Chào cả nhà…có một vấn đề mong mọi người chia sẻ kinh nghiệm.


Gia đình mình hiện có 2 cháu, một cháu đang học lớp 10 trường Trần Nhân Tông, một cháu nhỏ mới gần 2 tuổi. Cả hai vợ chồng đều có việc làm nhưng thu nhập mỗi tháng không cao lắm, trung bình chỉ 12tr/tháng. Các bạn biết đấy, với giá cả như hiện nay thì ngần ấy tiền nếu biết tiết kiệm thì cũng đủ tiêu. Từ khi cháu lớn nhà mình vào lớp 10, tiền học của cháu tốn kém quá, không riêng gì học ở trường, cháu còn đi học thêm Toán, Lí, Hóa, Tiếng anh… ở ngoài mỗi tháng cũng mất mấy triệu học phí. Vợ chồng mình vẫn có thể lo được, nhưng còn cháu nhỏ nữa. Hum trước chồng mình có bàn, bây giờ 2 vợ chồng mỗi tháng nên trích ra một khoản nho nhỏ để gửi tiết kiệm cho cháu thứ 2, khi cháu lớn lên thì có tiền ăn học. Về sau chi phí học hành càng cao, nên phải tiết kiệm từ bây giờ.Mình cũng thấy ý kiến đó của chồng cũng được???Có người khuyên mua bảo hiểm cho con là xong. Mình chắc rằng nhiều gia đình hiện nay cũng giống vợ chồng mình.Các mẹ cho ý kiến giúp vợ chồng mình với???