Mặc dù nhiều nơi đã "bình thường mới" nhưng chúng ta vẫn phải đặc biệt lưu ý để tránh lây nhiễm, bùng dịch trở lại.

Theo chuyên gia, dù rằng chúng ta đang ở trong vùng xanh, môi trường xanh hay cơ quan xanh thì không có nghĩa là chúng ta được chủ quan trong phòng chống dịch bệnh bởi virus vẫn còn tồn tại đâu đó trong cộng đồng mà mắt thường không thể thấy được.

Đối với biến thể cũ thì khoảng cách được khuyến cáo là dưới 2m, và thời gian tồn tại là trong khoảng 15 phút. Nhưng đối với biến thể mới Delta thì không thể coi khoảng cách, thời gian như biến thể cũ nữa mà xét trong cùng phòng làm việc, hay cùng tòa nhà hoặc trong cùng không gian với nhau thì đều có thể bị lây nhiễm.

hình ảnh


Ảnh minh họa. Nguồn: Báo Thanh Niên. 

Theo tin em đọc được trên trang VnExpress, bác sĩ Trần Văn Phúc ở Bệnh viện Xanh-Pôn Hà Nội cho biết trạng thái ‘bình thường mới’ ở đây chúng ta cần phải hiểu là không thể sống như ngày xưa được. Cách sống ngày xưa của chúng ta là không có virus ‘cô vi’, còn ngày nay chúng ta đang sống trong xã hội có virus rất nguy hiểm thì cần phải thay đổi cho phù hợp.  

Làm thế nào để sống an toàn trong giai đoạn ‘bình thường mới’?

Trước mắt việc tiêm vắc-xin cho người dân vẫn là ưu tiên hàng đầu, theo chuyên gia, song song với việc này thì người dân cần tuân thủ nghiêm ngặt 5K để đảm bảo phòng bệnh, tránh nguy cơ lây nhiễm.

Đi đâu cũng nghe ai thuộc lòng nguyên tắc 5K là khẩu trang, khử khuẩn, khai báo y tế, không tụ tập đông người và giữ khoảng cách. Thế nhưng có những hành vi rất đỗi bình thường lại vô tình là nguồn lây. Dưới đây là những hành vi nguy cơ, bà con cần lưu ý nhé

#1. Tụ tập 

Dù có quy định về khoảng cách, song thực tế mọi người vẫn tụm năm tụm ba vì cho rằng số lượng dưới mức khuyến cáo. Thực chất, điều mọi người cần làm là giữ khoảng cách khi tiếp xúc với người đối diện.

#2. Đeo găng tay nhưng không sát khuẩn

Một số người cứ nghĩ đeo găng tay để ngăn nguy cơ lây nhiễm nhưng bên trong ướt nước, nếu có virus thì chẳng phải nó đã dính vào da khi tiếp xúc và có thể lây bệnh rồi sao? Hoặc thậm chí khi hỏi có vệ sinh tay không thì có người chủ quan bảo là không, vì đã đeo găng tay rồi?! Ngay cả khi tháo găng tay có dính virus nếu không cẩn thận thì những giọt bắn đã có thể tung tóe ngoài không gian là nguồn lây nhiễm bệnh.

Để tránh nguy cơ lây nhiễm, nếu có sử dụng găng tay thì sau khi dùng xong tháo bỏ cẩn thận và rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn nhé.

#3. Rửa thực phẩm trực tiếp tại vòi.

Nhiều người có thói quen khi mua rau, thịt về để vào thau chậu rồi mở vòi nước xả ra để rửa, nhưng lỡ rau, thịt đó có dính virus thì vô tình áp lực nước đã bắn virus ra khoảng không gian xung quanh.

Thay vì như vậy thì bà con cần phải cho nước vào thau chậu trước rồi cho rau, thịt vào để rửa nhé

#4. Đi từ vùng dịch về không thông báo với người xung quanh.

Trong không gian làm việc chung với nhau, nếu người nào đó đi từ vùng dịch (vùng đỏ) trở về thì phải có ý thức tự thông báo với mọi người, tự cách ly và thậm chí có thể xin nghỉ giãn cách để giảm rủi ro cho cộng đồng. Chỉ cần một người thiếu ý thức, không tuân thủ điều trên thôi là rất dễ gây nguy cơ lây nhiễm.

hình ảnhẢnh minh họa. Nguồn: Pexels. 

