Cồn được cho là dung dịch sát khuẩn hiệu quả nhất, đặc biệt trong thời điểm dịch bệnh vẫn còn hoành hành. Vậy nên, mọi người thường dùng cồn để vệ sinh hết thảy các đồ vật trong nhà. Thế nhưng, cồn vẫn có chống chỉ định, bởi có một số thứ sẽ bị hư hỏng, gây tổn thương nếu dùng dung dịch này. Nhất là với 4 trường hợp dưới đây, mọi người hãy lưu ý rồi rút kinh nghiệm nha.

Nội thất da

Trong nhà có không ít nội thất da và đây là những thứ rất dễ bám bụi, dễ gây mất thẩm mỹ và ảnh hưởng sức khỏe nếu như để tích tụ trong thời gian dài. Vậy nên, mọi người cần vệ sinh nội thất da thường xuyên nhưng tuyệt đối không được dùng cồn. Vì dung dịch này quá mạnh, có thể làm mất nước của chất liệu da mềm. Việc cố chấp dùng cồn lau chùi sẽ thấy rõ nội thất da bị bay màu cũng như sần sùi, dễ bong rách hơn.

Đồ gỗ

Tương tự, cồn cũng không thích hợp để làm sạch hay lấy lại độ sáng bóng cho các đồ dùng bằng gỗ. Bởi giống nội thất da, đồ gỗ không chịu nổi “độ mạnh” của cồn. Bằng chứng là chỉ cần dùng cồn lau chùi đồ gỗ vài lần thôi thì sẽ thấy “xuống cấp”, mất đi vẻ đẹp ban đầu và bị mục, nhanh hư hỏng, thế là lại tốn bộn tiền mua mới.

Màn hình điện thoại

Hầu hết hiện nay ai cũng sắm sửa một cái điện thoại cho riêng mình và có thể thấy lựa chọn nhiều nhất, đó là loại có màn hình cảm ứng. Vậy nên, việc chạm vuốt khi sử dụng với tần suất cao sẽ khiến màn hình bám nhiều bụi bặm cũng như chất dơ từ tay, nếu để lâu ngày vi khuẩn sẽ hình thành gây bệnh. 

hình ảnh

Ảnh minh họa - Nguồn: Eva

Hiểu được vấn đề đó, nhiều người đã nhớ thường xuyên vệ sinh nhưng khổ nỗi lại dùng cồn, vô tình khiến lớp phủ hữu cơ trên màn hình sẽ bị xóa sạch, dẫn đến màn hình bị mờ. Lúc này châm chước dùng được nhưng đảm bảo không lâu sau mọi người sẽ cảm thấy khó chịu, sợ hư mắt nên sẽ phải tốn tiền thay màn hình điện thoại mới.

Vết thương hở

hình ảnh

Ảnh minh họa - Nguồn: Eva

Nếu không may bị thương rách da, chảy máu thì mọi người không nên dùng cồn sát khuẩn. Bởi bên cạnh việc tiêu diệt sinh vật, cồn cũng tiêu diệt luôn các bạch cầu, tiểu cầu và thậm chí là các mô mới lành. Đó là lý do khiến vết thương lâu lành, gây đau cũng như bất tiện trong sinh hoạt.