Chẳng phải ai cũng đủ điều kiện để mua nhà. Nhiều người đi học, đi làm vẫn phải thuê phòng trọ vừa chật hẹp, bí bách mà nóng, muốn lắp điều hòa nhưng lại không đủ tiền. Hôm nào nắng to thì cảm giác ngồi trong nhà, bật quạt hết công suất vẫn cứ vã mồ hôi hột. Em có tham khảo trên mạng được vài cách giúp làm mát phòng trọ kín dù không có điều hòa, các mẹ có thể tham khảo nha:

Cô giáo HN chỉ chị em cách cắm hoa lay ơn đẹp như tranh, 11 ngày trưng 3 kiểu chưa tàn

Luôn kéo kín rèm cửa

Theo các nghiên cứu khoa học, khoảng 30% lượng nhiệt đến từ cửa sổ. Lời khuyên cho các mẹ là luôn phải đóng cửa và kéo kín rèm. Đặc biệt, nên chọn loại rèm có màu tối giúp ngăn cản bức xạ nhiệt vào phòng. Cách này giúp ngăn hơi nóng để nhiệt độ căn phòng luôn mát mẻ. Đặc biệt, với cửa sổ hướng Tây và Nam thì càng phải kéo kín rèm.

Đóng cửa những khu vực không sử dụng trong nhà

Những không gian không sử dụng tới chúng ta nên đóng kín cửa để ngăn gió và hơi nóng vào, tránh làm quạt phải hoạt động quá công suất nhưng vẫn không mát nổi. Đồng thời, cần bật quạt hút của phòng tắm lên sau khi dùng để tránh hơi nóng tỏa từ khu vực này ra.

hình ảnh

(Hình minh họa - Nguồn: Internet)

Ưu tiên dùng quạt cánh nhỏ thay vì quạt treo tường

Quạt cánh nhỏ có khả năng làm mát hiệu quả hơn, nhất là trong không gian phòng nhỏ. Mẹ nên đặt quạt ngay bên cạnh giường hoặc bàn học. Loại quạt treo tường không thể làm mát toàn bộ phòng bằng quạt đứng cánh nhỏ được, nó chỉ có ưu điểm về mặt không gian thôi.

Thay đệm và ga trải giường

Vào mùa hè nếu chị em vẫn muốn nằm đệm để đỡ đau lưng thì nên chọn đệm lò xo hoặc đệm xơ sợi tự nhiên. Với ga giường nên thay thường xuyên bởi nếu có quá nhiều bụi bẩn bám trên ga sẽ làm không khí khó lưu thông. Ngoài ra, mẹ cũng có thể rải chiếu lên trên đệm.

Trồng cây xanh

Trồng giàn cây leo ngoài ban công hoặc đặt một vài chậu cây nhỏ xinh trong nhà sẽ giúp làm giảm nhiệt độ rất tốt. Không những thế, cây xanh còn giúp lọc không khí, ngăn bụi để không khí ngày hè bớt oi bức hơn.

hình ảnh

(Hình minh họa - Nguồn: Internet)

Chỉnh quạt trần quay theo hướng ngược kim đồng hồ

Mục đích của việc này là để quạt tạo ra gió nhẹ, khi đứng dưới quạt chúng ta sẽ thấy luồng gió lạnh bay trực tiếp xuống cơ thể, không khí mát tập trung tại một điểm chứ không bị loãng khắp phòng. Muốn mát nhất thì các mẹ nên ngồi ngay phía dưới quạt.

Tự chế quạt điều hòa

Các mẹ mua một miếng đá lạnh lớn rồi bỏ vào thùng xốp đã khoét 2 lỗ thông và dùng quạt úp xuống. Khi quạt quay thì hơi mát từ đá sẽ bốc lên và tản ra khắp phòng. Mẹ cũng có thể dùng máy phun sương kết hợp với quạt.

hình ảnh

(Hình minh họa - Nguồn: Internet)