Nguyễn Thị Oanh và các vận động viên (VĐV) điền kinh của đoàn thể thao Việt Nam đã đáp chuyến bay về nước vào chiều 13/5 vừa qua sau khi lập thành tích đáng nể tại SEA Games 32. 

Những ngày gần đây, theo dõi SEA Games 32 được tổ chức tại Campuchia, mình rất ấn tượng cũng như ngưỡng mộ trước tinh thần thi đấu và kết quả vượt ngoài tưởng tượng của Nguyễn Thị Oanh. Cô gái nhỏ bé đến từ Bắc Giang đã “ẵm” 4 HCV ở bộ môn điền kinh, gồm nội dung chạy 1500m, 3000m vượt chướng ngại vật, 5000m và 10000m. 

Đáng chú ý, thành tích mà Nguyễn Thị Oanh lập được ở nội dung chạy 1500m và 3000m vượt chướng ngại vật khiến nhiều người thán phục bởi 2 nội dung chỉ cách nhau chưa tới 30 phút. Sau khi “ẵm” vàng ở nội dung 15000m, cô gái Việt Nam vội vàng chuẩn bị để chạy tiếp 3000m vượt chướng ngại vật và lại cán đích đầu tiên. 

hình ảnh

VĐV Nguyễn Thị Oanh "ẵm" 4 HCV trong một kỳ SEA Games. (Ảnh: Thanh Niên)

Theo hình ảnh mình xem được từ Thanh Niên, chiều 13/5 vừa qua, Nguyễn Thị Oanh và đoàn điền kinh VN đã đáp chuyến bay xuống TP.HCM sau thời gian thi đấu ở SEA Games. Cô gái sinh năm 1995 gây ấn tượng với vóc dáng nhỏ nhắn, nụ cười tươi rói trên gương mặt và vui vẻ chào hỏi mọi người xung quanh. 

hình ảnh

hình ảnh

Nữ VĐV trở về nước trong niềm tự hào vì lập được thành tích đáng ngưỡng mộ cho thể thao VN ở SEA Games 32. (Ảnh: Thanh Niên)

Với thành tích “vô tiền khoáng hậu” lập được tại SEA Games, Nguyễn Thị Oanh được nhận khoản thưởng hậu hĩnh, xứng đáng với những gì mà cô đã làm được. Cụ thể, phải nhắc đến phần thưởng có giá trị mà Oanh nhận được là 1 căn hộ trị giá khoảng 700 triệu đồng ở Bắc Giang và 1 chiếc xe ô tô có giá hơn 900 triệu đồng (bao gồm chi phí tạm tính thuế phí như: VAT, phí đăng ký xe, các chi phí khác để xe lăn bánh). 

hình ảnh

Cô gái Bắc Giang được tặng 1 căn hộ khoảng 700 triệu sau khi lập thành tích ở SEA Games 32. (Ảnh: VOV)

Phía tài trợ quà tặng ô tô cho Nguyễn Thị Oanh cho biết sẽ tặng thêm cho nữ VĐV 10% thuế thu nhập cá nhân. Như vậy, cô gái sinh năm 1995 sẽ không phải tốn bất kỳ chi phí nào để nhận xe được thưởng. Sắp tới, cô sẽ ra showroom xe ở Bắc Giang để lựa màu xe đúng với sở thích. 

Ngoài ra, để khen thưởng thành tích mà Oanh lập được tại SEa Games 32, UBND tỉnh Bắc Giang “thưởng nóng” cho cô 70 triệu đồng. Cô cho biết, bản thân đang cố hoàn thành công việc để trở về quê nhà thăm bố mẹ sau khi lập thành tích đáng nể ở SEA Games. 

hình ảnh

VĐV Nguyễn Thị Oanh đã hoàn thành khóa học thạc sĩ trước khi thi đấu ở SEA Games 32. (Ảnh: phunuvietnam)

Không chỉ Nguyễn Thị Oanh, các VĐV trong đội điền kinh Việt Nam đã lập thành tích đáng nể tại SEA Games 32 như Nguyễn Thị Huyền, Nguyễn Thị Thu Hà, Nguyễn Linh Na… Theo thông tin mình đọc từ Thanh Niên, đội điền kinh Việt Nam sau khi về nước được nhận số tiền thưởng khoảng 4,3 tỷ đồng. 

Đây là phần thưởng hoàn toàn xứng đáng với công sức tập luyện, tinh thần thi đấu thể thao hết mình mà các VĐV Việt Nam đã bỏ ra. Hy vọng đây sẽ là phần hỗ trợ có ý nghĩa, giúp họ thêm vững tin với đam mê thể thao của mình.

Như trường hợp của Nguyễn Thị Oanh, mức lương tháng mà cô nhận được chỉ khoảng 7 triệu đồng. Để trang trải cuộc sống và mua được giày tập luyện, thực phẩm bổ sung dinh dưỡng, cô từng phải b.án hàng online hoặc tham gia các giải chạy phong trào để “săn” tiền thưởng. 

hình ảnh

Hành trình chạm đến HCV chưa bao giờ là dễ dàng với các VĐV bởi đòi hỏi mồ hôi, công sức tập luyện cũng như tinh thần thi đấu quyết liệt để chạm đến vô địch. Mong rằng các VĐV sẽ nhận được khoản tiền thưởng cũng như có những hỗ trợ phù hợp để tiếp tục theo đuổi đam mê thể thao, mang về thành tích đáng tự hào cho thể thao nước nhà.