Nhắc tới cái tên Lê Huỳnh Bảo Ngọc, người yêu mến luôn ưu ái dành cho em những lời ngợi khen về nhan sắc. Không ít người còn khẳng định cô bé này tương lai chắc chắn có thể là Hoa hậu nếu tham gia các kỳ thi nhan sắc danh giá. Vậy Bảo Ngọc sở hữu nét đẹp gì mà lại được nhiều người dành cho lời khen có cánh nhiều tới vậy. 

hình ảnh

Ảnh FBNV

13 tuổi cô bé Bảo Ngọc đã gây chú ý không ít khi sở hữu fanpage với lượt theo dõi khủng lên tới hàng trăm ngàn người. Sức hút của cô bé này quả thật không hề nhỏ, bên cạnh những tài năng như đóng phim, ca hát, làm mẫu cho các nhãn hàng, Bảo Ngọc còn được mệnh danh Hoa khôi nhí Tây đô. Vẻ ngoài của Bảo Ngọc nhận về rất nhiều kỳ vọng và đánh giá cao từ người hâm mộ. 

hình ảnh

Ảnh FBNV

Nhờ tiếp xúc với nghệ thuật sớm nên Bảo Ngọc cũng thường xuyên có cơ hội xuất hiện chung khung hình với hàng loạt người nổi tiếng, trong đó phải kể đến các Hoa hậu tên tuổi như Đỗ Mỹ Linh, Lương Thùy Linh, Ngọc Hân... Qua những bức hình chụp cùng các đàn chị Hoa hậu danh giá, Bảo Ngọc được khen ngợi nhờ vẻ ngoài chẳng kém cạnh. 

hình ảnh

Ảnh FBNV

Nếu đánh giá về nhan sắc của Bảo Ngọc thì thật sự phải ngợi khen cô bé ở hai ưu điểm diện mạo nổi bật nơi làn da và mái tóc. Cụ thể Bảo Ngọc sở hữu nước da trắng nõn nà, mịn màng và mái tóc dài đen tuyền suông mượt. Cũng nhờ hai ưu điểm này mà Bảo Ngọc dễ dàng ghi điểm trong mọi set đồ, mọi khung hình cũng như không kén chọn bất kể style làm tóc hay trang điểm nào cả. 

hình ảnh

Ảnh FBNV

Trước hết nói về nước da trắng như sữa của mình, nhờ có ưu điểm này mà Bảo Ngọc luôn thu hút khi xuất hiện, cô bé luôn nhận về rất nhiều lợi ngợi khen cho nhan sắc khi thử kết thân và thay đổi phong cách với bất cứ style nào.

Có vẻ như nhờ có nước da trắng mịn mà Bảo Ngọc không gặp khó khăn gì trong tất cả các style mình diện lên người: từ áo dài thướt tha yểu điệu cho đến bộ bà ba nền nã, từ bộ đầm công chúa thanh tao cho đến set đồ kute đúng tuổi. 

hình ảnh

Vốn xuất thân từ thủ phủ Tây Đô, Lê Huỳnh Bảo Ngọc được mẹ của mình định hình cho phong cách đúng chuẩn người con gái Việt Nam dịu dàng thùy mị. Ảnh FBNV

Lợi thế mà một nước da trắng sáng mịn màng mang về có lẽ phần đông phụ nữ Việt chúng ta ai cũng biết. Theo quan điểm của người Châu Á xưa nay, phụ nữ vốn thích da trắng vì những ai sở hữu ưu điểm này là biểu trưng cho hình ảnh người phụ nữ phúc đức, có phần quyền quý hơn. 

hình ảnh

Ảnh FBNV

Nhiều quan điểm cho rằng phụ nữ Á Đông thích tông màu da sáng bởi vì họ tin một làn da trắng có thể che giấu mọi khuyết điểm. Làn da trắng giúp họ tự tin hơn với bản thân mình và dễ dàng gặt hái nhiều thành công hơn trong cuộc sống. Làn da trắng sáng giúp phái nữ luôn trông trẻ trung, sạch sẽ và quyến rũ hơn. Hơn nữa, với khí hậu châu Á, làn da trắng chính là một lợi thế khi lựa chọn trang phục bởi nó gần như phù hợp với mọi loại trang phục, mọi màu sắc, kiểu dáng.

