Khi muốn cải tạo nhà, nhiều người nghĩ chỉ cần thuê một đội ngũ thi công và chuẩn bị tiền sẵn sàng là xong. Tuy nhiên, sự thật không đơn giản như vậy bởi chủ nhà còn phải quyết định phương án thi công mà đội kiến trúc sư đưa ra. Nhiều nhà sau khi cải tạo xong dù nhìn đỡ bừa bộn hơn nhưng lại không đẹp và tốn rất nhiều chi phí. Chẳng phải ai cũng may mắn, sáng suốt như nữ doanh nhân trẻ đã có màn “biến hóa kì ảo” cho căn hộ cũ 59m2 của mình. Sau cải tạo, dường như mọi ngóc ngách trong nhà đều đã được “thay da đổi thịt”.

>>> Cách bảo quản bánh mì 2 - 3 tháng không lo mốc, hỏng đang hot rần rần: Thèm là có

hình ảnh

Hiện trạng căn nhà trước khi cải tạo (Nguồn: thichxe.net)

hình ảnh

Không gian ban công (Nguồn: thichxe.net)

Căn nhà vốn nằm ở tầng 3 của một ngôi nhà 4 tầng, đập thông từ 3 nhà liền kề. Nhược điểm của căn nhà lúc trước là sàn nhà yếu, ghép lại từ 3 nhà liền kề nên độ cao có sự chênh lệch. Thêm nữa nhà xây bằng kết cấu tường chịu lực nên trước khi xây đập tại vị trí nào cũng cần tính toán. Trong phương án cải tạo, chủ nhà muốn phải đảm bảo an toàn, công năng và thẩm mỹ.

hình ảnh

Nhà trước và sau khi cải tạo (Nguồn: thichxe.net)

Phòng ngủ và phòng làm việc lúc trước khá bừa bộn do có nhiều đồ đạc, lẫn lộn với nơi vui chơi của các con. Hành lang là nơi chứa đồ ít dùng đến. 

Diện mạo ngôi nhà hiện tại đã thay đổi hoàn toàn. Nhà có 1 phòng ngủ master của bố mẹ, 1 phòng ngủ kèm nơi vui chơi cho 2 con, 1 nhà vệ sinh, 1 phòng thay đồ. Nhìn tổng thể, căn nhà rất sáng sủa nhờ sơn nhà màu kem và đồ nội thất màu sáng, trang trí đơn giản nhưng đẹp và đủ tiện nghi.

hình ảnh

(Nguồn: thichxe.net)

Phòng của bố mẹ không cầu kỳ, được bố trí giường ngủ, kệ tivi, kết nối với phòng 2 con thông qua cửa lớn và 1 ô cửa sổ nhỏ. Từ phòng bố mẹ qua phòng con sẽ phải đi qua bậc tam cấp. Đội cải tạo nhà cũng tận dụng luôn bậc tam cấp để làm kệ để đồ cho con, tiện lợi và gọn gàng. Bên dưới giường tầng của các con là khu vui chơi.

hình ảnh

(Nguồn: thichxe.net)

Bên cạnh giường siêu nhân của các con là phần thảm lưới và kệ sách lớn với đủ loại sạch học tập và truyện giải trí. Tầng 1 có tủ quần áo và sân chơi cho trẻ nhỏ. 

hình ảnh

(Nguồn: thichxe.net)

hình ảnh

(Nguồn: thichxe.net)

hình ảnh

Dù ở trong nhà nhưng trẻ nhỏ vẫn có thể leo núi hoặc thử độ bay trên lưới (Nguồn: thichxe.net)

hình ảnh

Bàn làm việc của mẹ được bố trí bên cạnh góc học tập của con, rất gọn gàng và khoa học (Nguồn: thichxe.net)

Ngoài ra, một không gian rất lung linh trong nhà phải kể tới là ban công. Nơi này đã được ốp gạch và trang trí mới hoàn toàn, có khá nhiều cây xanh nhỏ xinh. 

hình ảnh

(Nguồn: thichxe.net)

Toàn bộ hệ thống đèn trong nhà đều là cảm ứng thông minh, thiết bị điện tử có thể điều khiển qua google. Tổng thời gian cải tạo nhà chỉ khoảng 1 tháng nhưng có thể khiến cho tất cả thành viên đều phải ngỡ ngàng, không còn thấy bất kỳ vết tích nào của không gian cũ.

hình ảnh

(Nguồn: thichxe.net)