Cha mẹ thất thần ngồi bên 2 cỗ áo quan, họ vẫn chưa tin được 2 đứa con mình chỉ vì tô cháo gà mà ra đi mãi mãi.

Qua giờ đọc tin 2 bé qua đời do ăn cháo gà ở Bạc Liêu mà xót xa quá các mẹ ơi. Nhất là khi thấy tin lễ tang của 2 em trên báo Thanh Niên, nhìn cảnh cha mẹ thất thần vì một đêm mất cả 2 con càng thương tâm hơn. Đâu ai mà ngờ, tô cháo gà dành phần lại cho con lại thành nguyên nhân gây ngộ độc thực phẩm, khiến các con không qua khỏi.

Còn nỗi đau nào lớn hơn nỗi đau mất 2 con sau 1 đêm

Làm cha làm mẹ, còn nỗi đau nào lớn hơn nỗi đau mất con, không phải 1 mà là 2 đứa con, không phải năm này tháng nọ mà chỉ qua 1 đêm, 2 đứa con chỉ còn là 2 cỗ quan lạnh lẽo. Đau thương tột cùng bao trùm căn nhà nhỏ ở Bạc Liêu, đến giờ cha mẹ vẫn thất thần vì một đêm mất 2 con, chỉ vì một tô cháo gà.

Xem đoạn clip đám tang của các con trên báo Thanh Niên mà không cầm được nước mắt, các con còn nhỏ quá, rõ ràng sáng hôm trước đang khỏe mạnh, sáng hôm sau đã nằm trong áo quan, không còn cười đùa với cha với mẹ nữa.

hình ảnh

Đau xót cảnh hai chị em ruột qua đời sau khi ăn cháo gà. Ảnh: Thanh Niên

Theo tin em nghe được thì sáng ngày 9/5, hai chị em ruột gồm 1 bé 9 tuổi và 1 bé 5 tuổi được cha mẹ cho ăn cháo gà, sau đó các con uống nước ngọt đóng chai. Khoảng vài giờ sau, các con có biểu hiện co giật, nôn ói, gia đình tức tốc đưa đi bệnh viện cấp cứu. Nhưng đến trưa thì bé 5 tuổi qua đời, đến tối bé gái còn lại cũng không qua khỏi.

Tô cháo gà mà các con đã ăn được nấu từ chiều ngày hôm trước, sau đó được để dành lại trong tủ lạnh. Sáng hôm sau gia đình hâm nóng lại cho các con ăn, không ngờ lại khiến 2 con ra đi chỉ sau 1 đêm.

Tang lễ của 2 con được tổ chức ngày 10/5, trước đó mẹ 2 bé cho biết các con vẫn chạy đùa vui vẻ, ăn uống bình thường, không biểu hiện bệnh tật gì. Ai ngờ, cả ngôi nhà giờ chỉ còn một màu tang thương. Cha của 2 bé nghẹn ngào vì mấy hôm trước thôi, 3 cha con còn nói cười vui vẻ, vậy mà hôm nay, 2 con đã vĩnh viễn cách xa, xót xa quá.

hình ảnh

Rất đông người thân và hàng xóm đến chia buồn. Ảnh: Người Lao Động

Cháo gà để qua đêm, dân mạng tranh luận chuyện món ngon hóa thứ độc

Trước sự việc đau lòng, nhiều mẹ đọc được tin vừa bàng hoàng, có người còn không tin là cháo gà để qua đêm trong tủ lạnh làm sao độc như vậy được, cùng lắm đau bụng: “Mình ko tin, Nhà mình ăn cháo gà uống nước ngọt là bình thường. Cháo gà để qua đêm ăn cũng bình thường nhà mình ăn hoài”. Thì cũng đâu ai mà ngờ, cháo gà để dành lại thành món độc, biết thì đã chẳng cho con ăn để rồi xảy ra chuyện tang thương, mất mát thế này.

hình ảnh

Ảnh chụp màn hình

Có phụ huynh khác lại cho rằng ăn cháo gà để qua đêm dễ bị ngộ độc vì đã bị con vật độc bò vào dựa theo kinh nghiệm ông bà truyền lại hoặc nguyên nhân đến từ chai nước ngọt:

- Xưa mình cũng có nghe ông bà cha mẹ cô bác nói để gà đã luộc qua đêm mà không đóng nắp cẩn thận thì có con gì bò vô mắt thường không nhìn thấy được ăn vô là ngủm luôn.

- Cháo gà mà để qua đêm đậy thật kĩ nhé không thì còn dời bò vào là ngộ độc vì con dời nó ưa mùi gà, mình nghe hồi xưa bà nội bày vậy đó không biết có phải vậy không.

- Chắc do nấu cháo gà với nấm á, nấm để qua đêm là sinh độc, gà nấu bí đỏ cũng bị á, bé mình ăn gà nấu cháo bí đỏ bữa trước cũng bị nôn mửa.

- Chắc gì tại cháo gà để tủ lạnh qua đêm. Nên xem lại nước ngọt gì??? Có độc không?

hình ảnh

Ảnh chụp màn hình

Trong khi các chị em vẫn đang tranh luận thì nguyên nhân qua đời của 2 chị em ruột ở Bạc Liêu do ăn cháo gà vẫn đang được điều tra làm rõ, chúng ta cùng chờ đợi thôi mọi người ơi.

Tốt nhất đừng để trẻ nhỏ ăn đồ để qua đêm

Qua sự việc thương tâm này một lần nữa cảnh tỉnh các bậc cha mẹ về việc cho con ăn uống phải cẩn thận từng li từng tí, nhất là đừng cho con ăn lại đồ để dành, đồ còn lại từ hôm trước, thực sự rất nguy hiểm.

Ngộ độc thực phẩm không hề báo trước, với người lớn, có thể chỉ đau bụng, nôn mửa nhưng với trẻ con, điều này có thể dẫn đến nguy hiểm tính mạng. Có một bình luận rất hợp lý đó là mùa này thức ăn dễ ôi thiu, biến chất do nóng ẩm, tốt nhất đừng cho con ăn lại đồ nấu từ hôm trước.

hình ảnh

Ảnh chụp màn hình

Một số khuyến cáo khác cho rằng không nên để cơm, cháo qua đêm rồi hâm nóng lại ăn sẽ rất độc. Với thịt gà, thành phần protein trong thịt sẽ bị thay đổi nếu được để nguội và hâm lại lần thứ hai, rất dễ gặp vấn đề tiêu hóa.

Tốt nhất, để đảm bảo sức khỏe cho trẻ nhỏ, cha mẹ không nên cho con ăn lại đồ để qua đêm, tránh những điều đáng tiếc, thương tâm như thế này xảy ra lần nữa.