Hiện nay, nhiều nước đang triển khai kế hoạch tiêm chủng mũi 3 cho người dân. Việt Nam mình cũng đang rục rịch lên kế hoạch, ưu tiên những người dễ bị tổn thương trước. Rồi sau đó sẽ triển khai cho toàn dân.

Chỉ có điều mình cứ thắc mắc là tiêm mũi 1, mũi 2 đều gặp tác dụng phụ. Thì tới mũi thứ 3, khi cơ thể đã quen với việc tiếp nhận vắc xin rồi thì có xảy ra phản ứng phụ nào không nhỉ. Vì nói thật, phản ứng phụ sau tiêm đúng là khiến bao người ‘liêu xiêu’.

Về vấn đề này thì mình mới đọc thấy trên tờ Vietnamnet. Cụ thể thông tin thế nào mình sẽ chia sẻ lại ở phần bên dưới cho mọi người theo dõi nha.

hình ảnh

Người dân đi chích ngừa. Ảnh minh họa, nguồn: Internet

Tiêm mũi tăng cường có gặp phản ứng phụ không? Đó là những phản ứng nào?

Theo các bác sĩ, việc gặp tác dụng phụ sau chích ngừa ở mũi 3 cũng không khác mấy so với hai mũi đầu. Những phản ứng này thường bắt đầu vài giờ sau khi tiêm và kéo dài từ 1 – 2 ngày.

Các nhà khoa học cho biết: Sau khi nghiên cứu trên 11.000 người, có 5 phản ứng phụ hay gặp nhất sau khi chủng ngừa mũi thứ 3 gồm:

+ Đau đầu

+ Sốt

+ Mệt mỏi

+ Đau

+ Ớn lạnh

Nhóm người lớn tuổi từ 65 tuổi trở lên và giới tính nữ hầu như đều gặp tác dụng phụ sau tiêm.

Những người được tiêm Pfizer và Moderna cho hay: tác dụng phụ ở liều thứ 3 nhẹ hơn so với 2 liều đầu tiên. Trong đó phổ biến nhất là đau ở chỗ tiêm.

Có khoảng 10% số người được khảo sát không thể làm được bất cứ việc gì sau mũi tăng cường. Nó thường gặp ở nhóm tiêm mũi 2 là Pfizer nhưng mũi 3 là Moderna. Các chuyên gia lý giải rằng: Moderna là vắc xin liều cao hơn nên có xu hướng kèm theo phản ứng phụ mạnh hơn. Nó có thể liên quan tới khả năng bảo vệ miễn dịch tốt hơn.

Người lớn tuổi là nhóm mà cần có mũi tăng cường hơn ai hết đặc biệt là khi thời tiết trở lạnh và những ngày nghỉ lễ đang tới gần. Trong khi đó, số ca nhiễm, nhập viện đều đang tăng lên. Và liều tăng cường sẽ giúp tất cả người lớn khỏe mạnh.

hình ảnh

Chích mũi tăng cường cũng vẫn có thể gặp phản ứng phụ. Ảnh minh họa, nguồn: Internet

Tại sao chúng ta cần sử dụng mũi tăng cường?

Hiện nay, việc chích ngừa liều thứ 3 đã được triển khai ở nhiều quốc gia như Isreal, Trung Quốc, Đức, Pháp, Anh, Bỉ…

Các chuyên gia trên thế giới cũng khuyến cáo nên sử dụng mũi tăng cường cho người lớn tuổi, người có bệnh nền và lực lượng tuyến đầu. Nhóm chuyên gia Cố vấn Chiến lược (SAGE) thuộc WHO cũng khuyến cáo nên chích ngừa mũi 3 cho người suy giảm miễn dịch. Bởi, đây là nhóm có ít khả năng đáp ứng đầy đủ với vắc xin nếu chỉ tiêm theo liều tiêu chuẩn và có nguy cơ trở nặng khá cao.

TS. Anthony Fauci (Cố vấn chính phủ Mỹ về Covid-19) cho hay: Khi được chủng ngừa mũi tăng cường sẽ có thể cung cấp sự bảo vệ lâu dài hơn và mạnh mẽ hơn.

“Về mặt miễn dịch học, các tế bào B sẽ tạo ra kháng thể có khả năng mạnh hơn và bền hơn’, ông giải thích về lợi ích của liều thứ 3 này. Đồng thời, vị tiến sĩ này cũng hy vọng rằng hiệu quả của mũi thứ 3 sẽ có hiệu quả lâu hơn so với hai mũi trước đó.

Tại Việt Nam, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết: Trong năm tới, Bộ cũng tính tới việc chích mũi tăng cường cho người có hệ miễn dịch suy yếu, người già… Các chuyên gia Việt Nam cũng nhận định: Việc sử dụng mũi tăng cường ở nhóm người này là cần thiết. Bởi, mũi thứ 3 sẽ giúp kích hoạt kháng thể, làm tăng nồng độ kháng thể gkiups bảo vệ cơ thể không bị nặng và ‘ra đi’ nếu thành F0.

Báo chí từ lâu đã nói tới việc nên chủng ngừa mũi thứ 3. Các chuyên gia đồng thuận cho rằng, sử dụng mũi thứ 3 là cách tốt nhất để tăng cường miễn dịch cho mọi người. Tất nhiên, khi đi tiêm thì mọi người vẫn nên chuẩn bị sẵn tâm lý vì tác dụng phụ vẫn có đó, chứ không phải tiêm 2 mũi đầu xong là không bị gì đâu.

Nguồn: Tổng hợp