Không chỉ sở hữu ngoại hình xinh xắn, đáng yêu, Winnie - con gái Đông Nhi còn gây chú ý bởi gu thời trang “đỉnh của chóp”. Mới hơn 1 tuổi mà Ái nữ nhà Đông Nhi toàn được mẹ diện lên người loạt outfit “cưng xỉu” như váy công chúa, đầm liền thân, áo choàng cape...

hình ảnh

Không chỉ khiến công chúng ngưỡng mộ khi liên tục thăng hoa trong sự nghiệp và sở hữu một gia đình hạnh phúc. Đông Nhi và Ông Cao Thắng còn khiến khán giả vô cùng thích thú khi liên tục úp ảnh bé yêu “nhà làm, nhà edit”.

hình ảnh

hình ảnh

Khác với suy nghĩ giấu hình ảnh và thông tin về con của nhiều nghệ sĩ khác, cặp đôi Đông Nhi và Ông Cao Thắng lại được biết tới là ông bố, bà mẹ chịu khó khoe hình con nhất nhì showbiz. Nhờ vậy mới thấy, dù đi bất cứ đâu cả nhà đều xuất hiệu với ngoại hình và trang phục hài hòa về màu sắc. Theo đó, cô bé Winnie thường được mẹ cho chưng diện là các kiểu váy xinh xắn, chất liệu thân thiện với cơ thể.

hình ảnh

Dù chỉ mới hơn 1 tuổi nhưng ái nữ Ông Yên Nhi đã sở hữu một lượng fan hâm mộ “khủng”, Mỗi lần xuất hiện, Winnie hầu như chiếm trọn spotlight của bố mẹ bởi ngoại hình cưng xỉu và quá đỗi đáng yêu. Không những vậy, Winnie còn được nhận xét là một cô bé khá hiểu chuyện và vô cùng ngoan ngoãn.

hình ảnh

Có một bà mẹ nổi tiếng và vô cùng thời trang nên hiển nhiên Winnie cũng được mẹ chăm chút cho vẻ ngoài vô cùng kỹ lưỡng mỗi khi xuất hiện. Từ quần áo, giày dép đến túi xách đều là hàng hiệu thứ thiệt đúng chuẩn con gái “nhà người ta”. Thậm chí, gu thời trang của cô công chúa nhỏ này còn không bao giờ trùng lặp mỗi lần “lên đồ” đi chơi. Mặc dù ăn vận theo phong cách điệu đà, đáng yêu nhưng con gái Đông Nhi vẫn trông vô cùng cá tính và nổi bật.

hình ảnh

hình ảnh

Nếu theo dõi cuộc sống của Đông Nhi, người hâm mộ có thể dễ dàng nhận thấy bé Winnie không thiếu bất kỳ một outfit thời trang nào từ áo hai dây, đầm, đồ thể thao, đồ body đến quần áo rời. Tuy nhiên, tất cả đều xoay quanh ba gam màu chủ đạo là hồng, trắng, kem, nhẹ nhàng, xinh xắn mà vẫn phù hợp với lứa tuổi. Thỉnh thoảng khi đi dự tiệc, Winnie lại “phá cách” trong những bộ đồ cá tính có gam màu trầm hơn. Có thể thấy, dù diện trang phục như thế nào thì nhóc tỳ nhà Đông Nhi vẫn toát lên một nét đáng yêu khó cưỡng.

hình ảnh

Thời trang đi biển của Winnie cũng được mẹ Nhi lựa chọn vô cùng phong phú, nhìn thôi đã thấy yêu rồi!

hình ảnh

Có người mẫu nhí "chất lượng cao" như vậy hỏi sao mẹ Nhi không siêng lên đồ, từ biểu cảm đến thần thái đều hết sức đáng yêu và dễ thương. Diện áo dài thôi cũng xinh lắm chứ bộ!

hình ảnh

Trái ngược với lúc đi chơi, ở nhà Winnie được bố mẹ cho diện những bộ quần áo khá đơn giản, nhẹ nhàng. Có thể thấy, Đông nhi và Ông Cao Thắng luôn dành những điều tốt đẹp nhất cho con và mong con được phát triển một cách toàn diện. Chính vì thế vợ chồng nữ ca sĩ không bao giờ áp đặt con theo một hình mẫu nào đó mà để con tự mày mò, khám phá và tìm ra điều con yêu thích.