hình ảnh

Ảnh FBNV

Ngoài nước da trắng sứ thì mái tóc đen dài mượt cũng chính là ưu điểm mà cô bé Bảo Ngọc sở hữu khiến nhiều người trầm trồ. Với mái tóc đen dài tự nhiên, Bảo Ngọc thường dễ dàng gây ấn tượng khi để thẳng dài xõa nhẹ nhàng, một khi diện đồ nền nã trông lại càng hiền thục và xinh tươi. 

hình ảnh

Ảnh FBNV

Mái tóc đen dài và dày cũng giúp Bảo Ngọc dễ dàng ghi điểm khi tạo kiểu đa dạng, từ uốn xù bà thím cho đến cột hai bên xì teen, đôi khi là búi cao sang chảnh. Mái tóc khỏe giúp Bảo Ngọc dễ dàng chinh phục mọi style làm tóc mà chẳng hề bị chê. 

hình ảnh

Ảnh FBNV

Nước da trắng mềm và suối tóc đen dài chính là hai món bảo bối nhan sắc bà mẹ nào cũng muốn con gái mình sở hữu. Thật ra nếu vốn sinh ra chẳng may mắn sở hữu nhan sắc xinh tươi rạng rõ, da trắng, dáng xinh, tóc đen dài mượt thì chị em hãy cùng con gái tạo cho mình thói quen chăm chút diện mạo từ những điều đơn giản nhất. 

Muốn da mịn màng trắng trẻo thì nên chăm da kỹ càng một xíu, ra ngoài nắng nhớ bao bịt kỹ càng, mẹ thường xuyên cho các bé ăn những thức ăn có khả năng làm trắng da từ sâu bên trong, về lâu về dài chắc chắn đạt hiệu quả nuôi da như mong muốn. 

Vì còn nhỏ, các cô bé được khuyên không nên dùng mỹ phẩm quá sớm thì các mẹ có thể cho các em sử dụng sữa tươi không đường, sữa chua không đường để dưỡng da, làm trắng cũng hiệu quả. Vừa tiết kiệm lại an toàn với làn da vôn mỏng manh của thiếu nữ đang độ tuổi lớn. 

Một số gợi ý để giúp các bé trong giai đoạn dậy thì cải thiện độ mịn màng và lên tone màu da cho các mẹ như:

hình ảnh

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

- Dùng dầu dừa: Dầu dừa chứa nhiều vitamin E, K có khả năng là mềm mượt và sáng da cho các bé một cách tự nhiên. Đối với công thức làm trắng da với dầu dừa, các mẹ chỉ cần cho con mình thoa dầu dừa lên toàn thân trong vòng 20 phút rồi tắm lại. Tinh chất trong dầu dừa sẽ làm ẩm cho da của bé, tẩy tế bào chết và cải thiện độ sáng của da.

hình ảnh

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

- Dầu oliu: Một cách khác chị em có thể dưỡng trắng làn da cho con gái mình là dùng dầu oliu. Đây là loại dầu chứa nhiều acid có lợi như axit oleic, axit palmitic và các axit béo khác có tác dụng tẩy sạch tế bào chết, tái tạo lớp da mới, giúp da ẩm mượt và khỏe đẹp hơn. Chỉ cần massage toàn thân cho bé với dầu oliu mỗi ngày trong 20 phút và tắm lại với nước ấm, đảm bảo làn da sẽ bật tone nhanh chóng.

hình ảnh

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

- Tắm với sữa tươi: Các mẹ có thể dùng sữa tươi kết hợp với 1 số nguyên liệu như bột nghệ, cam để bổ sung thêm dinh dưỡng cho da bằng cách cho 200ml cùng với 2 muỗng bột nghệ và nước cốt 1 trái cam khuấy đều rồi thoa lên da toàn thân trong 20 phút và tắm lại với nước ấm là được.

Với mái tóc nếu muốn nuôi tóc đen mượt, không hư tổn, dài và dày thì mẹ nên cho con gái hạn chế việc tạo kiểu cho tóc, tránh uốn nhuộm đủ kiểu. Thường xuyên cho con gội đậu với bồ kết, nước vỏ bưởi, lá chanh kích thích tóc mọc dày dài nhanh chóng.