Không biết tự bao giờ, nhắc tới công ty đa cấp là có nhiều người bị dị ứng, cho đó là lừa đảo. Mà thật, vì có những “con sâu làm rầu nồi canh”, cho nên người ta không nghĩ xấu cho đa cấp mới lạ.

>>> Kích hoạt chế độ phòng chống dịch: Công ty nào không đảm bảo an toàn thì phải tạm ngừng hoạt động

Việt Nam mình không cấm hình thức kinh doanh đa cấp, nhưng cấm kinh doanh đa cấp bất chính các mẹ ạ. Chắc mẹ vẫn còn nhớ vụ công ty đa cấp lớn mang tên Liên Kết Việt có ông trùm Lê Xuân Giang đã lãnh án tội lừa đảo.

hình ảnh

Ảnh: Cơ quan chức năng kiểm tra phát hiện hơn 100 người tụ tập tại văn phòng của Công ty Cổ phần Tập đoàn Liên Kết Việt Việt Nam chi nhánh Đà Nẵng. Nguồn: Công an TP.HCM.  

Mới đây, chi nhánh của công ty này ở tại Đà Nẵng đã có nhiều vi phạm, theo trang Công an TP.HCM, Công an quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng, sáng ngày 11/5/2021, đã kiểm tra các mặt hàng kinh doanh, cũng như về việc tuân thủ các nguyên tắc phòng chống dịch.

Cụ thể, cơ quan chức năng khi xuống kiểm tra đã phát hiện có hơn 100 người là nhân viên, khách hàng, nhà phân phối của công ty này đang hoạt động sôi nổi nhưng không giữ khoảng cách an toàn, vi phạm các quy định phòng chống dịch bệnh giữa lúc Đà Nẵng đang có nhiều ổ dịch phức tạp.

Ngay khi thấy lực lượng chức năng xuất hiện, nhóm người này lập tức dừng hoạt động, thậm chí có người còn tháo chạy dù được yêu cầu giữ nguyên vị trí.

Đoàn công tác sau đó đã lập biên bản, yêu cầu giải tán đám đông, đồng thời điều tra về dấu hiệu kinh doanh đa cấp bất chính và củng cố hồ sơ xử lý người có liên quan.

hình ảnh


Ảnh: Công an Q.Hải Châu ập vào bắt quả tang hơn 100 người tụ tập tại công ty bán hàng đa cấp Liên kết Việt Nam. Nguồn: Báo Thanh Niên. 

Được biết trước đó, vào ngày 9 và 10/5/2021, mạng xã hội liên tục lan truyền các đoạn clip xuất hiện các thanh niên tụ tập trong phòng lớn hô to các khẩu hiệu “Tên tôi là, làm việc tại bộ phận, cuối tháng phải hoàn thành các chỉ tiêu đưa ra… Làm giàu. Làm giàu…” theo sự hướng dẫn, điều khiển của một thanh niên trẻ. Những người này đều không đeo khẩu trang.

Theo quy định của pháp luật hiện hành tại Nghị định 117/2020/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế thì hành vi không đeo khẩu trang tại nơi công cộng có thể sẽ bị phạt tiền từ 1 triệu đồng đến 3 triệu đồng, còn đối với hành vi tụ tập đông người thì bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 30 triệu đồng…

Chưa kể hành vi kinh doanh đa cấp bất chính nếu đã bị phạt hành chính mà còn tái phạm, hoặc thu lợi bất chính từ 200 triệu đồng, gây thiệt hại cho người khác từ 500 triệu sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo Điều 217a của Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, với án phạt là phạt tiền từ 500 triệu đồng đến 5 tỷ đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm, hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 05 năm. Người phạm tội ngoài ra còn có thể phải bị áp dụng hình phạt bổ sung là nộp tiền phạt từ 100 triệu đồng đến 500 triệu đồng, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm.

hình ảnh


Ảnh trái: 26 trường hợp tiếp xúc gần với ca mắc Covid-19 ở Hà Nam được cách ly, giám sát y tế tại Đà Nẵng. Nguồn: Báo Thanh Niên. Ảnh phải: Cơ quan chức năng kiểm tra phát hiện hơn 100 người tụ tập tại văn phòng của Công ty Cổ phần Tập đoàn Liên Kết Việt Việt Nam chi nhánh Đà Nẵng. Nguồn: Công an TP.HCM. 

Trong thời gian qua đã có biết bao gia đình tan nhà nát cửa, vì tin lời đa cấp bất chính này. Bởi vậy hãy lấy đó làm kinh nghiệm cho mình mẹ nha. Làm gì thì làm, dịch bệnh đang diễn biến phức tạp, hãy nhớ nguyên tắc phòng chống dịch bệnh để bảo vệ sức khỏe bản thân và gia đình nhé!