Lễ đính hôn là buổi lễ trang trọng, đáng nhớ trong đời, do đó việc ăn mặc cũng có phần phải chỉn chu không kém. Vậy lễ đính hôn thì nên mặc trang phục màu gì?

1. Quần áo màu xanh lá cây, chúng ta đều biết rằng mùa xuân đến thì nhất định phải rực rỡ, vì vậy màu xanh lá cây chắc chắn là đại diện của mùa xuân, tông màu tươi tắn và trang nhã của nó cũng rất thích hợp làm trang phục. Màu xanh lá cây nhạt được sử dụng rộng rãi hơn, và nó cũng rất thích hợp khi tổ chức đám cưới ở ngoài trời.

2. Quần áo màu cam, màu cam luôn là một màu tươi vui, sinh động, nó giống như một đứa trẻ, hoạt bát, nó là màu ấm nhất và tươi sáng nhất trong hệ thống màu ấm, nó không chỉ có thể gợi cho người ta nhớ đến mùa thu vàng, quả trù phú là cũng là màu của sự dồi dào, vui vẻ và hạnh phúc. Tốt nhất nên chọn màu cam trong lễ đính hôn, nó tượng trưng cho sự thu hoạch và hài lòng.

3. Quần áo màu xanh lam. Màu xanh là đặc điểm rõ ràng nhất của nước biển. Biển mang đến cho chúng ta cảm giác êm đềm nhưng duyên dáng. Mặc những bộ quần áo như vậy có thể làm cho cô dâu trở nên thanh lịch và trầm lắng hơn. Áo dài đính hôn màu xanh lam rất thích hợp cho lễ đính hôn tổ chức vào mùa xuân hè.

Về cơ bản, bạn hãy tham khảo catalouge liệt kê phần giải thích về kiểu màu tương ứng với từng màu quần áo cho bạn. Bước tiếp theo là xem bạn thích phong cách nào rồi hãy chọn, như vậy chắc chắn hiệu quả sẽ tốt hơn.