Bạn có phải là người yêu thích văn hóa xứ sở kim chi nhưng chưa biết biểu tượng may mắn của Hàn Quốc là gì? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu nét tín ngưỡng độc đáo này nhé. Chắc chắn sẽ khiến không ít bạn phải bất ngờ và “ồ” lên thích thú đấy.

Ký Tự May Mắn Bên Hàn

Việc tìm hiểu nét văn hóa truyền thống khác nhau ở mỗi quốc gia sẽ mang đến cho bạn rất nhiều kiến thức thú vị. Một trong những ký tự cơ thể được cho là biểu tượng may mắn của đất nước Hàn Quốc sẽ được chúng tôi giới thiệu ngay sau đây.

Hình ảnh 2 ngón tay bắt chéo - finger crossed nghĩa là gì?

hình ảnh

Nếu là một fan hâm mộ của làn sóng giải trí ở Hàn Quốc thì chắc hẳn bạn không quá xa lạ với hành động có ý nghĩa may mắn này. Một số sao hàn Quốc như Jennie (BlackPink), Kai (EXO), Mina (Twice), Yo Juri (IZ*ONE),.. đều có những bức ảnh nổi tiếng trên mạng xã hội khi đang làm ký tự này. 

Việc đan chéo ngón trỏ và ngón giữa chính là hình ảnh tượng trưng của cánh hoa may mắn. Trong tiếng Anh cũng có cụm từ “fingers crossed” để diễn tả lời chúc may mắn, hạnh phúc đến cho mọi người. 

Lưu ý khi dùng ký tự 2 ngón tay bắt chéo

Dù là biểu tượng may mắn của đất nước Hàn Quốc xinh đẹp nhưng trong đối với giới trẻ Việt Nam, đây lại là hành động mang ý nghĩa nhạy cảm. Vì vậy, bạn nên cân nhắc khi chụp ảnh hoặc tạo dáng với ký tự này nhé.

Biểu Tượng May Mắn Của Hàn Quốc 

Trong văn hóa của nước Đại Hàn Dân Quốc, có rất nhiều biểu tượng được người dân tin tưởng ẩn chứa nhiều điềm cát lành. Những biểu tượng may mắn đó là:

Hoa Sen

hình ảnh

Cũng như nhiều đất nước khác ảnh hưởng bởi văn hóa Phật giáo, hoa sen được coi là biểu tượng cực kỳ may mắn với người dân Hàn Quốc. Hoa sen là bệ ngồi của chư Phật, là hình ảnh quen thuộc được khắc lên tường, cột nhà, in trên vải hoặc trồng nhiều trong ao, hồ ở chùa.

Loài hoa vẫn ngát hương dù sống trong bùn lầy ấy tượng trưng cho sự thanh khiết, tinh khôi, trong trắng. Thông thường, người ta thường tặng quà tân gia cho nhau là hoa sen với lời cầu chúc chủ nhà sẽ gặp được nhiều may mắn và được mọi người yêu quý. 

Biểu tượng Double Happiness 

hình ảnh

Double Happiness hay còn gọi là Double Hee được coi là biểu tượng may mắn của Hàn Quốc với ý nghĩa niềm vui nhân đôi. Trong văn hóa Việt Nam hoặc Trung Quốc thì biểu tượng là gọi là Song Hỷ. 

Với ý nghĩa âm dương hòa hợp quan trọng trong văn hóa Nho giáo, người ta thường gửi lời chúc song hỷ đến các cặp đôi mới cưới. Ý nghĩa của biểu tượng chúc phúc này chính là mong muốn đôi vợ chồng trẻ sẽ luôn vui vẻ, hòa hợp và sống với nhau đến đầu bạc răng long.

Biểu tượng Dancheong

hình ảnh

Nếu tìm hiểu về Phật giáo Hàn Quốc thì bạn sẽ thấy Dancheong là một hình ảnh đặc trưng rất quen thuộc. Với họa tiết hoa văn sặc sỡ, biểu tượng này thường được dùng khi trang trí cột, tường, trần nhà và mái nhà tại các ngôi chùa tại đất nước này. Các màu đỏ, đen, trắng, xanh, vàng trên họa tiết này được sắp xếp theo nguyên lý ngũ hành của phương Đông. Nó mang ý nghĩa của sự giác ngộ, niềm vui, lạc quan và tin tưởng ở cuộc sống tương lai.

