Dù bị sét đánh nhưng may mắn do được cấp cứu nhanh chóng, hai mẹ con vẫn đảm bảo được tính mạng.

Đó là trường hợp hy hữu của cặp đôi Ian Gordon và bạn gái Kendra Villanueva. Được biết, vào khoảng thời gian bị sét đánh, chị Kendra Villanueva đang mang thai 38 tuần. Kể lại sự việc cách đây đã khá lâu, cặp đôi vẫn còn những cảm giác hết sức bàng hoàng. Vào năm 2013, anh Ian Gordon chở bạn gái đang mang thai những tuần cuối của thai kỳ đến Albuquerque, bang New Mexico để xem bắn pháo hoa mừng kỷ niệm ngày Quốc khánh Mỹ.

Khi đứng dưới một gốc cây to, một trận giông bão đột nhiên kéo đến và họ đã bị một tia sét đánh trúng. Theo chia sẻ, tia sét này đã đánh vào phần tai của anh Ian Gordon trước khi đi thẳng vào cơ thể của bà mẹ trẻ Kendra, tuy nhiên, may mắn là cả hai đã sống sót một cách thần kỳ, trên cơ thể cũng không để lại nhiều vết thương quá nặng. Họ bị sốc và đã liên lạc nhờ giúp đỡ, sau đó cả hai nhanh chóng được đưa đến Bệnh viện Đại học New Mexico vì lo ngại những chấn thương tiềm ẩn không thể thấy bằng mắt thường. Tại đây, các bác sĩ đặc biệt quan ngại về tình hình của chị Kendra và phải tiến hành mổ cấp cứu gấp để đảm bảo em bé trong bụng có thể sống sót an toàn.

hình ảnh

hình ảnh

Cặp đôi chia sẻ lại hình ảnh về vết thương khi bị sét đánh

Sau khoảng thời gian trong phòng mổ vô cùng căng thẳng, rất may mắn tính mạng của hai mẹ con đã được đảm bảo. Thế nhưng khi đưa đứa trẻ ra ngoài, cả ekip mổ đã hết sức ngạc nhiên và không ngừng xôn xao vì đứa trẻ có mái tóc dựng đứng, giống y hệt như những người bị điện giật. Lo ngại về tình hình sức khỏe của em bé chào đời trong hoàn cảnh vô cùng đặc biệt này, các bác sĩ đã gửi em đến phòng chăm sóc đặc biệt. Họ cũng cho biết có thể đứa trẻ sẽ gặp những tổn thương về thần kinh trong tương lai, nghĩa là không thể ngồi, bò, ăn uống, phát triển vận động,… như những em bé cùng tuổi khác do ảnh hưởng của tia sét.

hình ảnh

May mắn em bé trong bụng mẹ vẫn sống sót

Ian Gordon và Kendra Villanueva cho biết đúng theo cảnh báo của bác sĩ, 1 năm sau đó, em bé đáng thương của họ - Kimberly Gordon vẫn chưa thể bò, ngồi hoặc tiêu hóa thức ăn một cách bình thường, đặc biệt là mái tóc khác lạ của đứa trẻ vẫn không xẹp xuống mà cứ dựng đứng. Trả lời phỏng vấn với kênh truyền hình KOAT, Kendra chia sẻ đây là một sự việc kinh khủng khiến cô vô cùng đau lòng: “Thật đau đớn khi nhìn con không thể phát triển bình thường như những đứa trẻ khác, nhưng dù sao cũng cảm thấy vô cùng biết ơn vì ít nhất đứa trẻ vẫn vượt qua tất cả mà ở lại bên cạnh tôi”.

hình ảnh

hình ảnh

Tuy nhiên, sức khỏe của em cũng ít nhiều bị ảnh hưởng và đặc biệt phần tóc vẫn luôn dựng đứng

Tuy nhiên, các nguồn tin cũng cho biết sau khoảng thời gian không thể phát triển bình thường, cô bé Kimberly Gordon về sau cũng dần ổn định sức khỏe và có thể ăn uống, chơi đùa như bao bạn đồng trang lứa, chỉ có mái tóc của em vẫn dựng đứng như cũ. Các bác sĩ cho rằng đối với trường hợp này, nếu như việc đứa trẻ có người mẹ bị sét đánh nhưng vẫn chào đời an toàn đã rất diệu kỳ, thì sự hồi  phục trong khoảng thời gian sau đó của em bé còn đáng ngạc nhiên hơn.

hình ảnh

Bà bầu bị sét đánh vẫn sinh con an toàn là một trong số những trường hợp vô cùng hy hữu

Thực tế cho thấy, mẹ bầu bị sét đánh khi mang thai nhưng vẫn sinh con an toàn là một trong số những trường hợp vô cùng hy hữu. Theo các chuyên gia, trong những tháng cuối thai kỳ là giai đoạn rất nhạy cảm và người mẹ phải cực kỳ cẩn thận để đảm bảo an toàn cho mình và con đến tận ngày sinh. Trong tam cá nguyệt thứ 3, chị em cần lưu ý những vấn đề sau:

- Theo dõi kỹ những dấu hiệu của cơ thể: Mẹ cần nắm chắc những dấu hiệu chuyển dạ, phân biệt được những cơn gò chuyển dạ thật và giả, đặc biệt chú ý kỹ những dấu hiệu trên cơ thể dù là nhỏ nhất vì giai đoạn này, nguy cơ xuất hiện tình trạng tiền sản giật là khá cao.

- Giữ tinh thần thoải mái, tránh căng thẳng: Gần đến ngày sinh chắc chắn sẽ không tránh khỏi những lo lắng, áp lực, điều này ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe, sự phát triển của em bé cũng như quá trình vượt cạn về sau. Tốt nhất mẹ nên thư giãn tinh thần và thoải mái tập trung làm những điều mình yêu thích.

- Không nên đi xa trong thời gian này: Những chuyến đi chơi, du lịch,… chỉ thích hợp trong tam cá nguyệt thứ 2, vào những tháng cuối thai kỳ mẹ không nên di chuyển xa để phòng ngừa những tình huống ngoài mong đợi như sinh non, xuất huyết bất thường,..

Không vận động mạnh, chỉ nên hoạt động nhẹ nhàng, có chế độ nghỉ ngơi hợp lý

- Không ăn quá nhiều trong mỗi bữa, tránh ăn mặn: Những tháng cuối cơ thể nặng nề nhưng lại nhanh đói, mẹ nên chia nhỏ khẩu phần ăn thành nhiều bữa trong ngày để luôn luôn đảm bảo nạp đủ dinh dưỡng cho con. Ngoài ra, tránh ăn mặn trong giai đoạn này sẽ giúp cơ thể mẹ bầu nhẹ nhàng, khỏe khoắn và thoải mái hơn.