Không thể tin được là chuyện này có thể xảy ra luôn bà con ạ. Cứ nghĩ rằng quy trình tiêm chủng cho trẻ phải nghiêm ngặt lắm, nhưng trường hợp xảy ra không mong muốn cũng chỉ là hy hữu do cơ địa bé phản ứng thôi chứ không ngờ lại có chuyện tiêm vắc xin hết hạn cho bé được nữa. 

Không biết là trước khi tiêm, gia đình có được tư vấn, được xem loại vắc xin tiêm cho con không nhỉ.

Mình vừa đọc được thông tin này trên báo và hiện đây là vụ việc đang được rất nhiều người quan tâm nên mình chia sẻ lại ở đây cho tất cả mọi người cùng biết nhé.

Sự việc xảy ra hôm 9/5 ở xã Thăng Bình, huyện Nông Cống, Thanh Hóa. Cụ thể là hôm đó Trạm Y tế xã Thăng Bình đã thực hiện tiêm chủng vaccine dịch vụ cho 15 trẻ trong độ tuổi trên địa bàn. Trong số các bé được tiêm hôm đó, có 6 liều vaccine 6 trong 1 nhãn hiệu Hexaximdo (do Pháp sản xuất); 9 liều vaccine phế cầu (của Bỉ) và một liều vaccine phòng Rotavirus (từ Việt Nam).

hình ảnh

Mẫu vỏ vắc xin bị quá hạn, ảnh: VNE

Sau khi tiêm xong cho các bé, cán bộ Trạm Y tế đã cung cấp vỏ giấy các loại vaccine đã tiêm cho gia đình các bé mang về theo dõi (cái này ai hay cho con đi tiêm dịch vụ thì đều biết là mình có thể được mang vỏ vắc xin về nhé bà con). 

Vậy nhưng đến 10h ngày hôm đó, một số gia đình có trẻ được tiêm mũi vaccine 6 trong 1 đã phản ánh với lãnh đạo trạm y tế rằng, vỏ hộp vaccine ghi hạn sử dụng là tháng 3/2023, tức là vắc xin đó đã hết hạn dùng.

Khi nhận được phản ánh này, cán bộ y tế xã Thăng Bình đã tiến hành kiểm tra lại các mẫu lưu và phát hiện trong 6 lọ vaccine Hexaxim được tiêm ngày hôm đó, có 4 lọ hạn sử dụng đến tháng 3/2023, hai lọ còn lại hạn dùng đến tháng 5/2024.

Lúc này, nhân viên y tế xác đã phối hợp cùng phụ huynh đưa các bé đã tiêm đến Bệnh viện Nhi Thanh Hóa theo dõi sức khỏe.

Theo cơ quan y tế địa phương, trong 4 lọ vaccine hết hạn được tiêm cho 4 trẻ, có trường hợp  gia đình anh Vũ Hữu Yên có cặp sinh đôi nên chỉ một trong hai bé đã tiêm phải liều vaccine hết hạn nhưng hiện tại chưa xác định được bé nào. Do đó, gia đình đã đưa cả 2 bé cùng ba bé còn lại của các gia đình khác vào bệnh viện.

Ông Lê Đăng Khoa, Giám đốc Bệnh viện Nhi Thanh Hóa cho hay, hiện sức khỏe của cả 5 cháu bé liên quan sự cố tiêm chủng vaccine ở Nông Cống không có dấu hiệu bất thường. "Các bé có triệu chứng sốt nhẹ, hai cháu xuất hiện tình trạng men gan cao nhưng không nguy hiểm", ông Khoa cho biết.

hình ảnh

Trạm y tế xã Thăng Bình, ảnh: VNE

Vụ việc xảy ra khiến nhiều người bàng hoàng. Hiện lãnh đạo và cán bộ Trạm y tế xã Thăng Bình đã nhận lỗi với các gia đình và cam kết sẽ đồng hành trong quá trình điều trị.

Bác sĩ Nguyễn Văn Sơn, Trưởng trạm Y tế Thăng Bình thừa nhận sai sót nói trên là sơ suất của cán bộ tiêm chủng do không kiểm tra, đối chiếu hạn sử dụng in trên vỏ hộp vaccine, trong khi đây là một quy trình bắt buộc. Ông Sơn cho hay những liều vaccine này được lấy từ Trung tâm Y tế dự phòng huyện Nông Cống về tiêm dịch vụ cho gia đình các trẻ có nhu cầu.

Theo ông Trần Anh Nam, Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng Nông Cống, 4 liều vaccine hết hạn nói trên nằm trong tổng số 165 liều vaccine đơn vị mua từ Công ty Thiết bị y tế Hà Nội vào ngày 23/5/2022 để tiêm dịch vụ. Lô vaccine này được sản xuất tháng 4/2020 và hết hạn vào tháng 3/2023.

"Chúng tôi sẽ rà soát lại quy trình tiêm chủng tại Trạm Y tế xã Thăng Bình và xử lý trách nhiệm những người liên quan đúng quy định", ông Nam nói.

Vụ việc đến nay đang được rất nhiều người quan tâm. Từ đây, cá nhân mình cũng khuyên các bố mẹ khi cho con đi tiêm dịch vụ thì nên để ý tới quy trình kiểm tra vắc xin về tên cũng như hạn sử dụng. Việc này mình hoàn toàn được làm và không ai có quyền ngăn cản cả. Dù sự cố là rất hy hữu nhưng không ai khẳng định được là không xảy ra với con mình.

Hiện giờ chỉ mong các bé sẽ không sao, sớm khỏe mạnh và được xuất viện về nhà với gia đình. Thương các con