Nuôi con đã khó, dạy con càng khó khăn hơn, nếu chọn phương pháp giáo dục sai lầm, khả năng cao tương lai của đứa trẻ cũng sẽ bị ảnh hưởng.

Bây giờ nuôi con tốn đủ thứ chi phí, đúng là ớn thiệt đó các mẹ, nhưng mà em vẫn có một suy nghĩ là nuôi con tốn tiền nhiều thì mình cứ ráng cày, chắc không đói được, chứ dạy con mà không kỹ mai mốt con chẳng nên người thì chắc chắn là hối hận cả đời. Em từng chứng kiến nhiều hoàn cảnh gia đình cực kỳ éo le cũng chỉ vì dạy con không tốt, có nhà đẻ được duy nhất một đứa con nên cưng chiều hết nấc, nó làm sai cũng chẳng dám nói gì. Lớn lên lêu lổng về báo cha báo mẹ, ngang tàng ai cũng không nói nổi, thật sự nhìn những hoàn cảnh đó vừa thương vừa lo sợ, lúc nào cũng tự nhủ phải ráng dạy con cho tốt. Mỗi người sẽ có cách dạy con khác nhau, nhưng nếu chọn sai cách dạy con thì hậu quả cũng vô cùng nghiêm trọng các mẹ nha. Em tham khảo thì thấy các chuyên gia rất hay đề cập đến những cách giáo dục con sai lầm sau đây, các mẹ có thể xem qua để né nhé.  

Quá nuông chiều

Thương con là tâm lý chung của các bậc phụ huynh, tuy nhiên, có nhiều người lại nuông chiều con quá mức, đứa trẻ đòi gì được đó nên dần quen với tính cách này, khi lớn lên, chúng dễ trở thành những con người ích kỷ, chỉ biết suy nghĩ cho bản thân, hay mè nheo và giận dỗi khi không có được điều mình muốn. Nuông chiều không có nghĩa là thương yêu trẻ, thay vào đó, các mẹ nên cân nhắc kỹ lưỡng trước những đòi hỏi của con, suy xét xem liệu chúng có hợp lý hay không.

hình ảnh

Ảnh chỉ mang tính minh họa

Quá nghiêm khắc

Kỷ luật là điều cần có khi dạy dỗ con cái, tuy nhiên, mẹ đừng quá nghiêm khắc khi dạy con vì điều này có thể khiến tâm lý của trẻ bị ảnh hưởng. Để có thể phát triển tốt nhất về thể chất, tâm lý, tính cách,… con cần một môi trường thoải mái, vui vẻ và thực sự hạnh phúc. Sự nghiêm khắc của mẹ đương nhiên sẽ khiến trẻ dễ vào nề nếp, ngoan ngoãn vâng lời hơn. Tuy nhiên, đi kèm đó cũng là tâm lý nơm nớp lo sợ và dần dần xa cách gia đình. Mẹ quá nghiêm khắc cũng có thể là nguyên nhân khiến trẻ hình thành mầm mống chống đối, có thể khi còn nhỏ con rất sợ hãi và luôn vâng lời, nhưng khi lớn lên, đứa trẻ sẽ ngày càng ngang bướng và khó bảo.

So sánh

Một cách dạy con sai lầm nữa nhiều mẹ cũng hay phạm phải đó là so sánh con với một hình mẫu khác nổi trội hơn. Chị em cứ tưởng rằng điều này sẽ thúc đẩy sự phấn đấu và nỗ lực trong con, giúp con có thêm động lực để phát triển bản thân. Thế nhưng kết quả đem lại thường hoàn toàn trái ngược. Mẹ nên nhớ mỗi đứa trẻ là một cá thể hoàn toàn khác biệt, chúng sở hữu ngoại hình, tính cách, khả năng,… hoàn toàn khác nhau. Sẽ thật không công bằng nếu suốt ngày chị em cứ đem con mình đi so sánh với những đứa trẻ khác và nhấn mạnh rằng con chưa bằng người ta. Điều này sẽ khiến trẻ dễ bị tổn thương tâm lý, trở nên mặc cảm và hay nghĩ rằng mình thật vô dụng, kém cỏi. Ngoài ra, trẻ còn có thể hình thành tâm lý ích kỷ, hay ghen ghét với người tài giỏi hơn mình thay vì lấy đó là mẫu gương để phấn đấu.

hình ảnh

Ảnh chỉ mang tính minh họa

Trách móc và than vãn

Khi con phạm phải một lỗi lầm gì đó hoặc đạt kết quả không tốt, nhiều mẹ thường hay có thái độ đổ lỗi và trách móc con mình. Đây là một cách dạy con tiêu cực, chúng không giúp trẻ nhận ra được lỗi sai và tích cực khắc phục, thay vào đó, trẻ sẽ ngày càng trở nên bi quan. Những lời trách móc và than vãn ngấm sâu trong đầu khiến trẻ bị căng thẳng tâm lý, luôn cho rằng tất cả lỗi lầm là do mình. Một đứa trẻ như thế sẽ không thể thoải mái phát triển và đạt được những thành quả lớn lao trong tương lai.