Em nói thời buổi giờ khó khăn lắm, nên bà con cứ phải lên mạng đọc báo thường xuyên để biết bọn lừa đảo hiện tại tinh vi cỡ nào mà còn tránh nữa. Chứ cứ lơ ngơ có ngày mất tiền như chơi.

>>> Vợ chồng già tin lời con dâu của bạn thân, bị lừa mất trắng 9 tỷ vì thiếu hiểu biết luật

Theo tin em đọc được trên trang Sài Gòn Giải Phóng, đánh vào tâm lý lo lắng của nhiều người vì thu nhập giảm thậm chí còn mất việc vì ảnh hưởng tình hình chung, đã xuất hiện những lời mời kiểu như “hỗ trợ kiếm tiền không thu phí”, “1 ăn 99”… trên mạng xã hội.

hình ảnh

Ảnh: Tin nhắn hướng dẫn đánh dàn đề 65 số từ nhóm T.L.S và thành viên trong nhóm khoe “chiến tích”. Nguồn: Sài Gòn Giải Phóng. 

Đáng nói là những tay này tung chiêu kèm theo hình ảnh siêu xe, đồ hiệu và úp mở kênh kiếm tiền nhanh gọn lẹ. Nhanh đâu không thấy chứ thấy đổ nợ lẹ rồi đó.

Khẩu hiệu nhóm này hay đưa ra là “Đi đúng đường – vào đúng nhóm – về bờ đúng cách”. Mỗi ngày thu hút chục ngàn lượt xem và tương tác trên mạng xã hội. Nội dung chủ yếu xoay quanh câu chuyện du lịch sang chảnh rồi ngồi siêu xe làm việc. Nhân vật trong nhóm luôn miệng cam kết không lấy phí hay lộc lá gì, chỉ cần về bờ đúng cách, bỏ túi từ một đến vài triệu mà không cần phải ra đường kiếm cơm, cứ ở nhà tiền vẫn vô đều đều.

Lần theo dấu chân của người đã tham gia mới biết được, ban đầu trò chuyện xong sẽ được hướng dẫn cách đầu tư và tải ứng dụng. Khi kết nối vào tham gia thì mới tá hỏa đây chính là kênh đánh đề online theo hình thức dàn đề 65 số. Mỗi ngày một nhóm hoạt động có hơn 4.800 tin nhắn trao đổi. Quy ước là miền Nam 15 giờ 40, miền Trung 16 giờ 40 và miền Bắc là 17 giờ 40.

Nghe giải thích, đề nghĩa là số cuối của giải đặc biệt theo kết quả xổ số 3 miền. Chơi cái này 1 tháng trúng tối thiểu 24 ngày, đánh 10.000 đồng dàn 65 số thành 650.000 đồng sẽ ăn được 990.000 đồng, tức là lời 340.000 đồng.

hình ảnh


Ảnh chụp màn hình. Nguồn: Thể thao 24/7. 

Thay vì bình thường chơi đề truyền thống thì nay qua đánh chủ lô, đại lý rồi lấy số ghi lại trang tổng để ăn chênh lệch, mình ghi trực tiếp trên trang tổng nên không mất phí và được ăn cao hơn.

Ví dụ đề 1.000 đồng ăn 99.000 đồng, lô Bắc 27.000 đồng ăn 99.000 đồng, lô Nam và Trung 18.000 đồng ăn 99.000 đồng.

Mới 3 ngày chơi, chưa cần hiểu chỉ cần có tiền và copy dán theo hướng dẫn của quản lý là xong. Ứng dụng này còn kết nối với tài khoản ngân hàng để nạp tiền đánh đề và rút tiền thắng. Cứ đúng giờ, người tham gia được quản lý cho số, việc còn lại là copy dán và tùy mỗi người phụ thuộc túi tiền của mình mà đánh.

Qua lời kể của một thanh niên khác cũng tham gia nhóm này 3 tháng, nói cho sang là đầu tư, chứ thật chất là chơi đề, chung quy để người ta không dòm ngó, và cũng thua cháy túi như ai chứ đâu phải ngày nào cũng ăn. Thậm chí có người ban đầu do ăn được nhiều nên sau máu lửa bỏ ra nhiều tiền, cuối cùng thua sạch bách.

Có người chia sẻ lúc gia nhập rồi mới biết, nên rút ngay từ đầu, rồi chặn tin nhắn luôn. Sau nhóm đó có gọi cứ mời chào kêu đánh thử, cam kết thắng, vì lo lắng nên khóa máy, bỏ số điện thoại đó luôn.

Theo chia sẻ của một nhân viên công nghệ thông tin thì các nhóm này thường làm hình ảnh, chạy quảng cáo rầm rộ trên mạng để thu hút người tham gia, chứ chả ai thần thánh mà đoán được kết quả xổ số cả. Càng nhiều người tham gia thì túi tiền của họ càng đầy. Chỉ cần đội ngũ IT bình thường là họ có thể set cho vài ván đầu ăn, và sau lật úp sàn khiến nhiều người mất tiền, đổ nợ. Đã chơi rồi thì người tham gia thường có tâm lý nếu thua sẽ nhảy sang ván khác và cứ như thế tiền vẫn cứ chảy về túi họ đều đều.

Vậy nên em chia sẻ câu chuyện này để bà con cảnh giác nhe. Các ứng dụng này hầu như vẫn chưa được thông tin về độ an toàn lẫn tính minh bạch. Nếu muốn đầu tư kiếm lời hãy tìm các kênh thông tin minh bạch, đừng vì túng thiếu hay ham tiền mà mù quáng lao vào. Có ngày đổ nợ như chơi.

Bà con cũng biết mà “Cờ bạc là bác thằng bần”, câu nói này không hề sai và nó luôn đúng qua thời gian dài. Cứ nhớ một điều rằng, kiếm tiền không hề dễ dàng, cái gì dễ quá thì cũng nên xem lại, coi chừng bị lừa. 

hình ảnh

Theo em được biết, hành vi này có thể được xem là đánh bạc. Tùy mức độ của hành vi mà bị phạt hành chính hay truy cứu trách nhiệm hình sự.

Phạt hành chính áp dụng với trường hợp đánh bạc được thua bằng tiền hay hiện vật có giá trị dưới 5 triệu thì bị phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 200 ngàn đồng đến 2 triệu đồng theo Nghị định 167/2013/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh trật tự an toàn xã hội. 

Nếu tham gia đánh bạc được thua bằng tiền hay hiện vật có giá trị từ 5 triệu đồng trở lên hoặc dưới 5 triệu đồng nhưng đã bị phạt hành chính mà còn tái phạm thì căn cứ Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, sẽ bị phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 100 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm, hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 07 năm. Ngoài ra, người phạm tội có thể phải nộp tiền phạt từ 10 triệu đồng đến 50 triệu đồng.

Không chỉ vậy, người tổ chức đánh bạc hay gá bạc cũng phải chịu trách nhiệm hình sự đối với vụ việc này.

Vì thế, nhắc nhở bà con lần nữa, đừng có tham gia mấy trò này nhé, kẻo mất tiền rồi nguy cơ vướng vòng lao lý nữa đó.