Đủ điểm trúng tuyển nhưng không đáp ứng yêu cầu về điểm học bạ, đỗ cũng thành trượt, tiếc cho các em.

Hôm trước có 60 thí sinh trượt đại học dù điểm thi cao tận 29,5 do đăng ký một nguyện vọng duy nhất. Hôm nay xem trên báo Thanh Niên lại thấy có thêm trường hợp 67 thí sinh đỗ đại học ‘hụt’ dù điểm thi cao.

Tưởng đỗ đại học bách khoa, cuối cùng lại thành đỗ 'hụt', một phút sai lầm gây ra tiếc nuối. Nguyên nhân cũng bởi vì điều chỉnh nguyện vọng sai lầm, tưởng điểm thi tiếng Anh cao tận 9, 10 thì chắc chắn. Nhưng các em quên mất điểm học bạ của môn xét tuyển dưới 7 thì điểm thi cao mấy vẫn trượt.

hình ảnh

Thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT năm 2020. Ảnh minh họa, nguồn: Thành Ủy TPHCM

Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội vừa gửi công văn cho Bộ GDĐT đề nghị điều chỉnh kết quả xét tuyển 67 thí sinh từ trúng tuyển thành không trúng tuyển. 67 thí sinh đỗ đại học ‘hụt’ này tuy đủ điểm trúng tuyển vào trường nhưng không đủ điều kiện về học lực yêu cầu. Kết quả cuối cùng là trượt nguyện vọng vào Đại học Bách Khoa.

Theo phương thức xét tuyển dựa vào kết quả thi THPT 2021, bên cạnh điểm thi tổ hợp 3 môn, trường Đại học Bách Khoa có thêm quy định riêng. Đó là thí sinh phải đủ điều kiện là điểm học bạ các môn xét tuyển phải đạt yêu cầu.

Cụ thể, các em phải có điểm trung bình 6 học kỳ của mỗi môn học ở bậc THPT trong tổ hợp môn xét tuyển đạt từ 7 điểm trở lên. Ví dụ nếu em xét tuyển khối A00, ngoài điểm thi đạt mức điểm chuẩn trở lên, điểm trung bình trong học bạ từ lớp 10 – 12 các môn Toán, Lý, Hóa phải từ 7 phẩy.

Không đạt được điều kiện này, các em đều bị trượt dù điểm thi đủ trúng tuyển. Để xảy ra điều tiếc nuối này là do một số em chỉ tập trung vào điểm thi tốt nghiệp cao mà quên điểm học bạ chưa tốt.

hình ảnh

Biểu đồ tỉ lệ điểm cao các môn hóa, tiếng Anh cho thấy, tỉ lệ điểm cao môn tiếng Anh năm nay tăng vọt so với năm ngoái, còn môn hóa tăng không đáng kể. Ảnh: Thanh Niên

Các em đăng ký xét tuyển vào trường Đại học Bách Khoa, hệ thống dữ liệu quốc gia không hiển thị thông tin điều kiện điểm học bạ, nên các em vẫn có tên trong danh sách xét tuyển. Chỉ đến khi trường tiến hành khâu hậu kiểm, các em mới biết mình trượt.

Sở dĩ năm nay số thí sinh đỗ hụt tăng lên là vì các em điều chỉnh nguyện vọng quá nôn nóng. Đang đăng ký xét tuyển tổ hợp A00 (toán, lý, hóa) thì đổi sang A01 (toán, lý, tiếng Anh). Vì một số em điểm tiếng Anh đột nhiên rất cao, lên đến 9, 10 điểm, nên cảm thấy đăng ký khối A01 sẽ chắc chắn đỗ so với A00.

Nhưng các em quên mất rằng, điểm thi tốt nghiệp tiếng Anh 9, 10 điểm nhưng điểm học bạ thì chỉ có 6 phẩy. Rõ ràng, do điều chỉnh nguyện vọng sai lầm, các em đã trượt ngay từ đầu mà không hay biết.

Năm trước, Đại học Bách Khoa cũng gặp vài chục trường hợp y như vậy nhưng phải đến khi làm thủ tục xác nhận nhập học, trường hậu kiểm mới biết. Rút kinh nghiệm, năm nay trường rà sớm nên phát hiện 67 thí sinh diện này.

hình ảnh

Cẩn trọng với 3 lần điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển đại học. Ảnh minh họa, nguồn: NLĐ

Nhằm đảm bảo quyền lợi cho thí sinh, trường đã sớm gửi công văn đề nghị Bộ GDĐT điều chỉnh kết quả trúng tuyển cho 67 em trên hệ thống dữ liệu quốc gia. Điều này sẽ giúp các em có cơ hội xét tuyển ở những nguyện vọng khác. Nhà trường cũng đã liên hệ với các trường mà thí sinh trúng tuyển ở nguyện vọng tiếp theo, chủ động tạo điều kiện thủ tục hành chính cho các em nhập học.

Trường hợp hy hữu 67 thí sinh đỗ đại học ‘hụt’ dù điểm thi cao xem như là một bài học khác cho những em 2K4. Khi đăng ký nguyện vọng hoặc điều chỉnh nguyện vọng, cần xem kỹ điều kiện của trường đại học đặt ra. Đừng để bản thân trượt ngay từ đầu vì quyết định sai lầm.