Khi thấy con trai lặn lâu hơn bình thường nên người mẹ đã gọi huấn luyện viên và mọi người đến cứu. Lúc này một chân của cậu bé đã bị cuốn vào ống tuần hoàn của bể.

Các mẹ ơi! Trước nay em cứ nghĩ rằng cho con đi bơi thì chỉ cần dạy trẻ các kỹ năng bơi lội nhuần nhuyễn là hoàn toàn yên tâm rồi. Tuy nhiên hôm qua em vừa đọc câu chuyện bé trai 4 tuổi không qua khỏi vì bị hút vào ống nước tuần hoàn của bể bơi của chung cư cao cấp ở Hà Nội mà thấy lo lắng quá các mẹ ạ. Đây là những tình huống mà bất ngờ mà em nghĩ tất cả các ông bố, bà mẹ đều không lường trước được. Em chia sẻ lên đây để các mẹ cùng đọc và rút kinh nghiệm mỗi khi cho con đi bơi nhé.

Theo thông tin em đọc trên báo chí thì sự việc này xảy ra cũng mới đây thôi, bé trai cũng biết bơi rất giỏi nên người mẹ đang ngồi phía trên và theo dõi con bơi. Tuy nhiên một lúc sau thấy con trai lặn lâu hơn bình thương nên đã gọi huấn luyện viên và mọi người đến cứu. Lúc này một chân của cậu bé đã bị cuốn vào ống tuần hoàn của bể.

hình ảnh

Nơi xảy ra sự việc. Nguồn hình: Internet

Ngay lập tức cả 4 người đã nhảy xuống để cố gắng cứu bé trai lên, một số người khác tìm khu vực kỹ thuật để tắt máy bơm. Tuy nhiên điều đau lòng là dù đã cố gắng hết sức nhưng bé trai vẫn không qua khỏi trên đường đi cấp cứu các mẹ ạ.

Thực sự đây là bài học mà em nghĩ rằng nhiều phụ huynh cũng không lường trước được các mẹ ạ, bản thân em cũng cho rằng chỉ cần khi con đã biết bơi thì trong mọi tình huống, trẻ cũng sẽ có cách tự vệ tốt nhất. Tuy nhiên sau khi đọc câu chuyện này, khá nhiều phụ huynh cũng bất ngờ vì ngay cả khi mình đã chuẩn bị cho con những điều tốt nhất thì vẫn xảy ra những sự cố ngoài tầm kiểm soát.

Sau sự việc xảy ra, sáng ngày 7/12, theo thông tin từ lãnh đạo phường thì vụ việc đang được điều tra, bể bơi được tháo nước để phục vụ công tác khám nghiệm hiện trường.

hình ảnh

Khu vực đã bị tạm dừng hoạt động. Nguồn hình: Internet

Mặc dù ở chung cư hồ bơi được thiết kế đẹp mắt, sạch sẽ, tuy nhiên khi cho trẻ đi bơi, vấn đề đuối nước là nguyên nhân số một gây nguy hiểm hàng đầu đối với trẻ nhỏ. Vì vậy điều quan trọng là cha mẹ phải biết cách phát hiện ra nó. Nhiều phụ huynh nghĩ rằng khi trẻ bị đuối nước sẽ la hét cầu cứu, nhưng thực tế, mọi thứ thường diễn ra vài phút. Vì vậy khi cho con đi bơi ở chung cư, cha mẹ cần phải lưu ý những điều sau đây:

Không cho trẻ bơi quá gần cống thoát nước

Phụ huynh nên dạy con tránh xa khu vực cống thoát nước, hệ thống lọc nước và máy bơm trong khi đang chơi dưới bể, đặc biệt ở đoạn bể nước sâu. Tóc, chân tay, trang sức hay đồ bơi đều có thể bị mắc vào cống thoát nước, khiến trẻ gặp nhiều nguy hiểm.

Để trẻ nhảy chúc đầu xuống chỗ nước nông

Không gì có thể đảm bảo đáy bể đủ sâu để không gây ảnh hưởng đến bộ phận đầu khi trẻ nhảy xuống. Theo khuyến cáo của Sở Y tế Bang New York, chỉ nên nhảy xuống bể bơi nếu mực nước sâu ít nhất 2.5 mét.

Để trẻ tự bơi một mình

Nếu còn đang học bơi, các bậc phụ huynh đừng bao giờ để trẻ tự bơi một mình. Hãy luôn để mắt đến con và giữ khoảng cách đủ gần để kịp xử lý bất cứ tình huống nào xảy ra. Trong trường hợp không thể ở cạnh con, đừng quên nhờ người lớn trông chừng trẻ.

Thang hồ bơi

Ba mẹ có thể nghĩ rằng một hồ bơi trên đất là an toàn vì trẻ không thể dễ dàng rơi vào. Nhưng không thể đánh giá thấp sự tò mò của trẻ. Những người có bể bơi trên mặt đất hoặc hồ bơi di động nên cất thang khi người lớn không có mặt để ngăn trẻ em tiếp cận. Khi không cất đi trẻ sẽ có thể trèo lên hoặc chơi chúng và có thể dễ dàng trượt và rơi xuống hồ bơi.