Một ngày tôi thường nhận được rất nhiều email trong công việc. Tôi cũng thường phải đặt chế độ chặn Spam để hạn chế các mail rác. Thế mà, hôm qua, tôi vẫn nhận được một mail trong inbox với tiêu đề “Dịch vụ làm bằng uy tín”. Nội dung thư là quảng cáo cho dịch vụ làm bằng giả siêu tốc, siêu thật với giá siêu rẻ, chỉ khoảng 5 triệu VND cho 1 bằng. Mà lại là bằng của những trường đại học hàng đầu Việt Nam cơ chứ. Cuối thư, tác giả nhấn mạnh tầm quan trọng của bằng cấp là để thuận lợi hơn khi đi xin việc, do đó mà có được công việc tốt, lương cao.


Thiết nghĩ, nếu có công ty nào chẳng may tuyển phải những nhân viên dùng bằng giả thì thật mất thời gian cho họ. Tất nhiên, bằng cấp là một trong những tiêu chí để xét tuyển, nhưng nếu không có năng lực làm việc thì sớm muộn gì bạn cũng sẽ bị đào thải khỏi tổ chức. Nhất là khi việc gian dối về bằng cấp bị phát hiện thì bạn còn mất uy tín và danh dự nữa. Thực tế, tại sao những dịch vụ như vậy vẫn còn tồn tại? Lý do là vẫn còn đại đa số người không chú trọng vào việc nâng cao tri thức, năng lực của bản thân, chỉ chạy theo hào nhoáng bề ngoài. Hoặc họ quá lười nhác để học tập, trau dồi kỹ năng lao động. Hoặc họ không thể học đại học do thi trượt nhưng lại không biết chọn ngành nghề phù hợp cho mình. Xã hội bây giờ thừa thầy, thiếu thợ. Những trường đại học dân lập mọc lên như nấm sau mưa, tuyển sinh chỉ là hình thức. Có những thí sinh thi cả 3 môn được những 10 điểm mà có tận 4 trường đại học thông báo trúng tuyển. Thử hỏi, được đào tạo tại những trường lớp có tính thương mại cao như vậy, ra trường họ có thể có được kỹ năng gì?


Hiện nay, làn sóng khởi nghiệp đang lan rộng. Rất nhiều người muốn mở công ty, làm ông chủ. Nhưng đa phần họ nghĩ rằng chỉ cần có vốn bằng tiền là đủ, hầu hết đều muốn làm giàu thật nhanh, vốn ít mà lời nhiều. Dựa vào tâm lý đó, các lớp học làm giàu mọc lên nhan nhản. Nhưng học xong, liệu có mấy ai trở thành triệu phú. Tôi xin giới thiệu cùng các bạn một bài báo về tình hình học làm giàu hiện nay để các bạn có thêm thông tin:


Mua bí quyết kiếm lương nghìn đô với vài triệu đồng


"Nếu bạn không thể nắm bắt cơ hội kịp thời, hãy để người khác thành công thay bạn", "Các tỷ phú như Bill Gates, Steve Jobs, Mark Zuckerberg thành công không cần bằng đại học", "Hãy quên đi giới hạn. Đừng từ chối thành công"..., nhan nhản quảng cáo bùi tai mời gọi người trẻ tham gia các khóa học làm giàu siêu tốc.


Dành dụm đủ 2,5 triệu đồng sau 3 tháng làm bảo vệ ca đêm cho một nhà sách trên đường Láng (quận Đống Đa, Hà Nội), cậu sinh viên Phan Hữu Vinh (Vĩnh Phúc) chuyển khoản ngay để kịp tham gia khóa huấn luyện doanh nhân trẻ, do một nhà đào tạo có tiếng đứng lớp.


"Bên ban tổ chức thông báo đây là khóa hạn chế số lượng, nên nếu không nhanh chân sẽ hết suất. May quá em vừa lọt vào tốp cuối", Vinh hào hứng chia sẻ.


