Tiết kiệm là một tính tốt, nhất là trong thời buổi kiếm tiền khó khăn như thế này. Thế nhưng, tiết kiệm cũng nên ở mức vừa phải thôi các mẹ ạ. Chẳng hạn như đồ dùng trong nhà đã đến định kỳ thì nhất định phải thay, đừng cố chấp dùng mà vô tình tạo điều kiện cho vi khuẩn sinh sôi nảy nở rồi chuốc bệnh vào người. Dưới đây là những vật dụng có kỳ hạn, dùng một thời gian là phải thay mới nha mẹ.

Đừng vội bỏ bã cà phê, mẹ tận dụng cho 4 việc nấu nướng, dọn dẹp nhà khỏe re

Bàn chải đánh răng

Bàn chải đánh răng được sử dụng mỗi ngày, thậm chí có người dùng nhiều lần trong ngày nên nhanh bị tưa lông, vi khuẩn trú ẩn do nhiều lần rửa chưa sạch. Vì vậy, một cái bàn chải chỉ nên dùng tối đa 3-4 tháng để tránh việc dùng bị hư răng, đưa vi khuẩn vào người nha các mẹ. 

Thớt

hình ảnh

Ảnh minh họa - Nguồn: Internet

Thớt giúp các mẹ sơ chế thực phẩm dễ dàng hơn nhưng trong quá trình cắt thái dễ gây ra các vết nứt và theo thời gian chúng là nơi để vi khuẩn ẩn nấp, bám vào thực phẩm trong những lần sử dụng sau. Cho nên, để có thể ăn được món đảm bảo vệ sinh, không lo ảnh hưởng sức khỏe thì các mẹ nhớ thay thớt định kỳ nhé, "Tuổi thọ" của một chiếc thớt khoảng 6-8 tháng thôi, mẹ đừng tiếc nhé! 

Miếng rửa bát

Vật dụng này cũng được sử dụng với tần suất cao mà khổ nỗi hay bị lãng quên, không được thay mới định kỳ, trong khi nó là thứ bẩn nhất nhì trong nhà. Một nghiên cứu được tạp chí Báo cáo Khoa học (Scientific Reports) tiến hành vào năm 2017, miếng bọt xốp rửa bát có thể chứa rất nhiều loại vi khuẩn, bao gồm cả những mầm bệnh.

Nghiên cứu trên cũng chỉ ra rằng việc đun sôi hoặc sử dụng lò vi sóng để làm sạch miếng rửa bát không có nhiều tác dụng, và cũng không thể khử trùng được sản phẩm này. Do đó, nên thay mới đồ vật này ít nhất là mỗi tuần một lần để đảm bảo sức khỏe cho gia đình đấy các mẹ ạ.

hình ảnh

Ảnh minh họa - Nguồn: Internet

Gối

Giấc ngủ ngon hay không phụ thuộc vào chiếc gối rất nhiều, nhờ độ phồng của nó nâng đỡ và ổn định phần cổ cũng như lưng. Và sau thời gian sử dụng, gối sẽ giảm độ phồng đi, đến khi xẹp lép cũng là lúc các mẹ nên thay vì nằm không còn thoải mái, với lại đã tích tụ vô số tế bào chết, tóc rụng cũng như dầu từ cơ thể. Nói dễ hiểu thì đó là môi trường thuận lợi cho mạt bụi – một loại sinh vật gây dị ứng phổ biến sinh sôi và phát triển mạnh mẽ. Nên thay gối sau khoảng 1-2 năm mẹ nhé!

Nệm lót

Tương tự, nệm lót đóng vai trò như một lớp màng chắn, bảo vệ nệm khỏi bụi và vi khuẩn. Theo nghiên cứu, mỗi ngày, trung bình một người thải ra đủ tế bào da chết để nuôi 1,5 triệu con mạt bụi. Do đó, để bảo vệ sức khỏe của thành viên trong gia đình, các mẹ nên mua nệm lót và chăn ga mới hàng năm nha.