Mọi người có tin được không khi mà bệnh tiểu đường đang trở thành dịch bệnh lan rộng chưa từng có với độ tuổi ngày càng trẻ hóa hơn trước. Chúng ta thường ta chỉ nghe dịch cúm, dịch sốt xuất huyết, tiêu chảy…chưa bao giờ nghe nói tới dịch tiểu đường.

Nhưng thực tế thì các chuyên gia đã nhận định rằng bệnh tiểu đường đang trở thành đại dịch rồi. Vậy những nguyên nhân và lý do gì khiến cho bệnh này ngày càng trở nên đáng sợ như vậy? Chắc hẳn đây cũng là thắc mắc của rất nhiều người.

Mình đã tìm hiểu về vấn đề này thì thấy trên báo Thanh niên online cũng đưa rất chi tiết thông tin về nội dung trên, còn có phân tích của chuyên gia nữa. Những ai cùng quan tâm thì có thể tham khảo bài viết mình chia sẻ bên dưới!

hình ảnh

Bệnh tiểu đường đang trở thành dịch bệnh. Ảnh minh họa, nguồn: Internet

Virus nCov có thể là 1 nguyên nhân

Theo đó thì năm nay chính là năm đánh dấu 100 năm kể từ khi phát hiện ra insulin – loại thuốc giúp ức chế bệnh trong cuộc chiến chống lại bệnh tiểu đường.

Thế nhưng điều đáng buồn là những ca mắc tiểu đường không giảm đi mà còn có xu hướng tăng lên, các chuyên gia cho rằng nCov có thể là một trong những nguyên nhân.

Theo thông tin đưa ra ngày 14.11 trên kênh CNN, dù đã có nhiều tiến bộ trong điều trị, giáo dục và phòng ngừa, tuy nhiên đến nay thống kê vẫn cho thấy sự gia tăng đáng kể bệnh nhân mắc tiểu đường.

Theo số liệu do Liên đoàn Tiểu đường quốc tế (IDF): Hiện trên thế giới có khoảng 537 triệu người mắc bệnh tiểu đường, tỷ lệ này hiện là 1/10, nghĩa là cứ 10 người trưởng thành sẽ có 1 người mắc bệnh tiểu đường. IDF dự đoán đến năm 2024, tỷ lệ này sẽ tăng thành 1/8, tức cứ 8 người trưởng thành sẽ có 1 người mắc bệnh.

Chủ tịch IDF, tiến sĩ Andrew Boulton chia sẻ: “Vì thế giới đang đánh dấu kỷ niệm 100 năm sáng chế ra insulin, tôi ước gì mình có thể nói rằng chúng ta đã ngăn chặn được làn sóng gia tăng của bệnh tiểu đường. Tuy nhiên, trên thực tế, bệnh tiểu đường hiện đang trở thành một cơn đại dịch chưa từng có”.

Theo ước tính của IDF, năm 2021, trên toàn thế giới đã có 7 triệu người trưởng thành không qua khỏi do bệnh tiểu đường hoặc các biến chứng của nó. Con số này còn chưa tính đến số người ra đi vì nCov, vì đây cũng được cho là một trong những nguyên nhân khiền người mắc tiểu đường không qua khỏi.

Tìm thấy tiểu đường khởi phát ở trẻ sơ sinh nhiễm nCov

Tháng 2/2021 một nghiên cứu được công bố cho thấy nCov có thể làm tăng gấp 3 nguy cơ mắc bệnh nặng và không qua khỏi với những người mắc bệnh tiểu đường thể 1 hoặc 2.

Tiến sĩ Robert Gabbay, Giám đốc khoa học và y tế của Hiệp hội Tiểu đường Mỹ, cho biết: “Theo số liệu thống kê, có tới 40% bệnh nhân ra đi vì nCov là người mắc bệnh tiểu đường”.

Tiến sĩ Robert Gabbay chia sẻ thêm: Có thể nhiều người đã phát triển bệnh tiểu đường vì nCov. Một phân tích toàn cầu công bố vào năm 2020 cho thấy: Có tới 14% số người nhập viện vì bệnh nCov nặng sau đó phát triển thành bệnh tiểu đường. Một công bố vào tháng 10 vừa qua đã tìm thấy các trường hợp về bệnh tiểu đường thể 1 hoặc 2 mới khởi phát ở trẻ sơ sinh, trẻ em và người lớn bị nhiễm nCov.