Hiện tại, ngoài việc học, Vinh bán hàng qua mạng một số sản phẩm cho học sinh, sinh viên, như đồ chơi công nghệ, quần áo và làm dịch vụ vận chuyển, bảo vệ... Tuy nhiên, cũng vì nhà nghèo, số tiền còm kiếm về mỗi tháng không đủ giúp cậu sống khá khẩm hơn. Đọc nhiều câu chuyện khởi nghiệp thành công của các doanh nhân trẻ, Hữu Vinh mong muốn được đào tạo để sớm "đi tắt, làm giàu nhanh" như họ.


Chung tâm sự như Phan Hữu Vinh, rất nhiều bạn trẻ là sinh viên, cử nhân mới tốt nghiệp đã bấm bụng bỏ số tiền lớn làm học phí tham gia các khóa đào tạo doanh nhân, học làm giàu siêu tốc. Cũng nhờ vậy, vô vàn khóa dạy làm giàu của cá nhân và tổ chức liên tục khai giảng. Đa số các khóa học diễn ra trong thời gian ngắn nhưng đòi hỏi mức phí khá cao, từ 2 triệu đến cả chục triệu đồng mỗi khóa.


webtretho


Điểm chung của các khóa học này là đều đánh vào khao khát "làm giàu không khó" ở người trẻ. Thậm chí, để thu hút và tạo niềm tin từ người tham gia, một số khóa học còn công khai cam kết giúp học viên đạt được thành quả sau thời gian đào tạo. Như: "Bí quyết làm giàu, kiếm lương nghìn đô", "Trở thành doanh nhân trẻ thành đạt sau 3 năm", "Không thành công, hoàn học phí"...


Các lớp học này luôn được tổ chức ở những hội trường lớn, thu hút hàng trăm học viên. Nhiều khóa học được truyền thông tốt, đông người tham gia, có thể thu về tới vài trăm triệu đồng mỗi khóa.


"Trước kia em vốn nhút nhát, khả năng giao tiếp rất kém nên dù có năng lực cũng không thể chứng tỏ mình trước tập thể. Nhưng nhờ được đào tạo và truyền lửa, em đã thay đổi hoàn toàn. Chưa bao giờ em thấy mình tự tin và nhìn rõ tương lai như thế", Phạm Thị Nga (21 tuổi, nhân viên môi giới bất động sản), khẳng định.


Nga cho biết, đã đầu tư 6,5 triệu đồng cho 3 khóa học giao tiếp và marketing.


Chỉ học thành công, giấu chuyện thất bại!


Sau khi hoàn thành khóa học vượt qua giới hạn, làm chủ bản thân, Minh T. (Sinh viên năm 3, quận Cầu Giấy) chấp nhận dừng việc học ở trường để nắm lấy cơ hội đổi đời bằng kinh doanh tinh dầu online.


"Lúc đó mình chỉ nghĩ phải nắm bắt tốt cơ hội. Bill Gates hay CEO Facebook cũng không nhất thiết phải lấy bằng đại học mới thành công", Minh T. nói.


Khi ấy, T. được một doanh nghiệp xuất khẩu đề nghị hợp tác, cung cấp lượng lớn tinh dầu tràm và dầu bưởi đi Đài Loan. Nếu thắng "vụ" này, cậu sẽ có trong tay khoảng hơn 100 triệu đồng làm vốn mở xưởng sản xuất.


Tuy nhiên, do còn non kinh nghiệm, dù nghỉ học để tập trung 100% cho hợp đồng, T. vẫn thất bại. Và vì bỏ thi học kỳ, cậu không được nhà trường cho phép bảo lưu kết quả.


Sau nửa năm vật lộn mưu sinh ở thành phố, T. tự thấy thành công không dễ dàng như sách nói hay thầy giảng. Trong khóa học dạy làm chủ vận mệnh cuộc đời, T. chỉ được nghe về những câu chuyện thành công như mơ của những kẻ nghèo. Tuy nhiên, những kiến thức thực tế về thị trường Việt Nam, bài học thất bại của rất nhiều người trẻ như cậu đều không xuất hiện. Hiện tại, vẫn giấu bố mẹ việc bị thôi học, T. ở lại thành phố, tập trung ôn luyện để thi lại ĐH vào năm tới.


