Mình mới sinh con, vừa nói chuyện điện thoại với chị gái thì chị dặn mình là nhớ tính đúng đến ngày thứ 100 từ khi con sinh ra thì 'làm mẹo' cho con mọc răng không sốt.

Mẹo này chị mình hướng dẫn cụ thể như sau: Tính đúng ngày, khi con được tròn 100 ngày tuổi thì lấy lá hẹ tươi giã nát ra, lấy khăn xô nhúng vào nước lá hẹ vừa giã rồi bôi đều lên khắp miệng con, xoa nhẹ khắp các vùng lợi, cả trên dưới để sau này con mọc răng không sốt. Lúc đầu mình nghe thấy rất kì lạ, cảm giác như 1 'phép màu' vì chẳng liên quan gì cả.

Vì mẹo được làm từ lúc 3 tháng 10 ngày mà tới tháng 6 con mới mọc răng cơ mà. Mình thấy nghi ngờ nhưng cũng rất hứng thú nên đã lên mạng tìm hiểu thêm về phương pháp này. Vừa mới gõ tìm kiếm trên Google một cái thì xổ ra bao nhiêu là kết quả, đúng là mẹo nào rất phổ biến, có rất nhiều mẹ bỉm sữa đã làm theo chứ không phải mình chị mình. Nhưng vấn đề là nó có thực sự hiểu quả hay không thì có vẻ không ai chắc chắn được cả, người bảo là có, người bảo là không.

Mình vẫn thấy chưa yên tâm nên cứ tìm mãi, tìm mãi thì mới có bài viết chia sẻ ý kiến của bác sĩ Nhi về vấn đề này đấy các mẹ ạ. Nghe bác sĩ nói thì lại thấy hoàn toàn bất ngờ, mình chia sẻ lại tại đây cho các chị em có con nhỏ cùng tham khảo và cho ý kiến nhé!

hình ảnh

Lá hẹ giã nát, ảnh: DA

Theo bác sĩ Lê Thị Thùy Dung (Khoa Sơ sinh, Bệnh viện Nhi đồng 2, Tp. HCM) cho biết, việc thoa nước lá hẹ lên nướu của trẻ 3 tháng 10 ngày chỉ là phương pháp dân gian lưu truyền xưa nay chứ chưa có nghiên cứu khoa học nào chứng minh điều đó là đúng. Hơn nữa, đã có nhiều trường hợp trẻ nhập viện do viêm ruột vì nước lá hẹ, do đó, việc này là không nên.

Cụ thể là do trẻ sơ sinh hệ tiêu hóa chưa ổn định nên khi người lớn bôi nước lá hẹ sống lên nướu, ít thì không sao nhưng nhiều thì dễ khiến trẻ nuốt xuống ruột, gây viêm ruột (nhất là trẻ sinh non, nhẹ cân).

Đáng nói hơn là thực tế đã có trường hợp, một bé sơ sinh 2 tuần tuổi (ở quận Phú Nhuận, Tp. HCM) phải nhập viện vì viêm ruột. Nguyên nhân là vì khi cháu mình mới sinh ra đời, bà nội của bé đã lấy nước ép của lá hẹ để bôi lên nướu với mong muốn sau này khi mọc răng bé sẽ không bị đau.

hình ảnh

Cẩn trọng khi dùng lá hẹ cho bé, ảnh: DSA


Bác sĩ cho biết thêm, trong giai đoạn mọc răng, trẻ sẽ bị ngứa nướu, đau nướt, sốt. Khi này, cha mẹ cần làm các việc sau:

- Khi trẻ mọc răng, mẹ nên cho trẻ ăn thực phẩm xay nhuyễn, mềm xốp để trẻ không phải nhai nhiều.

- Nếu trẻ sốt nhẹ, dưới 38 độ thì nên cho trẻ uống nước nhọ nồi, rau má để làm mát cơ thể trong thời kỳ mọc răng.

- Nếu trẻ bị sốt cao trên 38 độ thì hãy đưa con tới bác sĩ để tham khảo liều lượng dùng thuốc hạ sốt cho trẻ em. Nước rau má, nhọ nồi rửa sạch, vắt lấy nước cho trẻ uống, liều lượng theo cân nặng của bé các mẹ có thể tự ước lượng, hoàn toàn lành tính và an toàn cho trẻ.

- Khi bị ngứa nướu trẻ hay nghiến răng, nghiến lợi, chảy nước dãi thì hãy cho trẻ nhai núm vú giả để bớt có chịu

- Trẻ trên 6 tháng tuổi thì nên uống nước ép trái cây như chuối, cà rốt... Cách này cũng sẽ giúp trẻ dịu được cơn đau do sưng, viêm nướu.

- Trẻ trên 12 tháng tuổi mọc răng thì mẹ nên cho trẻ bú thường xuyên để cung cấp các chất dinh dưỡng góp phần làm trẻ bình tâm và bớt quấy khóc hơn khi bị đau.