Em thấy chị em phụ nữ mình đi xe ô tô rất dễ mắc phải các lỗi như hay phanh gấp, chỉ đổ găng khi gần cạn hết, không để ý những tiếng động bất thường phát ra từ động cơ… Bảo sao mà xe hay bị hỏng, mỗi lần mang đi sửa là tốn cả đống tiền. Các cụ nói “của bền tại người” cấm có sai bao giờ mà. Muốn xe hoạt động trơn tru, ít khi hỏng hóc thì các mẹ nên tránh 5 thói quen tai hại khi lái ô tô sau đây:

Xe đạp điện phát nổ trong thang máy làm 5 người bị thương: Dùng không đúng hậu quả khôn lường

Không để ý đến những tiếng động bất thường phát ra từ động cơ

Những tiếng rít, lạch cạch phát ra trong khi xe chạy có thể là dấu hiệu cho thấy con ốc ở bộ phận nào đó đã bị lỏng, xe sắp hư hỏng, cần bảo dưỡng ngay. Tuy nhiên, nhiều chị em lại không để ý, chỉ đến khi xe gặp trục trặc rồi mới biết. Điều đáng nói là nếu đang chạy xe trên đường mà đột nhiên hỏng hóc sẽ rất nguy hiểm, có thể xảy ra tai nạn và ở những đoạn đường vắng rất khó để tìm được showroom sửa chữa.

hình ảnh

(Hình minh họa - Nguồn: Internet)

Thường xuyên phanh gấp

Lạm dụng phanh quá mức hoặc thường xuyên phanh gấp có thể khiến xe bị hỏng hệ thống phanh nhanh hơn chỉ sau một thời gian ngắn. Bởi vậy, trong khi lái xe các mẹ nên chú ý đến tính năng an toàn của phanh xe, điều khiển xe với tốc độ trung bình, thường xuyên quan sát để không phải phanh gấp nhiều lần.

Chạy xe ngay khi động cơ còn chưa nóng

Một số người thì cho rằng với các dòng xe hiện đại không cần làm nóng động cơ trước khi chạy. Thế nhưng, vào những ngày mùa đông nếu thời tiết lạnh thì chúng ta không thể chạy quá 2.000 vòng/phút nếu không làm ấm động cơ trước. Bởi vậy, tốt nhất là chị em nên khởi động máy khoảng 1 - 2 phút cho ấm động cơ rồi mới vận hành nhé.

Đạp phanh khi đang xuống dốc

Hành động đạp phanh khi xe đang đổ đèo tưởng đúng nhưng lại là sai lầm, dẫn đến hỏng xe và nguy cơ xảy ra tai nạn là rất cao. Cách làm đúng là sang số và nhả côn, đạp phanh thật từ từ. 

hình ảnh

(Hình minh họa - Nguồn: Internet)

Để bình xăng ô tô cạn rồi mới đổ

Nếu xe được vận hành liên tục trong khi bình xăng cạn kiệt thì có thể dẫn đến hiện tượng đọng lại cặn ở đáy bình. Đặc biệt, nếu đang di chuyển trên đường mà xe chết máy đột ngột do hết xăng có thể sẽ dẫn tới va chạm đó ạ. Do đó, chị em nên đổ xăng khi bình còn khoảng ¼ lượng xăng; trước mỗi chuyến đi dài, nên đổ đầy bình nhé!