Chăm sóc da chính là một trong những cách giúp da đẹp lên. Nhiều chị em vẫn cho rằng chỉ thực hiện đúng theo quy trình chăm da là có thể sở hữu được làn da đẹp như mơ, thế nhưng các chuyên gia da liễu đã chỉ ra rằng chỉ cần chăm sóc sai cách cũng có thể biến da “càng chăm càng xấu” bất cứ lúc nào. Đặc biệt là 3 kiểu rửa mặt, 4 cách bôi kem dưỡng sai lầm sau đây sẽ khiến da dẻ xuống cấp, lão hóa trầm trọng hơn. 

3 KIỂU RỬA MẶT SAI LẦM, CÀNG RỬA CÀNG HẠI DA

 1 - Không vệ sinh tay và dụng cụ rửa mặt:

hình ảnh


Ảnh: Internet

Tay hay dụng cụ rửa mặt là thứ sẽ tiếp xúc trực tiếp với da mặt. Chính vì thế nếu không được làm sạch, các vi khuẩn sẽ theo đó mà bám lên da, gây tình trạng mụn và các loại bệnh về da khác. Do đó trước khi bắt đầu các bước rửa mặt, chị em nhớ hãy rửa tay bằng xà phòng thật kỹ, hoặc nếu có dùng thêm máy rửa mặt hoặc túi tạo bọt cũng nên vệ sinh trước khi dùng để tránh gây kích ứng và mụn nhé. 

 2 - Trực tiếp bôi sữa rửa mặt lên da:

hình ảnh

Ảnh: Internet

Cũng giống như sức khỏe, da mặt sẽ có những ngày khỏe mạnh và những ngày trở nên “yếu đuối”. Vào những ngày đó, một số thành phần có trong sữa rửa mặt sẽ khiến da bị kích ứng và nổi mẩn đỏ. Do đó việc bôi trực tiếp sữa rửa mặt lên da không hề tốt cho da một chút nào. Thay vào đó chị em nên đổ một ít sữa rửa mặt ra lòng bàn tay, tạo bọt thật mịn rồi hãy thoa đều sữa rửa mặt lên và massage nhẹ nhàng trên da mới đúng. 

3 - Rửa mặt bằng nước quá nóng hoặc quá lạnh:

hình ảnh

Ảnh: Internet

Vào những ngày thời tiết lạnh, việc rửa mặt bằng nước nóng tuy rất thoải mái thế nhưng sẽ khiến lớp biểu bì trên mặt bị bong tróc và khiến da khô đi. Ngược lại, nếu rửa mặt bằng nước lạnh sẽ làm phá hủy các mao mạch trên da và nặng hơn là gây kích ứng vô cùng nặng. Cách tốt nhất đó chính là dùng nước ấm hoặc nước mát, cách này sẽ giúp da luôn khỏe mạnh. Bên cạnh đó, chị em có thể dùng nước tinh khiết để tăng thêm hiệu quả dưỡng da. 

4 KIỂU DÙNG KEM DƯỠNG GÂY BÍ DA, PHẢN TÁC DỤNG

 1 - Dùng kem dưỡng sai trình tự:

hình ảnh

Ảnh: Internet

Không phải chỉ cần thoa kem dưỡng lên da là có thể hô biến thành nữ thần được. Việc dùng kem dưỡng không đúng thứ tự sẽ khiến da bí bách và sinh mụn nhiều hơn thôi. Để da mặt có thể hấp thụ tối đa nguồn dưỡng chất từ bên ngoài, chị em nên biết cách sử dụng chúng theo trình tự nhất đinh đã được các bác sĩ da liễu khuyên dùng: 

- Đầu tiên chị em nên bắt đầu từ các sản phẩm có đặc tính lỏng nhất, sau đó mới đến các sản phẩm đặc dần. 

- Thứ tự dùng kem dưỡng thông thường sẽ là: tẩy trang - sữa rửa mặt - toner - serum - kem dưỡng - kem chống nắng. 

- Đối với các loại dưỡng da có tính acid như AHA hoặc BHA, chị em chỉ nên sử dụng 2 ngày 1  lần cho da làm quen dần, tránh tình trạng kích ứng da. 

 2 - Chỉ khi nào da khô thì mới dùng kem dưỡng:

Thêm một sai lầm nữa mà chị em rất hay gặp phải đó là sau khi rửa mặt, để cho da bắt đầu có cảm giác khô căng rồi mới dùng kem dưỡng ẩm, sai lầm này sẽ làm da không thể nào hấp thụ được triệt để các dưỡng chất từ kem dưỡng được. Từ đó, hiệu quả cũng sẽ bị giảm sút nghiêm trọng. 

hình ảnh

Ảnh: Internet

Vì chỉ hiệu quả khi sử dụng trên da ẩm, sau khi rửa mặt, chị em chỉ nên dùng bông tẩy trang thấm nước trên mặt và dùng kem dưỡng ngay, lúc này da sẽ hấp thụ và khóa ẩm tốt nhất. Bên cạnh đó, chị em cũng nên tẩy da chết 1-2 lần/ tuần để lấy đi lớp da già cỗi trên mặt, tạo điều kiện hấp thụ dưỡng chất cho da tốt hơn. 

 3 - Cứ thấy da khô là tẩy da chết thay vì dưỡng ẩm

Khi da bắt đầu sạm màu và có dấu hiệu bong tróc, việc đầu tiên chị em nghĩ đến đó chính là tìm ngay cách tẩy da chết để lột bỏ lớp da đó đi. Thế nhưng sự thật đó chính là dấu hiệu kêu cứu khi da đang thiếu ẩm trầm trọng. Cách duy nhất chúng ta nên làm đó chính là cấp ẩm cho da. 

hình ảnh

Ảnh: Internet

Các bác sĩ da liễu cũng có lời khuyên rằng, nếu làn da của chị em xảy ra tình trạng bong tróc quá nhiều thì điều này đồng nghĩa với việc da đang bị thiếu ẩm. Chị em nên lắng nghe những gì da đang “cầu cứu”, lựa chọn sản phẩm và chu trình chăm sóc da phù hợp để da có cơ hội được hồi phục và “tái sinh” một cách khỏe mạnh nhất. 

 4 - Thoa kem quá mạnh tay:

Khi thoa kem dưỡng, nhiều chị em nghĩ rằng càng thoa mạnh tay thì kem sẽ càng thẩm thấu vào các tế bào da nhanh hơn.Tuy nhiên sự thật là tất cả các loại kem dưỡng ẩm dù là bình dân hay cao cấp, khi thoa lên da chỉ cần massage nhẹ nhàng là đủ. 

Các bác sĩ da liễu cũng có lời khuyên rằng, việc chà xát quá mạnh lên da có thể làm phá vỡ hàng rào bảo vệ cho da, khiến da trở nên mẫn cảm và dễ gây ra tình trạng viêm nhiễm. Việc massage nhẹ nhàng sẽ tránh được tình trạng các tế bào da và các mạch máu bị tổn thương do tác động mạnh, bên cạnh đó tác động nhẹ này của tay sẽ làm tăng lưu thông máu, đẩy nhanh hấp thụ dưỡng chất hơn.