Cách trang trí với họa tiết Dancheong trong kiến trúc Phật giáo còn được ứng dụng vào cả hội họa, điêu khắc, các sản phẩm thủ công mỹ nghệ. Không những thế, nó còn giúp cho kiến trúc nhà gỗ thêm đẹp và tinh tế hơn, hạn chế côn trùng có hại bay vào và bảo vệ nhà khỏi trời mưa to, gió lớn. 

Tượng đá Dol Hareubang

hình ảnh

Tại đảo Jeju nổi tiếng của Hàn Quốc có tượng đá Dol Hareubang được người dân tin tưởng là ẩn chứa nhiều điềm may mắn trong đó. Nếu có dịp đi du lịch tại hòn đảo xinh đẹp này, bạn sẽ bắt gặp tượng đá Hareubang ở khắp nơi: từng con phố, tại các điểm du lịch, trước mỗi ngôi nhà trong làng dân tộc,... Theo lời kể của người dân đảo, tượng đá này chính là hình ảnh của tổ tiên người Jeju. Những bức tượng này không chỉ là “thần cai cổng” cho ngôi làng mà còn được dùng như những cột mốc để đánh dấu khoảng cách.

Linh vật Haechi

hình ảnh

Haechi là tên của một vị thần bảo vệ công lý trong thần thoại cổ xưa của người Hàn Quốc. Vị thần này có khả năng chống lại lửa, giết kẻ xấu và bảo vệ những người yếu thế. Linh vật Haechi mang hình dáng của một chú kỳ lân trên đầu có chiếc sừng, được coi như một vị thần hộ mệnh của người dân. Chính vì vậy, Haechi cũng chính là một biểu tượng may mắn tại đất nước này.

Tại cổng cung điện hoặc bên ngoài các công trình nổi tiếng, người Hàn Quốc thường đặt tượng con kỳ lân này với niềm tin có thể bảo vệ an nguy cho gia chủ và những người sống trong đó. Không chỉ là một linh vật may mắn, Haechi có giá trị văn hóa rất đặc biệt. 

Bùa Pujok 

hình ảnh

Trong niềm tin của người dân Hàn Quốc, lá bùa Pujok có thể xua tan vận xui, thu hút điềm may. Lá bùa này có màu vàng với các biểu tượng và chữ màu đỏ được vẽ đan xen trên đó. Các gia đình Hàn Quốc thường đi thỉnh các lá bùa này về với mong muốn sẽ nhận được nhiều may mắn. 

Tai to 

hình ảnh

Trong quan niệm của người Hàn Quốc, người có đôi tai to thường sẽ nhận được nhiều của cải, may mắn, giàu sang và phú quý, Vì vậy, khi một em bé có đôi tai to ra đời, các gia đình tại Hàn Quốc thường rất vui mừng và hãnh diện. Họ cho rằng những đứa trẻ ấy có thể nghe thấy tiếng gọi của may mắn đến với mình. Điều này cũng rất chính xác trong nhân tướng học vì đôi tai to nói lên những năng lượng tích cực ở một con người. 

Hành Động May Mắn Của Hàn Quốc

Không chỉ có những ký tự và biểu tượng may mắn, người Hàn Quốc cho rằng những hành động sau đây sẽ mang lại rất nhiều ý nghĩa tích cực:

Ném răng lên mái nhà 

hình ảnh

Trong văn hóa của người Hàn Quốc, khi có một chiếc răng rụng, họ sẽ ném lên mái nhà để nhận được may mắn. Nếu chiếc răng ấy có thể ở nguyên tại vị trên mái nhà càng lâu thì nghĩa là gia đình càng gặp được nhiều suôn sẻ, hạnh phúc. 

Người Việt Nam mình cũng có thói quen này khi trẻ đến tuổi thay răng sữa. Nhưng ý nghĩa của hành động này thì hoàn toàn khác. Việc làm này ở nước ta ngầm ý mong muốn răng bé sẽ mọc nhanh, chắc khỏe. 

Nằm mơ thấy lợn 

hình ảnh

Chú lợn trong văn hóa Hàn Quốc là biểu tượng của sự sung túc, thịnh vượng. Vì vậy, người dân nước này rất thích những giấc mơ liên quan đến lợn. Đặc biệt, nếu những chú lợn trong giấc mơ càng béo tốt thì chứng tỏ gia chủ sẽ càng gặp được nhiều vận may liên quan đến của cải và sớm được hưng thịnh, giàu có. 