Chung hoàn cảnh như T., Lê Việt Bắc (quận Đống Đa) cũng đành dang dở học hành vì "tin lời thầy nói".


Bắc cho biết, lẽ ra nếu "tỉnh" hơn, giờ cậu đã trở thành thầy giáo dạy Toán, hoặc cũng có thể theo đuổi đam mê kinh doanh nhưng trên nền tảng vững chắc hơn.


Sau 3 năm ôm mộng làm giàu, hiện Bắc đang là nhân viên vận chuyển hàng hóa kiêm thợ sửa chữa điện máy. Công việc tuy vất vả nhưng đủ giúp cậu có thu nhập ổn định, dần vượt qua cú sốc làm giàu thất bại trước kia.


Chị Nguyễn Thu Nga, giám đốc nhân sự của một tập đoàn kinh tế trụ sở tại Hà Nội chia sẻ, việc tham gia các khóa đào tạo kỹ năng, phát triển năng lực và tư duy là cần thiết với mọi đối tượng lao động. Song, người học cần tỉnh táo, lựa chọn khóa học phù hợp, chủ động chọn lọc kiến thức để thực hành trong hoàn cảnh cụ thể của mình.


"Theo quy luật, các bạn trẻ nên làm chủ kiến thức trước khi thực hành, nên làm nhân viên trước khi làm lãnh đạo, tìm hiểu thị trường trước khi nuôi mộng làm chủ thị trường. Và hơn hết, học cách thất bại trước khi nghĩ tới thành công. Hãy đặt mình vào vị trí phổ biến hơn là những tấm gương thành công hiếm hoi trong những hoàn cảnh đặc biệt", chị Nga chia sẻ.”


Ai cũng muốn làm giàu, ai cũng mong làm chủ. Thế nhưng số lượng người giàu trên thế giới này là rất ít ỏi bởi lẽ không nhiều người có được năng lực và phẩm chất để làm giàu. Để trau dồi năng lực và phẩm chất, phải trải qua một quá trình tự học không ngừng nghỉ, kiên trì và bền bỉ suốt đời. Liệu mấy ai có thể làm được điều này? Đa phần chỉ muốn làm sao để có được đồng tiền một cách nhanh chóng, có người còn khô
n
g từ mọi thủ đ
o
ạn để lừa đảo, lợi dụng sự nhẹ dạ của người khác. Làm giàu như vậy có khác nào xây lâu đài trên cát. Chỉ cần một đợt sóng lớn là tất cả sẽ tan tành theo bọt biển. Bill Gates đã nói rằng trong kinh doanh, yếu tố con người là quan trọng nhất. Cho dù bạn có một kế hoạch kinh doanh hoàn hảo đến đâu đi chăng nữa, bạn vẫn cần có người để điều hành nó. Cho dù bạn sinh ra trong một gia đình triệu phú, bạn được thừa hưởng cả một công ty từ cha mẹ, nhưng nếu không có năng lực điều hành, công ty của bạn sẽ sớm sụp đổ.


Không phải ngẫu nhiên mà tất cả những người thành công đều nói rằng đầu tư vào bản thân là khoản đầu tư mang lại lợi nhuận cao nhất. Không phải điều vô lý khi tất cả các doanh nhân thành đạt đều ham thích đọc sách. Nhưng hãy lựa chọn những cuốn sách thật bổ ích, những cuốn có thể đem lại cho bạn tri thức về khoa học, về kinh tế, về tâm lý, xã hội loài người. Hãy áp dụng những tri thức đó vào cuộc sống, vào kinh doanh và bạn sẽ thấy khoản đầu tư này là siêu lợi nhuận. Năng lực bản thân càng cao thì khả năng kiếm tiền của bạn càng lớn. Điều đó là một chân lý không ai có thể chối cãi. Ý nghĩ làm giàu nhanh chóng, làm giàu nhờ may mắn chỉ là ý nghĩ của những người hời hợt, nông cạn, lười biếng. Tôi muốn mượn một câu nói của một người thầy để thay cho lời kết, hi vọng có thể giúp bạn phần nào trên con đường lập nghiệp Hãy hoàn thiện mình trước khi vào cuộc chiến!”.


Capro
05/05/2015