Mặc dù 2 vợ chồng đã bế con trai bị nhiễm Covid-19 đi đến 4 bệnh viện  và chờ đợi gần 2 tiếng đồng hồ nhưng vẫn bị từ chối, nguyên nhân là do đã hết giường bệnh

Tình hình dịch Covid-19 tại tại Thái Lan đang có nhiều diễn biến phức tạp. Những ca mắc mới không ngừng tăng lên khiến các bệnh viện quá tải. Mới đây, trên mạng xã hội Thái Lan xôn xao trước một đoạn video phát sóng trực tiếp từ một tài khoản có tên Siripen KingkapanTheo đó, người mẹ bế con trai 10 tháng tuổi của mình đang sốt rất cao và bị nhiễm Covid-19 đến bệnh viện để điều trị nhưng tất cả bệnh viện đều từ chối khiến cô và chồng mình vô cùng hoảng sợ và lo lắng.

Người mẹ gào khóc th.ảm thương khi tất cả bệnh viện đều từ chối điều trị cho con trai bị nhiễm Covid-19

Được biết người mẹ này cùng chồng và con đi du lịch đến trung tâm mua sắm ở quận Hua Hin, tỉnh Prachuap Khiri Khan. Không may họ nhận được thông báo rằng đã có ca nhiễm Covid-19 tại đây, sau đó cả nhà đã đi kiểm tra và phát hiện cháu bé 10 tháng tuổi cũng bị nhiễm bệnh cùng dấu hiệu sốt cao. Mặc dù cô cùng chồng đã bế con trai đi đến bệnh viện thứ 4 và chờ đợi gần 2 tiếng đồng hồ nhưng mà vẫn chưa thể nhập viện được, nguyên nhân khiến bệnh viện từ chối là vì lý do đã hết giường bệnh.

hình ảnh

Quá bất lực trước tình cảnh “ngàn cân treo sợi tóc”, bà mẹ không còn biết làm gì ngoài cách quay trực tiếp lên trang cá nhân để cầu cứu sự giúp đỡ. Hình ảnh bà mẹ vừa đi vừa khóc đã nhận được rất nhiều sự chú ý của cộng đồng mạng, chỉ sau ít giờ đăng tải, video livestream đã thu hút 1,9 triệu lượt xem và 55 nghìn lượt like cùng 65 nghìn lượt chia sẻ.

hình ảnh

Cuối cùng phép màu cũng đã xuất hiện, lúc này ông Ekaphob Lueangprasert, Trợ lý Nghị sĩ quận Saimai đã hỗ trợ và tìm kiếm bệnh viện giúp 2 mẹ con. Lúc đầu, bệnh viện Bhumibol báo giường đã đầy nhưng họ đã cố gắng kê thêm để nhận 2 bệnh nhân này vào chăm sóc. Hiện tại tình hình sức khỏe của bé trai 10 tháng tuổi đã giảm sốt, người mẹ thì không sốt, kết quả xét nghiệm lần 1 của người chồng là âm tính và đang chờ xác nhận lại lần 2. Ngay sau đó, người mẹ này đã gửi lời cám ơn đến với tất cả cộng đồng mạng đã giúp con trai cô như được tái sinh thêm lần nữa.

hình ảnh

Nguồn hình: Kapook

Làm thế nào cha mẹ có thể bảo vệ trẻ nhỏ trước dịch Covid-19?

Trong những ngày nghỉ lễ dài ngày sắp tới (30/4 và 1/5), các ông bố bà mẹ hạn chế cho con đi đến  những chỗ tập trung đông người. Trẻ cũng nên đeo khẩu trang phù hợp, thay quần áo và giày ngay sau khi vào cửa, xử lý khẩu trang đúng cách, rửa kỹ và vệ sinh trước khi chạm vào trẻ. Cha mẹ nên hướng dẫn trẻ súc miệng bằng nước muối trước và sau khi đến chỗ đông người, trước và sau khi đi ngủ để nâng cao nhận thức về phòng ngừa.

Bên cạnh đó, cha mẹ nên cho trẻ rửa tay, rửa mặt thường xuyên và hạn chế đưa tay chạm mặt. Không cho trẻ mút tay, ngoáy mũi, dụi mắt, bảo trẻ không chạm vào bề mặt đồ vật ở khu vực công cộng (đặc biệt là các bề mặt thường xuyên được chạm vào như nút thang máy). Rửa tay trước khi ăn, sau khi đi tiểu và sau khi chạm vào những đồ vật không sạch sẽ để phòng ngừa dịch bệnh Covid-19 đang bùng phát rất nhanh ở các nước lân cận.