Sau một thời gian nỗi lo về ‘cô vít’ đã tạm thời lắng xuống do hầu hết các nước đều xác định sống chung với đại dịch, cuộc sống trở lại bình thường mới.
Vậy nhưng những ngày qua, thông tin về dòng phụ của biến thể Omicron là BA5 xâm nhập Việt Nam khiến nhiều người lo sợ.
Thậm chí theo lãnh đạo của Cục Y tế Dự phòng (Bộ Y tế) nhận định rằng, biến thể này có thể lấn lướt những chủng cũ của ‘cô vít’ mọi người ạ.
Những thông tin này mình vừa đọc được trên báo Zing và Sức khỏe đời sống, giờ chia sẻ cho những ai quan tâm nha.
Mẫu côvy dưới kính hiển vi. Ảnh: NIAID
Bộ Y tế cho biết biến thể phụ BA5 của Omicron đã xâm nhập vào Việt Nam, có thể lấn át biến thể BA2. Biến thể này được đánh giá là lây lan nhanh hơn.
Cụ thể, chiều 27/6, GS-TS Phan Trọng Lân, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế cho biết, biến thể phụ BA.5 của Omicron đã xâm nhập vào Việt Nam và có thể lấn át biến thể phụ cũ BA.2 đang chiếm ưu thế ở nước ta.
‘Một điểm cần lưu ý là trước đây lưu hành chủ yếu 2 biến thể phụ của Omicron là BA1, BA2, nhưng đến nay một số nước ở châu Âu và Mỹ đã xuất hiện biến thể phụ BA4, BA5 và bắt đầu có sự gia tăng về số mắc. Điều này gây lo ngại về sự quá tải chăm sóc y tế’, GS Lân cảnh báo.
Theo chuyên gia này, khi một biến chủng mới xâm nhập, mọi người sẽ đối diện với nguy cơ chúng lấn lướt biến chủng cũ. Thế nhưng, đây là điều tất yếu khi người dân giao lưu, đi lại trong bối cảnh bình thường mới.
GS Lân cũng cho biết, qua một số đánh giá nhỏ lẻ ban đầu, biến chủng BA.4 và BA.5 có khả năng lây lan nhanh hơn BA.1 và BA.2 trước đó.
Về khả năng gây bệnh nặng của biến chủng BA.5 , y học thế giới hiện chưa có thông tin cụ thể. Thế nhưng theo một số nghiên cứu chưa được công bố cho thấy, chúng có thể khiến người bệnh có biểu hiện bệnh nặng hơn.
Biến chủng BA5 Omicron lây lan nhanh xâm nhập Việt Nam. Ảnh minh họa/Nguồn: AFP
Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cảnh báo, biến chủng mới có thể làm dịch bệnh phức tạp và gia tăng trở lại.
Đại diện WHO nhận định, thế giới vẫn trong đại dịch. Cụ thể, trên thế giới, WHO cũng ghi nhận biến chủng BA.4 và BA.5 đã xuất hiện ở nhiều nước châu Âu, châu Mỹ.
Cơ quan này cảnh báo rằng, biến chủng mới có thể làm dịch bệnh phức tạp và gia tăng trở lại. Vì thế, các nước vẫn cần tiếp tục duy trì các biện pháp ứng phó như tiêm vaccine, giám sát trọng điểm,...
Nhà dịch tễ học Christian Althaus, Đại học Bern, Thụy Sỹ cho biết, sự gia tăng của biến thể BA.4 và BA.5 dường như bắt nguồn từ khả năng lây nhiễm cho những người đã có miễn dịch với chủng Omicron tiền nhiệm và biến chủng trước đó.
Trong khi hầu hết các quốc gia bên ngoài châu Á đều có rất ít biện pháp để kiểm soát ‘cô vít’, vì vậy sự gia tăng các ca nhiễm 2 biến chủng phụ này là không thể tránh khỏi.
Theo Giáo sư Marc Johnson, Đại học Missouri, Mỹ, cả 3 biến chủng phụ đều có một đột biến để phân biệt chúng với phiên bản Omicron cũ. Như vậy đã có sự hội tụ trong cách vượt qua hệ thống miễn dịch của các chủng ‘hậu duệ’.
Giáo sư Paul Bieniasz, Đại học Rockefeller, Mỹ cũng cho biết, những phiên bản Omicron mới hơn có thể vượt qua các kháng thể được tạo ra nhờ tiêm vắc xin hoặc lần mắc bệnh trước đó.
Cụ thể, một số nhóm nghiên cứu ở Đại học Columbia, tại Nhật Bản, Nam Phi đã thử nghiệm các kháng thể từ lần nhiễm biến chủng Omicron trước đó nhằm chống lại BA.4, BA.5.
Kết quả cho thấy, cả 3 nhóm nghiên cứu đều phát hiện người có kháng thể từ BA.1 hoặc BA.2 không có khả năng chống lại biến thể BA.4, BA.5. Như vậy, các bệnh nhân này nguy cơ bị tái mắc, thậm chí nhiều lần và trong thời gian ngắn.
Những thông tin trên đã được báo chí chia sẻ rồi, như vậy dù ‘cô vít’ hiện giờ đã không còn khiến nhiều người lo sợ, nhưng với sự xuất hiện của biến chủng phụ mới như vậy, thì tốt nhất đừng chủ quan nha mọi người.