Sau 14 năm hạnh phúc bên nhau, Bình Minh cùng bà xã doanh nhân Anh Thơ có với nhau 2 cô con gái vô cùng đáng yêu tên là An Nhiên và An Như. Trong đó, nếu cô chị được nhận xét là có khuôn mặt hài hòa pha lẫn nét đẹp của bố Bình Minh và mẹ Anh Thơ thì cô ba út sinh năm 2012 tên An Như lại được nhận xét là bản “copy-paste” y xì của bố, nhất là đôi chân dài miên man đáng ghen tỵ.

hình ảnh

Gia đình hạnh phúc của Bình Minh nhận được sự quan tâm của đông đảo khán giả. (Ảnh: FB Bình Minh)

hình ảnh

hình ảnh

Với những khán giả dành tình cảm và sự quan tâm cho gia đình sao thường sẽ nhận ra trên trang cá nhân Bình Minh thường xuyên khoe ảnh hai cô con gái cưng đáng yêu. Theo đó, hai con gái của Bình Minh đều có chiều cao vượt trội so với bạn đồng trang lứa, đặc biệt là bé An Như đã cao 1m53 khi chỉ vừa tròn 10 tuổi. Khi đứng cạnh “tiểu mỹ nhân” nhà Trương Ngọc Ánh, 2 cô công chúa nhà Bình Minh cũng chẳng hề kém nổi bật, đặc biệt là An Như, cô bé sở hữu chiều cao chẳng hề kém cạnh 2 chị gái.

hình ảnh

Dù là con của người nổi tiếng nhưng có thể thấy ngay từ bé hai tiểu thư nhà Bình Minh không hề được tiếp xúc với hàng hiệu cũng như dòng thời trang cao cấp. Cố tình đi ngược xu hướng, bố Minh và mẹ Anh Thơ chỉ cho 2 tiểu thư ăn mặc vô cùng đơn giản, không cầu kỳ và là những trang phục bình dân và có giá rất rẻ. Dù không mặc hàng hiệu nhưng thần thái của hai tiểu thư nhà Bình Minh vẫn vô cùng nổi bật, chẳng kém bất kỳ “cành vàng lá ngọc” nào showbiz.

hình ảnh

Với những lợi thế về ngoại hình cộng với điểm nhấn trên gương mặt xinh xắn, chiều cao đáng mơ ước, cô em An Như được công chúng hết lòng khen ngợi và kỳ vọng sẽ trở thành một tiểu mỹ nhân trong tương lai. Nhiều người cho rằng nếu sau này cô bé không theo con đường kinh doanh của mẹ thì hoàn toàn có thể trở thành người mẫu như bố.

hình ảnh

Nhờ hay đi sự kiện cùng bố mẹ, An Như khá dạn dĩ trước ống kính. Đúng là phong thái con nhà sao, dù không được bố mẹ “chưng diện” với những món đồ hiệu nhưng An Như vẫn chiếm trọn spotlight nhờ gương mặt xinh xắn. (Ảnh: FB Bình Minh)

Một điều khiến nhiều người quan tâm đó chính là bí quyết giúp con sở hữu chiều cao ấn tượng của bố Minh và mẹ Anh Thơ. Trên trang cá nhân của nam diễn viên không khó bắt gặp khoảnh khắc anh yêu chiều cô con gái út, thậm chí anh còn thường xuyên gọi bé là “Bình Minh con” vì vẻ ngoài ngày càng giống bố, từ khuôn miệng, đôi mắt đến sống mũi cao. Nam diễn viên rất vui vì cả hai con gái đều có chiều cao vượt trội giống anh.

hình ảnh

hình ảnh

hình ảnh

hình ảnh

Được biết, bên cạnh may mắn sở hữu gen chiều cao vượt trội từ bố Bình Minh, ngay từ nhỏ An Như còn rất thích chơi thể thao nhất là các bộ môn đi xe đạp, bơi lội, đặc biệt là đam mê tập luyện bộ môn gymnastic “thể dục dụng cụ”. Dù chưa được mẹ đăng ký cho các lớp học ở trung tâm, cô bé đã tự mày mò học trên YouTube và tập luyện tại nhà hơn 2 năm nay. 