hình ảnh

hình ảnh

Trang phục ở nhà của Winnie khá đơn giản, chủ yếu thoải mái và đem lại cảm giác dễ chịu cho bé. 

hình ảnh

Đông Nhi chia sẻ: "Nhi là một người khá cầu toàn nên không muốn tìm bảo mẫu để phụ giúp trong việc chăm sóc con. Thay vào đó Nhi tự tay làm hết tất cả mọi việc liên quan đến con và gần như dùng toàn bộ quỹ thời gian ở cạnh con, kể cả mang con cùng đi làm. Anh Thắng thì gần như đồng hành cùng Nhi mọi lúc mọi nơi nên trộm vía là cả gia đình không quá khó khăn trong việc phân bổ thời gian dành cho bé.” Theo đó, nhìn Đông Nhi chăm chút cho bé yêu, chị em phần nào có thêm tip để làm mới phong cách thời trang cho bé, theo đó nhớ lưu lại 4 lưu ý sau đây để giúp bé yêu vừa xinh vừa thoải mái nhé.

Quần áo có chất liệu cotton tinh khiết

hình ảnh

Làn da trẻ nhỏ rất mỏng manh, do đó chị em hãy ưu tiên lựa chọn chất liệu cotton tinh khiết. Bởi chất liệu cotton không chỉ mịn màng, thấm mồ hôi, không có thành phần hóa học mà còn an toàn và dễ chịu cho các bé.

Quần áo có thiết kế đơn giản

hình ảnh

Một số cha mẹ thích mua một số quần áo với phụ kiện thiết kế rườm rà, cầu kỳ cho con. Tuy nhiên điều này lại vô tình gây ra sự khó chịu cho bé. Theo đó, chị em nên mua cho bé những bộ quần áo có thiết kế cổ tròn, cổ tim và không quá bó sát giúp trẻ thoải mái khi mặc. Những bộ quần áo này vừa dễ mặc vừa giúp bé cử động dễ dàng. Không mua quần áo chui đầu, quần áo có nút bấm hoặc kim loại để tránh trường hợp trẻ nuốt phải hoặc bị đau vì các vết hằn trên da.

Lựa quần áo phù hợp với kích cỡ của bé

Ở từng độ tuổi, trẻ sẽ mặc những trang phục với kích cỡ khác nhau. Tuy nhiên, tốc độ phát triển ở mỗi trẻ là khác nhau. Do đó, chị em nên cẩn thận trong việc lựa chọn kích cỡ quần áo cho trẻ. Bên cạnh đó, chị em có thể chọn quần áo có kích thước lớn hơn cho con. Ví dụ, nếu con 2 tháng tuổi, có thể chọn quần áo dành cho trẻ từ 3 – 6 tháng để có thể dùng quần áo này lâu hơn.

Chọn quần áo dễ thay

Trẻ nhỏ thường được thay quần áo nhiều lần trong ngày vì trẻ hay nôn trớ hay tè dầm. Do đó, bố mẹ nên chọn quần áo dễ thay cho bé. Những chiếc đầm có dây kéo là sự lựa chọn tốt vì có thể dễ dàng mặc cho con mà không tốn quá nhiều thời gian. Nếu sợ những chiếc áo có dây kéo có thể gây trầy xước cho bé, có thể chọn loại có nút bóp vì loại nút này cũng thuận tiện khi mặc cho bé hơn.

hình ảnh

Việc chọn những chiếc áo có cổ và tay áo thoải mái cũng rất quan trọng. Khi mua áo chui đầu, chị em nhớ kiểm tra xem cổ áo có độ co giãn tốt hay không, đôi khi áo không có độ co giãn sẽ khó qua khỏi đầu của bé. Lúc này, có thể phải cắt một đường từ cổ xuống một đoạn và may thêm một cặp nút bóp. Những bộ đồ ngủ quần dài, áo có nút cài phía trước cũng là một sự lựa chọn cho bạn.

Với những quần áo có nút sau lưng, chị em chỉ chọn trong trường hợp là áo đầm mặc đi chơi, chứ không cho trẻ mặc ngủ. Những cái nút sau lưng sẽ gây cấn khiến trẻ khó chịu hơn.