Bạn vừa có cuộc vui với bạn bè và đang tìm cách giải rượu bia nhanh nhất tại nhà? Bạn có công việc cần giải quyết nhưng hơi men khiến bạn không tỉnh táo? Bạn lo lắng việc uống rượu bia của mình ảnh hưởng đến người xung quanh? Theo dõi 6 cách giải rượu bia nhanh nhất tại nhà dưới đây để có được phương pháp hay nhất nhé.

hình ảnh

1. Giải Rượu Bằng Trà Gừng

Sử dụng gừng tươi, thái lát mỏng, pha cùng một ít chanh tươi và uống ngay khi còn nóng sẽ giúp người say rượu bia giải nhanh lượng cồn trong cơ thể. Để cơ thể hấp thụ nhanh hơn, bạn có thể pha cùng với một thìa mật ong. Gừng mang vị cay, tính ấm sẽ làm ấm cơ thể và giúp máu lưu thông tốt hơn.

hình ảnh

2. Uống Nước Chanh, Quất

Các axit tự nhiên có trong 2 loại quả này sẽ kích thích hoạt động tiêu hóa của dạ dày và làm cho các nhóm cơ trên cơ thể được thả lỏng. Cách làm như sau: Bạn sử dụng nửa quả chanh hoặc một quả quất mọng nước dùng với 300ml nước ấm và uống trực tiếp. Có thể thêm chút muối vừa để dễ uống, vừa làm tăng hiệu quả.

hình ảnh

3. Giải Rượu Nhanh Bằng Sắn Dây

Chỉ với một cốc nước bột sắn dây được thêm vào một chút chanh tươi và một xíu muối là bạn đã có ngay một trợ thủ đắc lực trong việc hỗ trợ gan đào thải độc tố trong cơ thể. Sắn dây là loại đồ uống khá kén người uống, đặc biệt là khi uống với chanh và muối thì sẽ rất khó uống. Tuy nhiên, đây là một trong những cách giải rượu nhanh nhất và an toàn nhất.

hình ảnh

4. Giải Rượu Bia Nhanh Chóng Nhờ Nước Dừa

Trong nước dừa có chứa nhiều khoáng chất như kali, natri, là những chất điện phân giúp người say tỉnh rượu rất nhanh. Cách làm này cực kì đơn giản, hơn nữa, nước dừa bình thường cũng là một loại nước giải khát được nhiều người ưa chuộng nên cũng rất dễ uống. 

hình ảnh

5. Sử Dụng Nước Ép Cà Chua

Nếu sau khi uống rượu mà thấy không tỉnh táo, một ly nước ép cà chua không chỉ giúp bạn tỉnh táo lại mà còn bổ sung rất nhiều khoáng chất cho cơ thể. Để làm được ly nước ép cà chua chất lượng, đầu tiên bạn lựa chọn 2 quả cà chua chín đỏ, xay nhuyễn cùng một chút muối hoặc đường tùy khẩu vị rồi cho người say uống. Họ sẽ nhanh chóng lấy lại tinh thần và không còn bị chóng mặt nữa.

hình ảnh

6. Ăn Cháo Trắng Loãng Hoặc Cháo Đậu Xanh

Cháo là loại thực phẩm nhiều dinh dưỡng nhưng rất dễ tiêu hóa. Đối với người đang say rượu bia thì một bát cháo trắng loãng với muối hoặc một bát cháo đậu xanh sẽ giúp cơ thể thải độc nhanh hơn. Đặc biệt, đậu xanh chứa nhiều vitamin và khoáng chất giúp bổ sung dưỡng chất cho cơ thể và làm giảm tình trạng háo khát của cơ thể sau khi nôn.

hình ảnh

Có rất nhiều phương pháp giúp giải rượu bia khác nhau tuy nhiên bạn cần biết rằng, hầu như tất cả đều hoạt động theo một cơ chế. Đó chính là làm tăng cường chức năng lọc và thải độc của gan, giúp gan hoạt động hiệu quả nhất.

Đơn giản là vì khi chúng ta nạp vào cơ thể một lượng bia rượu quá lớn, gan không kịp chuyển hóa tất cả chúng thành những chất không độc cho cơ thể. Lượng rượu bia này sẽ gây độc cho nhiều cơ quan khác, chủ yếu là hệ thần kinh và gan. Chính vì vậy mới có hiện tượng say rượu bia kèm theo các triệu chứng mệt mỏi, đau nhức, khó thở,v.v..

Chính vì vậy, để giải rượu cho người say, cách tốt nhất là giải độc cho gan để gan có thể hoạt động với đúng chức năng của mình là chuyển hóa rượu bia, giúp người say nhanh chóng tỉnh táo, hết hiện tượng mệt mỏi, đau đầu một cách nhanh chóng và không ảnh hưởng đến sức khỏe. 

Tổng Kết

Những cách giải rượu mà chúng tôi đã nêu trên, dù không phải là tất cả nhưng đó là những phương pháp nhanh nhất, dễ thực hiện nhất và mang lại hiệu quả tốt nhất. Chúng tôi cũng rất hy vọng các bạn sẽ có cho mình những thông tin hữu ích sau khi đọc bài viết này.

Bài viết thuộc tác giả hongngoc2321 - thành viên Cộng đồng Phụ nữ lớn nhất Việt Nam Webtretho! Nếu bạn sử dụng bài viết cho mục đích cá nhân, vui lòng ghi rõ! Xin cảm ơn!

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Có thể bạn quan tâm:

Thuyết Minh Về Món Ăn Đặc Sản Miền Nam

Cách Tính Con Nước Để Câu Cá Hiệu Quả 100%