Đó cũng là lý do mà An Như có thể thực hiện các động tác uốn dẻo, dạng chân ngang mà không hề gặp bất kỳ khó khăn gì. Đúng là không chỉ sở hữu đôi chân dài ấn tượng, An Như còn nhận được nhiều lời khen ngợi từ khán giả, đến mức các siêu mẫu như Lan Khuê, Ngô Trà My cũng phải trầm trồ. Trong khi đó, nữ kiện tướng dancesport Khánh Thi thì bày tỏ sự thán phục trước độ dẻo dai của cô bé.

hình ảnh

Bên cạnh đó, An Như còn là thành viên của đội tuyển bơi ở trường, cô bé có thể chơi tốt được nhiều môn thể thao khác như bóng rổ, cầu lông. Nhờ vậy là dù mới 10 tuổi mà An Như đã phát triển chiều cao vượt trội hơn bạn bè đồng trang lứa. (Ảnh: FB Bình Minh)

Nhiều nghiên cứu của Viện Y Học cho biết mỗi trẻ em nên tập thể dục mỗi ngày khoảng 30 - 60 phút sẽ giúp cải thiện tầm vóc, phát triển thể lực cũng như tư duy cho trẻ. Vì vậy việc được tiếp xúc và thực hiện các động tác thể thao là điều cần thiết cho sự phát triển của trẻ em. Theo đó, “gymnastic”- thể dục dụng cụ là môn thể thao đem lại nhiều lợi ích rất tốt cho trẻ nhỏ đang phát triển

  • Một cơ thể dẻo dai: Không môn thể thao nào có thể mang lại sự dẻo dai tuyệt vời cho người tập như thể dục dụng cụ. Ban đầu sẽ rất khó khăn cho người mới tập vì không quen với cường độ và độ khó của mỗi động tác, nhưng dần dần sẽ quen. Người càng trưởng thành thì tập luyện càng khó vì cơ và xương đã cứng khó uốn nắn các động tác. Vì thế nếu muốn con tập thể dục dụng cụ, các chị em hãy cho bé tiếp xúc ngay khi còn bé nhé!
  • Phát triển chiều cao, cân nặng: Tập thể thao nói chung và thể dục dụng cụ nói riêng giúp thể lực phát triển cả chiều cao và cân nặng. Thể dục dụng cụ đòi hỏi rất nhiều sức lực vì thế sẽ tăng cường hoạt động trao đổi chất, đốt cháy calo, giúp cơ thể khỏe khoắn, phát triển toàn diện.
  • Cơ phát triển: thể dục dụng cụ giúp vận động tất cả các cơ, cơ bắp, cơ đùi, cơ bụng, cơ lưng… giúp cơ thể săn chắc, khỏe khoắn. Đó là đối với những môn thể dục dụng cụ đòi hỏi thể lực như của bé trai, còn với bé gái thì các môn thể dục dụng cụ nhẹ nhàng như thể dục nhịp điệu, thể dục tự do sẽ giúp cơ thể cân đối.
  • Giúp xương chắc khỏe: Luyện tập các môn thể thao giúp khớp xương vận động, đặc biệt với môn thể thao phối hợp như thể dục dụng cụ sẽ giúp toàn bộ cơ xương vận động, giúp xương chắc khỏe ở trẻ nhỏ và tránh loãng xương ở người trưởng thành.
  • Dù mang đến nhiều lợi ích cho trẻ tuy nhiên chị em cũng cần cân nhắc việc cho con tập luyện chỉ ở mức thư giãn, thể thao, không nên đặt áp lực với trẻ như những vận động viên vì đây là môn thể thao khó.