Chính vì vậy, mỗi khi mơ thấy lợn, người Hàn Quốc sẽ đi mua xổ số giống như một cách cầu may vui vẻ. Tập tục này hẳn là rất thú vị phải không nào? 

Chuyển nhà trong một ngày mưa 

hình ảnh

Chắc hẳn ai cũng ngại chuyển nhà khi gặp thời tiết xấu vì những phiền toái, vất vả, khổ cực gấp nhiều lần bình thường. Nhưng với người Hàn Quốc thì đây lại là một dịp may hiếm có. Quả thật là kỳ lạ đúng không? Nhưng có lẽ đây là một cách suy nghĩ tích cực, lạc quan và luôn hướng tới điều vui vẻ của người dân Hàn Quốc. Đặc biệt, nếu trời đổ mưa sau khi đã chuyển những thùng đồ cuối cùng lên xe thì may mắn sẽ được nhân đôi. 

Đồ Vật May Mắn Của Hàn Quốc

Người Hàn Quốc có những món đồ rất độc đáo, mang đậm nét văn hóa truyền thống với ý nghĩa may mắn, tốt lành, Cùng tìm hiểu xem đó là những gì nhé.

Búp bê Daruma

hình ảnh

Búp bê Daruma đều được làm thủ công theo phương pháp truyền thống với đặc điểm là đôi mắt mở to, lông mày hình cánh hạc và râu giống như một con rùa. Chúng thường có hình tròn, rỗng và nặng ở đáy. Cả ở Nhật Bản và Hàn Quốc, nó đều được coi là biểu tượng may mắn. Búp bê Daruma không bao giờ ngã còn là biểu tượng cho ý chí kiên cường, bât skhuaats, không nề hà, chùn bước trước khó khăn, thử thách. Không những vậy, nó còn đại diện cho tuổi thọ với lời cầu chúc mạnh khỏe, sống lâu. 

Kẹo Yeot

hình ảnh

Kẹo Yeot được coi là lá bùa hộ mệnh của các sĩ tử trước khi đi thi. Loại kẹo này được làm từ gạo nếp, hương vị ngon ngọt khó cưỡng. Nó giống như kẹo mạch nha của Việt Nam, khi ăn thường khá dính. Chính vì vậy, người Hàn Quốc tin rằng khi ăn kẹo Yeot thì may mắn sẽ dính vào người. 

Đồ chơi hình cục phân

hình ảnh

Nghe có vẻ kỳ lạ những những món đồ chơi có hình cục phân dễ thương, ngộ nghĩnh có rất nhiều ý nghĩa đối với người Hàn Quốc. Đối với người nông dân xưa khi đi cày ruộng, phân bón có thể mang đến một mùa màng bội thu. Chính vì vậy, đây được coi là một trong những đồ vật may mắn của Hàn Quốc.

Mặt nạ truyền thống

hình ảnh

Những chiếc mặt nạ với nét vẽ hình mặt cười độc đáo với kích thước lớn bằng gỗ là biểu tượng may mắn của đất nước này. Bạn có thể thấy chúng được bày bán rất nhiều ở các chợ truyền thống tại Hàn Quốc. Ngoài việc trang trí nhà, nó có thể giúp bạn tránh xa khỏi điềm rủi. 

Bột giặt, xà phòng

hình ảnh

Trong văn hóa của người Hàn Quốc, xà phòng và bột giặt được coi là những đồ vật mang lại may mắn. Vì vậy, khi đi dự tiệc tân gia, người ta thường tặng cho nhau bột giặt hoặc xà phòng. Vì bong bóng xà phòng theo quan niệm của họ là biểu tượng của những phước lành. 

Kết Luận

Bài viết trên đây đã tổng hợp lại 17 biểu tượng may mắn của Hàn Quốc. Nếu thấy khác biệt và có đôi chút kỳ lạ thì chúng ta cũng nên tôn trọng văn hóa riêng của mỗi đất nước nhé. Để khám phá thêm nhiều điều thú vị, mời bạn đón đọc các bài viết tiếp theo của chúng tôi nhé.