#5. Ngồi ăn cùng lúc quá đông ở nơi làm việc.

Cần chia nhỏ làm sao để càng ít người ăn cùng lúc càng tốt. Nếu tập trung quá đông, khi ăn tất cả mọi người đều tháo bỏ khẩu trang thì chỉ cần một người nhiễm bệnh là tất cả có thể lây bệnh. Hoặc một người tháo bỏ khẩu trang, nhưng những người còn lại đeo khẩu trang thì tỷ lệ nhiễm rất thấp hầu như không đáng kể.

Do vậy, trong trường hợp buộc phải tháo bỏ khẩu trang thì cần làm sao giảm thiểu tối đa số người tập trung trong một không gian để tránh lây nhiễm.

#6. Không giữ khoảng cách khi đi thang máy.

Về nguyên tắc, hệ thống thang máy luôn có thông gió trần, nên sẽ hút không khí từ dưới lên trên để thông khí. Do đó, xu hướng không khí đi từ dưới lên trên chứ ít khi lẩn quẩn trong không gian thang máy.

Hiện tại, số ca lây nhiễm trong thang máy rất ít, nhưng để đảm bảo an toàn chỉ nên có 4 người đi thang máy và đứng ở 4 góc. Khi đi ra sẽ đi từ phần giữa của thang máy và ra ngoài, tương tự đi vào cũng đi từ giữa và vào từng góc của thang máy để tránh tiếp xúc, hạn chế lây nhiễm.

Thêm nữa, không nên nghe điện thoại di động hoặc trò chuyện với nhau trong thang máy. Khi có ai hắt hơi thì bà con phải có khẩu trang và che kín lại. Cần nhớ hạn chế tối đa bám vào thành, vật dụng ở trong thang máy.

Việc dùng chìa khóa hay ví để bấm thang máy cũng là sai, bởi vì những vật dụng đó khi chạm vào rồi cuối cùng cũng chạm vào cơ thể chúng ta và chạm vào tay là sai. Vì thế, sẽ ưu tiên dùng tăm hoặc mảnh giấy ấn nút rồi ra khỏi thang máy vứt vào đúng nơi quy định. Trong trường hợp không có thì có thể dùng khuỷu tay hoặc mu bàn tay.

#7. Đi máy bay

Để tránh nguy cơ lây nhiễm thì bà con nên mua vé trực tuyến và check in tại nhà trước khi bay để không phải tập trung đông người. Hơn nữa cố gắng không dùng hành ly xách tay vì nếu quá năng có thể khiến bà con di chuyển chậm chạp làm tăng nguy cơ lây nhiễm.

Trên máy bay, cần hạn chế nói chuyện, đi lại và không tháo bỏ khẩu trang. Nếu cần ăn thì không nên ăn cùng lúc với người ngồi cùng dãy và 2 dãy trên dưới liền kề.

Khi máy bay hạ cánh, không nên đổ dồn xuống để đi xuống mà cần tuần tự theo hướng dẫn để giữ khoảng cách.

#8. Nói chuyện khi đi tàu, xe buýt.

Trên tàu, xe buýt mặc dù có đeo khẩu trang, bà con cũng cần lưu ý không nên nói chuyện hoặc gọi điện thoại để tránh lây nhiễm.

#9. Chạm vào bề mặt ở các cửa hàng tạp hóa không được khử trùng.

Trên trang VTC News em đọc được tin nếu tất cả sản phẩm cũng như xe đẩy, giỏ hàng, thiết bị thanh toán, băng chuyền ở quầy thanh toán… đều được làm sạch, khử trùng bề mặt tiếp xúc kết hợp với việc đeo khẩu trang sẽ giảm thiểu đáng kể nguy cơ lây nhiễm từ bề mặt hàng hóa sang người.

Theo CDC Mỹ cho rằng, việc lây truyền qua bề mặt là khả thi nhưng khó xảy ra vì virus này chủ yếu lây qua giọt bắn và qua đường không khí từ những người nhiễm bệnh.

hình ảnh


Ảnh minh họa. Nguồn: VTC News. 

Vậy nên, bà con cần chú ý những sai lầm trên để từ đó tránh và làm đúng nhằm ngăn ngừa nguy cơ lây nhiễm nhé. Mong sao mọi thứ sẽ sớm ổn để mọi người còn trở lại công việc, học tập bình thường như trước.