Để có được những tấm hình đẹp, cặp vợ chồng đã phải trả giá bằng tính mạng của đứa con

Chụp hình sống ảo tại các bữa tiệc trở thành “thủ tục” không thể thiếu trong xã hội hiện nay, đặc biệt đối với giới trẻ. Tuy nhiên chụp hình sống ảo đến mức con rơi xuống hồ bơi cũng không biết của vợ chồng ở Thái Lan dưới đây lại khiến dư luận vô cùng phẫn nộ vì sự vô trách nhiệm của cặp đôi này.

Được biết, người mẹ có tên Wiyada Pontawee, 26 tuổi đã cùng chồng đưa con trai 2 tuổi đến tham dự bữa tiệc tại biệt thự thuộc thành phố Pattaya để chụp hình vào ngày lễ tình nhân.

hình ảnh

Bé trai 2 tuổi đang vui chơi cùng bạn bè trước khi xảy ra chuyện. Nguồn hình: metro

Đây cũng là địa điểm mà cô và chồng mình cùng một số người mẫu khác cũng tham gia vui chơi và uống rượu.

hình ảnh

Wiyada Pontawee và con trai 2 tuổi. Nguồn hình: metro 

Trong lúc mọi người đang vui vẻ chụp ảnh thì thả.m kịch xảy ra vào khoảng 10 giờ tối hôm đó. Anh cho biết: “Tôi đang làm việc, sau đó nghe thấy âm thanh kêu cứu từ phía xa vọng lại, nhìn kỹ một lúc thì thấy con trai của tôi trong hồ bơi. Đứa trẻ bị nghẹt thở , vì vậy tôi đã nhảy xuống nước để đưa con lên bờ nhưng tất cả đã muộn”.

Quá hoảng sợ, cả 2 vợ chồng đã gọi xe cấp cứu và nhân viên y tế đã hô hấp nhân tạo cho Chawanakon nhưng cậu bé bị rơi xuống hồ bơi đã không thể vượt qua được cơn nguy kịch.

hình ảnh

Hồ bơi nơi xảy ra sự cố với cậu con trai 2 tuổi. Nguồn hình: metro

Sau đó cậu bé được đưa đến bệnh viện với hy vọng cuối cùng nhưng các bác sĩ cũng không thể cứu được vì đứa trẻ đã không qua khỏi trước đó.

Điều đang nói là 2 ngày sau đó chính là sinh nhật tròn 3 tuổi của cậu bé, người bố đã viết trên trang cá nhân của mình với nội dung: “Tôi rất đau lòng. Tôi không muốn sống nữa. Tôi đang cầu nguyện để con trai tôi sống lại”.

Nhiều người đã chỉ trích cặp đôi này vì sự vô trách nhiệm đã đẩy con mình rơi vào nguy hiểm.

Thực tế có nhiều câu chuyện thương tâm từ việc cha mẹ bất cẩn khi chăm sóc con dẫn đến nhiều t.ai n.ạn thương tâm. Điều này cho thấy, việc cho trẻ em vui chơi gần các bãi biển, hồ nước, sông suối mà không có sự quản lý của người lớn tiềm ẩn nguy cơ xảy ra đuối nước rất cao.

Bên cạnh đó, có thể thấy rằng, đối với một số người, chụp hình như là "món ăn tinh thần" hàng ngày của họ, thậm chí việc chụp ảnh này có thể giúp họ cảm thấy yêu đời và trông lộng lẫy hơn những người khác. Tuy nhiên, nếu quá chú tâm vào chụp hình mà quên đi việc chăm sóc con cái có thể dẫn đến những tai nạn không thể lường trước được.

Trước khi làm cha mẹ, hãy hiểu rằng việc chăm con nhỏ đòi hỏi sự tập trung và tinh thần trách nhiệm cao độ, nếu không làm được hai điều cơ bản này thì e rằng chúng ta chưa thực sự là những người cha, người mẹ xứng đáng.

Đặc biệt, qua câu chuyện này, hy vọng phụ huynh cần hiểu rằng việc cho trẻ đi bơi sao cho an toàn là một trong số những kỹ năng quan trọng mà các bậc phụ huynh cần lưu ý trong quá trình nuôi dạy trẻ, cụ thể:

Đừng cho con chạy trên sàn bề bơi

Bố mẹ có để ý rằng các nhân viên cứu hộ ở bể bơi công cộng luôn ngăn cản mọi người chạy nhảy tại khu vực gần bể bơi?

Việc chạy nhảy trên sàn bể bơi cực kỳ nguy hiểm, do trên sàn có thể còn nhiều nước đọng, khiến không chỉ trẻ mà còn cả người lớn cũng dễ bị trơn trượt. Trẻ rất có nguy cơ bị ngã trên sàn hay rơi xuống nước, đặc biệt nguy hiểm với trẻ chưa biết bơi.

 Trẻ đi khuất tầm mắt bố mẹ

Dù con đã lớn hay còn nhỏ, các bậc phụ huynh cũng không nên chủ quan, không chú ý đến trẻ. Đừng bao giờ để con biến mất khỏi tầm mắt mình.

Chuyện gì cũng có thể xảy ra với trẻ khi đang vui chơi tại bể bơi, hãy đảm bảo chúng lúc nào cũng được an toàn. Tất nhiên, cách tốt nhất để thực hiện việc đó là luôn luôn trông chừng.