Trong tình hình 'cô vy' vô cùng phức tạp, việc tiêm chủng cho trẻ được nhiều người ủng hộ. Thế nhưng sau đợt tiêm vừa rồi, có một số bé qua đời sau tiêm khiến nhiều phụ huynh vô cùng lo lắng.

Đã thế, mới đây nhiều phụ huynh càng hốt hoảng khi thấy hạn sử dụng của lô vắc xin tiêm cho trẻ sẽ được gia hạn thêm 3 tháng.  Tức là từ đầu vắc xin có hạn đến 30/11 nhưng đã được gia hạn thêm để tiếp tục tiêm cho các bé.

Trong khi mọi người đang rất lo lắng, mình có đọc thông tin trên tờ Người Lao Động đăng tải giải thích rõ ràng của BYT rồi nhé. Mọi người nên tìm hiểu trước khi phán xét thì mới phân minh được. Cụ thể lý do như thế nào mình xin chia sẻ lại ở bên dưới cho ai quan tâm nhé.

Lô vắc xin có hạn sử dụng đến ngày 30/11 được gia hạn thêm 3 tháng, Bộ Y tế nói gì?

Liên quan tới thông tin 2 lô vắc xin Pfizer có hạn dùng đến ngày 30/11 được gia hạn thêm 3 tháng, GS. TS Phan Trọng Lân (Cục trưởng Cục Y tế dự phòng – Bộ Y tế) cho biết: Với các lô vắc xin Pfizer được nhập về Việt Nam sau ngày 22/10 có hạn dùng 6 tháng in trên nhãn thì đều được tăng thêm 3 tháng sử dụng.

hình ảnh

GS. Phan Trọng Lân. Ảnh: Báo chính phủ

Việc gia hạn thêm thời gian sử dụng của vắc xin là dựa trên kết quả nghiên cứu ổn định theo Hướng dẫn với thuốc mới cũng như sản phẩm sinh học.

Như vậy, 2 lô vắc xin này đã được gia hạn đến ngày 28/2/2022 (mới hết hạn dùng).

Theo ông Lân, nghiên cứu được tiến hành trên các dải nhiệt độ bảo quản khác nhau. Kết quả cho thấy vắc xin Pfizer có độ ổn định, đảm bảo chất lượng, hạn dùng đến 9 tháng kể từ ngày sản xuất. Việc gia hạn này được áp dụng chung trên toàn cầu và được dùng cho tất cả đối tượng từ 12 tuổi trở lên.

Hơn nữa, việc gia hạn này cũng đã được kiểm định khắt khe và đảm bảo chất lượng an toàn, hiệu quả. Các lô vắc xin Pfizer có hạn dùng 6 tháng đều được tăng lên 9 tháng sau thời gian Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ và Cơ quan Quản lý dược phẩm châu Âu phê duyệt.

hình ảnh

Tiêm vắc xin cho học sinh. Ảnh minh họa, nguồn: Internet

Trên cơ sở kết luận của 2 cơ quan này, ngày 30/9, Hội đồng tư vấn cấp số đăng ký lưu hành thuốc của Việt Nam đã chính thức thông qua việc kéo dài hạn dùng với vắc xin Pfizer từ 6 tháng lên 9 tháng.

Ngày 22/10, Cục quản lý Dược, Bộ Y tế cũng đã có văn bản đồng ý về việc tăng hạn dùng của Pfizer.

Như vậy, các lô vắc xin Pfizer được nhập về Việt Nam sau ngày 22/10 với hạn dùng 6 tháng in trên nhãn thì tự động được tăng thêm 3 tháng nữa.

‘Cục Y tế dự phòng cũng đã chỉ đạo Chương trình tiêm chủng mở rộng triển khai tiêm chủng đảm bảo an toàn, hiệu quả và truyền thông để người dân hiểu’, Bộ Y tế thông tin.

Trước đó, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương và Cục quản lý dược cũng đã cho phép gia hạn thêm Pfizer như kể trên. Song, vì Bộ Y tế chưa giải thích sớm về lý do vắc xin được gia hạn khiến nhiều phụ huynh lo lắng.

Được biết, 2 lô vắc xin nói trên được sử dụng để tiêm cho trẻ từ 12 – 17 tuổi.

Hiện tại, Việt Nam đang đẩy nhanh quá trình tiêm chủng cho trẻ, vậy sau khi tiêm, cha mẹ nên theo sõi sức khỏe của trẻ thế nào, khi nào cần gọi y tế can thiệp ngay để tránh gặp hậu quả đáng tiếc?

Để đảm bảo việc tiêm chủng an toàn cho người dưới 18 tuổi, phụ huynh cần theo dõi sức khỏe sau tiêm của trẻ theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Cụ thể như sau:

hình ảnh

Trẻ tiêm xong cần được theo dõi cẩn thận. Ảnh minh họa, nguồn: Internet

Tiêm xong, trẻ cần ở lại theo dõi tại điểm tiêm khoảng 30 phút.

Khi về nhà, cha mẹ cần theo dõi sức khỏe của trẻ trong 28 ngày tiêp theo, nhất là trong vòng 7 ngày đầu. Đặc biệt, trong 3 ngày đầu sau tiêm cần có người hỗ trợ trẻ 24/24 giờ, không để trẻ vận động mạnh, đảm bảo dinh dưỡng cho trẻ.

Khi thấy con trẻ có những dấu hiệu sau, cần liên hệ với đội cấp cứu hoặc đưa tới viện gần nhất:

+ Ở miệng xuất hiện cảm giác tê quanh môi hoặc lưỡi.

+ Phát ban ở da hoặc nổi mẩn đỏ, da tím tái, đỏ da, xuất huyết dưới da.

+ Ngứa họng, căng cứng, nghẹn họng, nói khó

+ Đau đầu kéo dài hoặc đau dữ dội, li bì, ngủ gà, lú lẫn, hôn mê, co giật.

+ Có dấu hiệu đau tức ngực, hồi hộp, đánh trống ngực kéo dài, ngất xỉu.

+ Khó thở, thở rít, khó khè, tím tái.

+ Nôn, đau quặn bụng, tiêu chảy.

+ Chóng mặt, choáng, xây cẩm, cảm giác muốn ngã, mệt bất thường, đau dữ dội ở một hoặc nhiều nơi dù không va chạm gì, sang chấn, sốt liên tục trên 39 độ dùng thuốc mà không hạ sốt.

Đọc những thông tin này thì thấy hóa ra chúng ta đã gia hạn thời gian sử dụng của Pfizer từ hồi tháng 10 lận. Giờ tiêm cho trẻ để nhằm hạn chế việc xảy ra sự bùng phát nghiêm trọng. Nhiều nước trên thế giới cũng phải hứng quả đắng vì không tiêm chủng cho trẻ rồi. Tuy nhiên, nói đi cũng phải nói lại, tự nhiên mà thấy hạn sử dụng của vắc xin cận ngày như thế, phải mình mình cũng hết hồn chứ.

Nguồn: Tổng hợp