Vì vậy các chuyên gia khuyến cáo làn sóng nCov có thể góp phần khiến đại dịch này trở nên nghiêm trọng hơn.

Mặt khác tiến sĩ Gabbay cho rằng nCov cũng có thể không phải là nguyên nhân gây bệnh tiểu đường, bởi những bất thường về lượng đường trong máu có thể là do sự căng thẳng và do các steroid được sử dụng để chống lại chứng viêm do mắc nCov, hoặc một nguyên do khác là những bệnh nhân đó đã mắc tiền tiểu đường nhưng chưa được chẩn đoán. IDF ước tính rằng trong số 537 triệu người trưởng thành sống chung với bệnh tiểu đường trên khắp thế giới, gần một nửa (44,7%) chưa được chẩn đoán bệnh.

Nếu phát hiện sớm bệnh có thể thuyên giảm

hình ảnh

Virus nCov có thể khiến bệnh tiểu đường trở nên nghiêm trọng. Ảnh minh họa, nguồn: Internet

Để giảm bớt các ca bệnh tiểu đường ngày càng gia tăng, bệnh nhân cần được chẩn đoán sớm hơn, nhất là trong giai đoạn tiền tiểu đường bởi đây là giai đoạn trước khi cơ thể bắt đầu bị tổn thương do lượng đường trong máu không đều; và trong giai đoạn này, người bệnh cũng dễ thay đổi lối sống trong sinh hoạt hơn.

Tiến sĩ Robert Gabbay chia sẻ: Bệnh tiểu đường có thể thuyên giảm nếu người bệnh có chế độ ăn hợp lý, luyện tập đầy đủ và sử dụng thuốc đúng cách. Những người ở giai đoạn thuyên giảm vẫn có thể có nguy cơ mắc một số biến chứng lâu dài. Vì vậy, họ vẫn cần được theo dõi bằng các xét nghiệm máu mỗi quý, kiểm tra mắt và chân, tầm soát bệnh thận và mức cholesterol hằng năm.

Những dấu hiệu sớm báo hiệu bệnh tiểu đường, mọi người cần chú ý:

1. Triệu chứng sớm của bệnh đái tháo đường typ1

- Đi tiểu thường xuyên hơn, hay khát nước hơn: Những người mắc bệnh đái tháo đường do đường máu cao nên có thể đi nhiều hơn rất nhiều. Mà đi tiểu nhiều thì thường kèm theo khát nước nha mọi người.

- Đói và mệt: Khi có dấu hiệu của tiểu đường thì cơ thể chúng ta cảm thấy đói và mệt mỏi hơn bình thường.

- Khô miệng, khát nước nhiều và ngứa da: Chúng ta có thể bị mất nước, và miệng có thể cảm thấy khô. Da khô có thể làm chúng ta ngứa ngáy.

- Sút cân nhiều: Dù chúng ta ăn nhiều nhưng vẫn bị sút cân.

- Giảm thị lực: Thay đổi mức chất lỏng trong cơ thể có thể làm cho tròng kính trong mắt sưng lên khiến mắt mờ và thị lực giảm.

2. Triệu chứng sớm của bệnh đái tháo đường typ2

Ở tiểu đường loại 2 bệnh nhân diễn biến rất âm thầm thậm chí không có triệu chứng gì, không có các triệu chứng rầm rộ như đái tháo đường typ1.

- Nhiễm trùng nấm men: Nhiễm trùng có thể phát triển ở bất kỳ nếp gấp ấm và ẩm của da, bao gồm: giữa ngón tay và ngón chân, dưới ngực, trong hoặc xung quanh cơ quan sinh dục

- Vết loét hoặc vết cắt chậm lành: Theo thời gian, lượng đường trong máu cao có thể ảnh hưởng đến lưu lượng máu và gây tổn thương thần kinh khiến cơ thể khó chữa lành vết thương.Đau hoặc tê ở tay hoặc chân. Đây là một kết quả khác của tổn thương thần kinh.

Những thông tin trên mình tham khảo được trên báo thấy hay nên chia sẻ lại. Bệnh tiểu đường vẫn có cơ hội chữa trị nếu như được phát hiện sớm, vì vậy mọi người thường xuyên để ý tới những dấu hiệu bất thường của bản thân để nhận biết sớm bệnh để có phương án điều trị kịp thời nha.

Nguồn tổng hợp