Vấn đề này có lẽ không quá xa lạ nhưng lại là nguyên nhân thường dẫn đến cãi nhau của các cặp vợ chồng. Người vợ có thể chấp nhận chồng đi nhậu hay đi chơi với bạn bè, đối tác đến tận khuya không? Nếu có thì bao nhiêu lần 1 tuần là chấp nhận được? Chồng/vợ có thể có bạn bè là người khác phái không? Nên đối xử với người yêu cũ như thế nào? Vợ có được thoải mái đi chơi với bạn bè không? Hầu như các bạn nữ bây giờ đều không thích cuộc sống tù túng, sau kết hôn chỉ có ở nhà chăm sóc gia đình mà không được gặp gỡ bạn bè. Thực ra để cả hai có thể luôn vui vẻ bên nhau thì cũng nên giành cho nhau những không gian riêng, những mối quan hệ riêng, miễn là những mối quan hệ đó trong sáng, không ảnh hưởng đến tình cảm gia đình là được.