Bình thường khi ăn lẩu người ta sẽ dùng tới nồi lẩu điện, nồi đặt trên bếp từ hoặc cùng lắm là bếp gas. Ấy thế nhưng lại có người “chơi đùa” với tính mạng của chính mình, dùng ấm siêu tốc để ăn lẩu các mẹ ạ, thật hết nói nổi.

>>> Kiềng vàng không hề đặc bên trong, người mua bị hụt cả triệu bạc: Có hẳn clip bằng chứng

Trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip quay cảnh 2 vợ chồng đang thản nhiên ngồi ăn lẩu bằng ấm siêu tốc khiến dân mạng vô cùng hoang mang và phải nhanh chóng để lại những bình luận bên dưới bài viết:

- Ăn kiểu đó có ngày theo ông bà…

- Trước tôi cũng làm thử, xong tay ướt gắp thì “úi dồi ôi”.

- Chảy nhựa tay cầm ấm rồi điện giật…

- Cảm giác vừa ăn vừa hồi hộp, không biết đi lúc nào.

hình ảnh

(Nguồn ảnh: Doanh nghiệp và Tiếp thị)

Ấm siêu tốc vốn được dùng để đun nước. Cơ chế hoạt động của nó là khi nước sôi, ấm sẽ tự động ngắt điện nhưng nếu dùng để ăn lẩu thì ấm sẽ phải sôi liên tục, nguy cơ cháy nổ và điện giật là cực kỳ cao. Theo em được biết thì đây là một cặp vợ chồng Trung Quốc các mẹ ạ.

Việc dùng ấm siêu tốc để ăn lẩu là một điều cấm kỵ. Ngoài ra, khi sử dụng thiết bị này để đảm bảo an toàn mẹ cũng cần lưu ý:

Những nguyên tắc khi sử dụng ấm siêu tốc:

- Không cầm dây nguồn để rút điện mà phải cầm phích cắm, nếu thấy dây nguồn bị hở cần thay thế ngay.

- Khi ấm có cặn, gỉ sét thì không dùng mà phải vệ sinh sạch sẽ.

- Không cho thức ăn, gia vị, sữa vào ấm siêu tốc để đun và cũng không dùng ấm này để trữ sữa.

- Khi ấm đang hoạt động thì không di chuyển.

- Chỉ đổ lượng nước vừa phải vào ấm, không đổ quá nhiều vì khi nước sôi sẽ bị trào ra ngoài gây chập điện, nguy hiểm.

hình ảnh

(Nguồn ảnh: Doanh nghiệp và Tiếp thị)