Mặc dù máy hút chân không được bày bán trên thị trường so với các loại máy móc khác không quá mắc, nhưng không phải chị em nào cũng mạnh tay đầu tư. Thực ra có một cách hút chân không đơn giản, tiện lợi chẳng cần máy móc gì cả, chị em mình cứ thử áp dụng nhé! 

>>> Ăn chuối xong mẹ đừng quăng vỏ, giữ lại dùng giúp việc nhà, làm trắng răng và đồ da hay lắm

Cách của cô gái này đang hot rần rần trên mạng với hơn 1,1 triệu lượt xem, cứ làm đúng từng bước dưới đây thì không cần máy vẫn có thể hút chân không ngon lành nhé. 

Bước 1: Cho thực phẩm cần bảo quản vào trong túi zip.

hình ảnh

Ảnh minh họa - Nguồn: Internet

Bước 2: Bấm khóa miệng lại, nhưng lưu ý chừa lỗ hở.

Bước 3: Chuẩn bị chậu nước lớn, thả chiếc túi zip vào, lúc này không thả ngập mà chừa lại miệng túi, tuyệt đối không để nước tràn vào bên trong.

Bước 4: Dùng tay ấn nhẹ từ phần đáy lên giữa túi để đẩy hết không khí ra bên ngoài, hãy nhớ đóng dần miệng túi zip lại và chỉ chừa khoảng hở thật nhỏ.

Bước 5: Tiếp tục đẩy không khí từ phần giữa túi lên miệng túi rồi bấm khóa kín.

Chính nhờ vào lực ép và áp suất của nước sẽ đẩy sạch không khí, hơi ẩm bên trong túi, ngăn vi khuẩn hình thành và phát triển. Vậy là các mẹ có thể đưa túi thực phẩm vào trong tủ lạnh, vô tư để nhiều ngày cũng không sợ hư thối nhé, khi nào cần thì lấy ra chế biến dùng thôi ạ. 

hình ảnh

Ảnh minh họa - Nguồn: Internet