Để lựa chọn chọn ấm đun nước siêu tốc loại nào tốt cần tiêu chí gì?

1. Ấm đun nước có mấy loại?

Hiện nay trên thị trường có khá nhiều loại ấm siêu tốc để bạn có thể lựa chọn với kích thước, giá thành và tính năng khác nhau. Tuy nhiên về cơ bản sẽ có những loại sau đây:

Ấm siêu tốc mini: Đây là ấm đun nước siêu tốc loại nhỏ, đun được lượng nước khá ít. Tuy nhiên với thiết kế nhỏ gọn nên sẽ rất phù hợp khi di chuyển như đi du lịch hay dã ngoại.

Ấm sắc thuốc bắcVới mục đích là để sắc thuốc bắc nên ấm đun này được thiết kế để duy trì lượng nhiệt ở mức khá thấp.

Ấm siêu tốc thường: Loại ấm này được thiết kế chuyên biết với chất liệu bên trong là hợp kim, inox còn vỏ ngoài lại sử dụng nhựa. Đây là loại ấm đun nước siêu tốc phổ biến và được ưa chuộng nhất hiện nay.

Ấm siêu tốc thủy tinh: Với việc sử dụng chất liệu là thủy tinh nên ấm này có ưu điểm là rất dễ dàng khi vệ sinh chùi rửa, tuy nhiên lại có nhược điểm là khá dễ vỡ.

Ấm siêu tốc sứ: Cùng với ấm siêu tốc thủy tinh thì ấm sứ cũng rất dễ vệ sinh, chùi rửa nhưng nhược điểm là khá dễ vỡ khi bị va đập.

Ấm siêu tốc giữ nhiệt: Đây là loại ấm đun có khả năng giữ nhiệt khá tốt vì thế nó có thể đun và giữ nước trong thời gian dài mà không cần đến các dụng cụ hỗ trợ như phích.

Ngoài ra còn có các sản phẩm ấm đun nước cho bếp từ hay ấm đun nước du lịch…


Nguồn Internet.