Vào những ngày cuối năm, dù công việc đăng đăng đê đê ở công ty nhưng khi về nhà mọi người vẫn phải tranh thủ dọn dẹp nhà cửa, để mọi thứ sạch sẽ, trông mới mẻ đón Tết. Và trong quá trình dọn dẹp nhắc nhở cũng mọi người phải chú ý đến những đồ vật sau, bởi rất cần quăng bỏ đi để tránh ảnh hưởng tới sức khỏe cả nhà nha.

Gối ố vàng

Mặc dù mỗi cái gối đều có lớp vỏ bao bọc bên ngoài, nhưng theo thời gian mồ hôi, bụi bẩn vẫn có thể ngấm vào, tồn đọng bên trong ruột gối mà chẳng mấy ai nhớ vệ sinh. Điều này vô tình tạo môi trường tốt cho vi khuẩn, bọ mạt sinh sôi và gây hại cho người sử dụng, liên quan đến các bệnh ngoài da hay bệnh đường hô hấp. Cho nên, thấy gối nằm, gối ôm có dấu hiệu ố vàng thì mọi người nên tống tiễn đi. Đừng tính quá hóa dở tiếc tiền mua gối mà thành ra tốn bộn tiền uống thuốc nhé.

Thớt gỗ dùng lâu năm

Thớt gỗ dễ sử dụng, trông sạch sẽ nhưng ưu điểm của nó cũng chính là khuyết điểm. Vì việc sử dụng thớt nhiều sẽ tạo nhiều vết cắt, vết xước, vi khuẩn E.coli, nấm mốc vàng Aspergillus từ đó cũng hình thành, phát triển. Nếu lúc này cứ cố chấp dùng thớt gỗ cũ, không mua mới thì vi khuẩn sẽ bám vào thực phẩm và xâm nhập vào cơ thể khi ăn, hậu quả tất nhiên là khôn lường rồi.

hình ảnh

Ảnh minh họa - Nguồn: Tintuconline

Giẻ lau đã sử dụng lâu ngày

Trong bếp mỗi nhà đều có ít nhất một cái giẻ lau và mỗi lần dùng xong các bà nội trợ sẽ giặt giũ để dùng tiếp dài hạn. Trong khi cái gì cũng có giới hạn, cũng như giẻ lau đã sử dụng lâu ngày đã bị đen thì cần thay mới, chứ để hoài  ẩn chứa số lượng lớn vi khuẩn gây hại. Cụ thể, nếu dùng giẻ để vệ sinh mặt bàn ăn, bát đũa hay mặt bếp thì sẽ làm lây lan vi khuẩn từ khăn sang các vật dụng này rồi đi vào cơ thể người và gây bệnh. Cho nên, hãy bỏ ra vài ba nghìn mua khăn làm giẻ lau mới để bảo vệ sức khỏe cả nhà các bà nội trợ nhé.

Bát đĩa sứt mẻ

hình ảnh

Ảnh minh họa - Nguồn: Tintuconline

Bát đĩa được sử dụng quanh năm suốt tháng, thậm chí có cái đã dùng rất nhiều năm đến nỗi ố vàng, sứt mẻ mà nhiều người vẫn không chịu quăng bỏ. Cứ lấy lý do miễn còn chứa đựng thực phẩm được nhưng không biết tiềm ẩn mối nguy hiểm. Đó là chỗ vị trí sứt mẻ có thể làm tổn thương miệng và lưỡi trong lúc ăn, dù chỉ là vết nhỏ, không chảy máu vẫn còn thể gây nhiễm trùng. Từ đây nếu không biết cách sát trùng sẽ ảnh hưởng đến việc ăn uống cũng như làm tình trạng trầm trọng hơn, nguy hiểm lắm ạ.