Nhà không cần quá to, mà quan trọng là cách trang trí. Bởi vậy mọi người phải tìm hiểu, cân nhắc kỹ trước khi chọn màu sơn cũng như vật dụng đặt trong các gian phòng. Nếu không nhà lớn cũng trông cũng thành bé, còn nhà vốn có diện tích nhỏ nhìn càng lại tù túng hơn. Lúc này, không chỉ làm ảnh hưởng đến mỹ quan mà tâm trạng của mọi người cũng tệ hơn thì không nên đâu ạ.

>>> Vô ý làm quần áo trắng bị dính màu, chỉ mẹ 3 cách làm sạch, không cần thuốc tẩy

Tường và trần khác màu

Có câu càng đơn giản càng tốt, nên chọn màu sơn cho nhà cũng vậy. Mọi người đừng chọn quá nhiều màu, mỗi chỗ sơn một màu thì rất là rối mắt. Chưa kể, nếu các màu được chọn thuộc gam màu nóng thì sẽ tạo cảm giác nóng nực, dễ sinh bực bội vì khí hậu nước ta quanh năm luôn ở nhiệt độ cao. Vậy nên, mọi người nên chọn một tông màu dịu nhẹ để sơn, đến trần nhà cũng nên sơn cùng màu với tường để tạo không gian mở nhé. 

hình ảnh

Ảnh minh họa - Nguồn: Internet

Không chọn nội thất đa năng

Trong nhà cần nhiều đồ dùng để phục vụ cho việc sinh hoạt, nhưng nếu mua đầy đủ thì đặt rất chật chội. Cho nên, mọi người hãy tìm hiểu thị trường, tìm mua các nội thất đa năng. Nói dễ hiểu, nội thất đa năng là sản phẩm được các nhà thiết kế nội thất sáng tạo tích hợp nhiều chức năng trong cùng một sản phẩm, giúp chúng ta tối đa diện tích căn nhà và công năng sử dụng đấy ạ.

Nhiều đồ vật trang trí

Cách chọn đồ vật trang trí mọi người cũng phải chú ý, chỉ nên chọn tối đa 3 mẫu khác nhau để kết hợp, tránh rườm rà, rối mắt. Bên cạnh đó, cũng phải xem xét kích thước. Đồ vật càng nhỏ trông càng xinh lại hợp túi tiền, đừng mua những thứ to tướng, hoành tráng, tốn bộn tiền mua về chỉ tổ làm chật ngôi nhà và sau thời gian mắc công lau chùi nhé. 

hình ảnh

Ảnh minh họa - Nguồn: Internet

Đèn không đủ ánh sáng

Ngoài ra, việc không đủ ánh sáng sẽ khiến nhìn căn nhà tối tăm, nhỏ hẹp hơn. Vậy nên, để làm cho không gian trông có vẻ lớn hơn, mọi người cần lắp số lượng đèn hợp lý với diện tích. Tốt nhất hãy chọn những loại đèn dài có chức năng tiết kiệm điện để lợi đôi đường.