"Nếu trong nhà có người lớn tuổi cần nhiều thời gian chăm sóc, bạn có muốn thuê người giúp không?",

Một câu chuyện rất đáng đọc và đáng suy ngẫm vì có lẽ rất nhiều người trong chúng ta sẽ gặp phải tình huống như thế này trong tương lai. Người bố có tuổi cũng rất thương yêu con và người con trai cũng hết lòng hiếu kính với đấng sinh thành của mình. Nhưng dù vậy thì cái kết đẹp vẫn không tới mà thay vào đó là bi kịch đã xảy ra.

Mình vừa đọc được thông tin này trên báo nên chia sẻ lại cho tất cả mọi người cùng biết nhé

Cụ thể là bác sĩ lão khoa người Đài Loan Huang Dami đã chia sẻ trên Facebook một câu chuyện mà ông nghe được từ một bà chủ ở quán ăn. Dù không rõ độ xác thực của câu chuyện này nhưng ông cho biết đó có thể đây chính là câu chuyện thật của nhiều gia đình nên quyết định chia sẻ.

Trường hợp này nói về một người cha 80 tuổi lâm bệnh nặng khó đi lại, nhưng đáng nói là ông lại không muốn cho các con thuê người về chăm sóc (vì sợ tốn tiền) mà chỉ muốn con trai chăm. Người chị gái lấy chồng nơi xa không ở gần cha cũng yêu cầu gia đình em trai không được thuê người ngoài chăm sóc, với lý do rằng để cha cho người lạ chăm sẽ không yên tâm.

hình ảnh

Ảnh: eva

Vậy là không còn cách nào khác, gia đình người con trai pahir vừa đi làm vừa chăm sóc con cái lại thêm người cha già cần được trông nom gần như suốt ngày đêm.

Tình trạng của người cha già vì quá yếu, khó di chuyển nên hai vợ chồng con trai phân chia nhau buổi trưa tranh thủ giờ nghỉ từ chỗ làm về cơm nước, chiều đến lại tắm rửa cho ông rồi lo ăn uống, đến đêm lại phải dậy phụ ông đi vệ sinh. Mỗi ngày, hai vợ chồng đều rất mệt mỏi với khối lượng công việc có thể nói là quá tải.

Con dâu không dám ý kiến chuyện nhà chồng nhưng mỗi lần ra quán ăn sáng đều than phiền rất mệt mỏi. Sau khi đón cha về ở được 1 năm, người con trai ngoài 50 tuổi đột ngột 'về trời' vào đúng dịp sinh nhật do làm việc quá sức.

Câu chuyện vẫn chưa dừng lại ở đó, sau khi chồng mất, con dâu đưa bố chồng đến nhà chị gái chồng để chị chăm sóc. Không ngờ rằng người chị gái chỉ vài tháng sau đã phải thuê người giúp việc về chăm sóc cha. 

Một người khi biết về sự việc đã nói: "Dù thế nào cũng nên thuê hộ lý hay người giúp việc đến chăm sóc, không thể nghe các cụ vì tiết kiệm tiền mà không thuê. Cuối cùng, mọi người đều kiệt sức, không phải cái giá phải trả sau đó quá đắt sao?".

hình ảnh

Ảnh: eva

Chia sẻ câu chuyện trên của bác sĩ Huang Daming trên mạng xã hội đã làm dấy lên một cuộc thảo luận sôi nổi. Nhiều người vào bình luận: "Tôi từng nghe nhiều trường hợp người chăm sóc ra đi sớm hơn bệnh nhân. Một trong những nguyên nhân là do làm việc quá sức", "Đối với việc chăm sóc bệnh nhân, ít nhất các y tá hay hộ lý cũng sẽ có kinh nghiệm hơn"

Đồng tình với quan điểm này, một số khác cho rằng "Cách tốt nhất khi chăm người bệnh là thuê người có kinh nghiệm về giúp nhưng gia đình vẫn phải chú ý giám sát và quan tâm".

Theo bác sĩ Huang Daming: Việc thuê người giúp không phải là bất hiếu, đó là việc làm cần thiết để người già được chăm sóc đúng cách mà con cái trong gia đình cũng không bị quá sức bởi việc chăm sóc một người già bệnh yếu không phải điều dễ dàng và cần được theo dõi sát sao. Nhiều gia đình khi chung sống với người cao tuổi thường chỉ chú ý quan tâm sức khỏe của người già mà quên mất vấn đề sức khỏe của người chăm sóc (thường đó là con cháu trong nhà).

Ngoài ra, nhiều cha mẹ tuổi cao vì tâm lý thương con cháu, muốn tiết kiệm tiền cho chúng nên không muốn các con phải bỏ tiền ra thuê người về chăm nhưng thực tế bản thân họ lại không hiểu được điều quan trọng hơn là khi cha mẹ đã già thì con cái cũng đã sang giai đoạn trung niên, thể chất không tốt như thời trẻ nên việc chăm sóc cha mẹ già yếu suốt ngày đêm cũng là vấn đề không hề dễ dàng.