Trong danh sách nghệ sĩ nhiều vợ, thật thiếu sót nếu không nhắc tới Chế Linh - nam danh ca nổi tiếng của làng nhạc Việt. Nụ cười hiền hậu của người đàn ông ấy cùng với gọng ca đi cùng năm tháng đã để lại trong lòng nhiều khán giả sự nhớ nhung. Chính điều này cũng làm ông từng khổ sở, lận đận trong quá khứ vì chuyện đời tư  của mình. 

hình ảnh

Năm 21 tuổi, giọng ca 78 tuổi đã kết hôn với người vợ đầu tiên nhưng chỉ 4 năm sau, khi họ đã sinh tới 5 đứa con, con út mới chập chững tập đi thì mọi thứ không còn vẹn nguyên nữa. Chính vì vậy nên cũng không tránh khỏi những lời đồn thổi tới từ người ngoài. Nhiều người cứ cố tỏ ra bóng gió, cho rằng Chế Linh có qua lại với cô em gái độ xuân sắc của vợ mình. Một người con gái trẻ như luồng gió mới cho cuộc hôn nhân bị cho là bí bách, ngột ngạt của nam danh ca người Chăm này. Sự đúng sai có lẽ người trong cuộc rõ nhất. Nhưng sau đó ông lại nhanh chóng kết hôn với cô em của vợ, nhưng cái kết cũng không khá khẩm hơn. Nếu không muốn nói là trùng lặp với con số sau đúng 4 năm kết hôn như cô chị, ông và bà xã thứ 2 đường ai nấy đi. Lúc này ông có thêm 7 người con, tổng cộng là 12 người. 

Mối quan hệ của họ, 2 chị em sau này lại thương nhau hơn hết thảy, thấu hiểu cho tâm trạng của nhau cũng như tôn trọng chồng cũ. Nói về người cũ, Chế Linh cũng vô cùng biết ơn vì cả 2 người đều sinh cho ông con và chăm sóc, dạy dỗ nên người. Họ đều không tiến thêm bước nữa, ở vậy nuôi con dù có khó khăn, nhọc nhằn. Họ hy sinh nhiều luôn tìm cách tránh để chồng phải ghen tuông. Trải qua 2 cuộc hôn nhân đổ vỡ, bước vào cuộc hôn nhân lần thứ ba, hạnh phúc lại vuột khỏi tầm tay danh ca Chế Linh vì cái chết đầy đau đớn của người đẹp Thúy Hằng.

hình ảnh

Chế Linh và Thúy Hằng. 

hình ảnh

Chế Linh quen vợ 3 khi người ấy mới 17 tuổi. Bên nhau được 1 thời gian, họ chính thức làm đám cưới nhưng ban đầu không thành công vì sự dị nghị của mọi người. Sau thời gian thử thách họ về chung một nhà, Thúy Hằng chọn ở nhà sinh 2 người con và làm hậu phương vững chắc cho chồng. Thế nhưng cuộc hôn nhân chỉ bước sang năm thứ 3 đã gây nhiều chấn động, Thúy Hằng tự tử. Lúc đó bà xã ông bị bệnh hen suyễn. Và có lẽ vì lý do này mà  người phụ nữ ấy muốn ra đi để không làm ảnh hưởng đến chồng.

Giọng ca "Áo em chưa mặc một lần" bị sốc suốt một thời gian, không còn quan tâm chuyện yêu đương và chỉ đi làm rồi về với 2 đứa con thơ. Cho tới khi ông gặp người cuối cùng, cũng là bà xã hiện tại Vương Nga. Cô tiểu thư "lá ngọc cành vàng" ngày ấy bước vào cuộc tình với ông vua nhạc vàng trong tư thế như "đánh một canh bạc". Kế hoạch chinh phục tình yêu lần này của "ông hoàng nhạc sến" cũng ly kì chẳng kém trước kia. Biết bà xã ngày ấy chưa có người yêu, Chế Linh đón đường mời cô và các bạn ghé vào quán nước ven đường. Cuối năm 1975 họ tổ chức đám cưới. Vợ chồng Chế Linh sang Mỹ không lâu sau lễ cưới đình đám. Họ có với nhau 3 đứa con và gắn bó đã 40 năm. Bà Vương Nga chấp nhận đứng phía sau hào quang sự nghiệp của chồng, chăm sóc cho ông từng bữa ăn giấc ngủ và chú tâm nuôi dạy các con.

hình ảnh

Ông và vợ luôn sát cánh bên nhau.

hình ảnh

Ông và bà được fan hâm mộ đặc biệt quan tâm. 

Giờ đây mọi thứ với ông yên bình lắm, đi về rồi nhận show hát. Hay chuyện vui vầy bên con cháu thế là đủ. Đối với ông tuổi già không gì quan trọng là việc được ở bên vợ. Giữa họ không bao giờ có sự cãi cọ những vấn đề nhỏ nhặt của cuộc sống.