Nhiều người nghĩ rằng con ra đời càng nặng cân càng tốt, nhưng sự thật lại hoàn toàn không phải như vậy.

Trong giai đoạn bầu bí, hầu như mẹ nào cũng cố gắng hết sức để bồi bổ, có nhiều chị em còn bất chấp “ăn cho cả 2 người” với mong muốn con chào đời nặng cân. Thế nhưng các mẹ cần biết một điều, rằng không phải con ra đời càng nặng sẽ càng tốt. Ngược lại, nếu nhiều lần sinh con vượt quá số cân bình thường, điển hình như bà mẹ 2 lần sinh con nặng 6kg dưới đây thì chị em sẽ phải hết sức cẩn thận vì đây hoàn toàn không phải là một dấu hiệu tốt.

Vừa qua, Bệnh viện Phụ sản và Trẻ em Hoài An, Trung Quốc đã đón chào một em bé sơ sinh có cân nặng tận 6,06kg, dài 57cm khi mới chào đời. Bất ngờ hơn nữa, trước đó mẹ của em bé có cân nặng khủng này cũng đã hạ sinh con đầu lòng nặng hơn 5,7kg, điều đó có nghĩa rằng trong 2 lần vượt cạn, sản phụ đều hạ sinh những em bé có cân nặng rất “khủng”. Trường hợp của sản phụ đặc biệt này nhanh chóng thu hút sự quan tâm của đông đảo mọi người, đặc biệt là các mẹ bỉm sữa. Khá nhiều người xuýt xoa, khen người mẹ này quá giỏi vì sinh con thật chất lượng, mới chào đời đã nặng ngang bằng với những em bé được vài tháng, chắc chắn chăm con sẽ rất nhàn. Thế nhưng các bác sĩ thì không nghĩ như vậy, theo BS. Zhang Wenjie đang công tác tại Khoa Sơ sinh của Bệnh viện Phụ sản và Trẻ em Hoài An, sở dĩ người mẹ này sinh con nặng cân như thế là do cô bị mắc tiểu đường thai kỳ, và điều này hoàn toàn không tốt một chút nào :”Đường huyết của đứa trẻ khá thấp, chỉ khoảng 0,9 milimol/lít, nhịp thở không tốt và có thể sẽ còn gặp phải nhiều vấn đề khác liên quan đến sức khỏe”. Chính vì thế, em bé sau khi chào đời đã được chuyển vào lồng ấp, sử dụng máy thở không xâm lấn và truyền đường kịp thời, rất may tình trạng sức khỏe của bé dần ổn định hơn.

hình ảnh

(Ảnh minh họa)

Bác sĩ cho biết, khi sinh con đầu lòng, với cân nặng vượt chuẩn 5,7kg, sản phụ này cũng đã phải tiến hành sinh mổ để đảm bảo an toàn cho mẹ và con. Ở lần mang thai thứ hai, từ mốc 17 tuần sản phụ đã không chịu đi khám thai, đến gần ngày sinh mới bắt đầu khám trở lại để chuẩn bị vượt cạn nên bỏ lỡ nhiều mốc kiểm tra quan trọng, không biết được những chỉ số cần thiết và đặc biệt đã bỏ qua thời điểm kiểm soát lượng đường trong cơ thể. Trong cả hai lần bầu bì, cô đều mắc phải chứng tiểu đường thai kỳ.

hình ảnh

Sinh con nặng 6kg, cả mẹ và em bé đều có nhiều nguy cơ về sức khỏe

Các mẹ bầu khi mang thai nếu không biết cách cân đối khẩu phần dinh dưỡng thường sẽ mắc phải sai lầm ăn uống vô tội vạ, đặc biệt bổ sung quá nhiều đạm, calo,… khiến lượng đường tăng cao và đi thẳng vào cơ thể thai nhi qua nhau thai. Lượng đường này nhanh chóng chuyển hóa thành chất béo và đạm dư thừa khiến thai nhi tăng cân nhanh chóng, khi chào đời thường có cân nặng khủng quá mức hơn những đứa trẻ khác. Trường hợp sinh con nặng cân này hoàn toàn không tốt cho bà mẹ và khả năng cao sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến sức khỏe của đứa trẻ về sau. Vì thế, các bác sĩ khuyên chị em phụ nữ mang thai nên chú ý đi thăm khám định kỳ đúng lịch, không bỏ qua những mốc quan trọng như kiểm tra lượng đường và đặc biệt phải cẩn trọng trong vấn đề ăn uống.

Ở Việt Nam, cân nặng trung bình của trẻ sơ sinh rơi vào khoảng 3kg – 3,2 kg. Trẻ sơ sinh quá to thường phải đối diện với những nguy cơ như dễ mắc các bệnh về hô hấp, béo phì, rối loạn chuyển hóa sau sinh,… Trong khi đó, người mẹ thường bị sinh khó, dễ gặp phải trường hợp băng huyết, nhiễm trùng hậu phẫu, hậu sản, tăng huyết áp mạn tính, đái tháo đường type 2,… Khi bầu bí, các mẹ cần bổ sung dinh dưỡng một cách khoa học, vừa đủ và đa dạng dưỡng chất. Tốt nhất nên chia nhỏ phần ăn ra thành nhiều bữa trong ngày, hạn chế việc ăn quá nhiều đường, tinh bột,… tăng cường rau xanh, trái cây, uống nhiều nước để tránh trường hợp bị lên cân quá mức và tiểu đường thai kỳ. Bên cạnh đó, mẹ cần theo dõi chỉ số tăng trưởng của thai nhi qua từng giai đoạn, nếu thai nhi phát triển nhanh bất thường, các bác sĩ sẽ cho mẹ lời khuyên phù hợp và tư vấn chế độ dinh dưỡng cần thiết. Ngoài ra, mẹ bầu sức khỏe ổn định có thể tăng cường vận động, tham gia những lớp tập yoga, bơi lội, đi bộ thường xuyên,… để cơ thể nhẹ nhàng khỏe mạnh, lại phòng tránh được việc tăng cân mất kiểm soát gây hại cho mình và con.