Nếu sự thật tôi có thêm một giờ nữa, tức là tôi sẽ có thêm 60 phút và 3600 giây mỗi ngày cho cuộc sống này nữa, điều đó thật tuyệt vời và tôi nghĩ khi mình sử dụng xà bông Ôm matic cho việc giặt giũ thì chúng ta sẽ tiết kiệm được khối thời gian đó. Và tôi đã lên kế hoạch sẽ dành 1/2 thời gian mỗi ngày để ăn bữa cơm chiều cùng với ba mẹ, anh chị em tôi, vì đã ba tháng nay tôi đã không được gặp và cùng ăn với ba mẹ tôi rồi.


Tôi sẽ dành 1/6 thời gian tiếp theo để thắp nén hương cho ông nội và bà ngoại tôi, vì cũng đã lâu rồi đứa cháu này đã không làm việc ấy.


Và tôi dùng 1/3 thời gian còn lại để gọi điện thoại và hỏi thăm chị tôi và những người bạn của tôi. Thật ra nếu biết quý giá mỗi giây trôi qua trong cuộc sống thì nới thấy rằng cuộc sống này luôn ý nghĩa. Và tôi nghĩ nếu như OMO thật sự mang lại điều kỳ diệu là có thêm 1 giờ cho người thân yêu thì chắc sẽ thật tuyệt vời!!!