Là một người yêu thiên nhiên, thích trồng cây cảnh xung quanh nhà để thanh lọc không khí cũng như nhờ vẻ đẹp của chúng tô điểm. Thế nhưng, các mẹ đắn đo không biết nên chọn loại nào thì cứ xem gợi ý dưới đây, không chỉ dễ trồng, phát triển nhanh mà hơn hết chúng còn là 'khắc tinh' của các loại côn trùng. Vậy là từ nay các mẹ không lo con gì quấy phá hay tấn công làm hại mọi người trong gia đình nữa nhé.

>>> Điên đầu vì thông báo "Google liên tục dừng" hiện lên hoài: Chỉ chị em 4 bước xử lý

1. Cây xô thơm

Nhiều người lầm tưởng xô thơm là bạc hà nhưng cũng không có gì lạ vì chúng là họ hàng với nhau. Nếu có am hiểu nhiều cây cảnh thì mới có thể nhận ra. Xô thơm lá thuôn dài hơn bạc hà, màu sắc của lá có thể màu xanh xám hoặc xanh trắng. 

hình ảnh

Ảnh minh họa - Nguồn: Internet

Ưu điểm của loại cây này là sinh trưởng mạnh, gặp nhiệt độ càng cao càng phát triển tốt. Khi đó, một hợp chất tự nhiên gọi là caryophyllene sẽ tiết ra giúp xua đuổi muỗi và bọ vô cùng hiệu quả. Và còn điều thích nhất là sau thời gian trồng cây sẽ cho ra những bông hoa nhỏ xinh rất đẹp đấy ạ.

2. Cây hương thảo

Tương tự, trồng cây hương thảo xung quanh nhà cũng là một điều tuyệt vời. Hương thảo nở hoa rất đẹp, với sắc tím quyến rũ. Loại cây này có thể dùng được trong nấu ăn và nổi tiếng với công dụng đuổi muỗi nhờ mùi hương vốn có, nên các mẹ hãy thường xuyên chạm nhẹ vào lá để cây tỏa mùi hương xa hơn.

hình ảnh

Ảnh minh họa - Nguồn: Internet

Không chỉ vậy, việc trồng cây hương thảo trong nhà còn mang đến ý nghĩa phong thủy khá tích cực như: trừ được tà ma, bùa chú, mang lại may mắn, bình an cho gia đình.

3. Cây ngải cứu

Các mẹ là người yêu động vật, thích nuôi chó mèo trong nhà để làm bạn thì trồng cây ngải cứu sẽ hợp lý nhất. Vì loại cây này có khả năng kiểm soát bọ chét tự nhiên, nói thẳng ra bọ chét bị ám ảnh mùi hương của ngải cứu nên các mẹ trồng càng nhiều, mùi hương tỏa ra càng nồng càng tốt. Hoặc trường hợp các con vật nuôi bị bọ chét bám đầy trên mình, các mẹ có thể lấy ít nước ngải cứu xịt lên lông của chúng, sau đó thấy hiệu quả rõ rệt.

hình ảnh

Ảnh minh họa - Nguồn: Internet

4. Cây oải hương

Dù đã thường xuyên dọn dẹp nhà cửa, đậy kín thức ăn dư thừa nhưng các mẹ vẫn không hiểu sao lũ ruồi vẫn kéo đến làm phiền, gây bực bội, khó chịu và muốn tìm cách xử lý nhanh gọn thì hãy trồng cây oải hương nhé. Loại cây này rất nhanh ra hoa và trong đó chứa một hợp chất gọi là linalool chuyên xua đuổi côn trùng, nên có thể nhận định, không chỉ đuổi được ruồi, mà bọ chét hay gián cũng không dám bén mảng đấy ạ.

hình ảnh

Ảnh minh họa - Nguồn: Internet