Tôi đã lập gia đình và có hai con nhỏ. Cháu nhỏ nhà tôi cũng đã khoảng 9 tháng tuổi. Sau thời gian mang bầu sinh con, tôi nghĩ do sự thay đổi đột ngột của hormone và nội tiết bị xáo trộn nên tôi đã phải đối mặt với việc "trục trặc khi yêu" với ông xã. Một phần do chăm con nên rất vất vả, căng thẳng , cơ thể mệt mỏi nên chuyện “riêng tư” của hai vợ chồng tôi không được thường xuyên và "vui vẻ" như trước. Tôi luôn lâm vào tình trạng "khô hạn" khi "âu yếm" cùng chồng. Ông xã nhà tôi cũng hiểu chuyện, anh luôn cố gắng động viên và giúp tôi cảm thấy vui vẻ, hưng phấn hơn trong cuộc yêu. Nhưng dường như điều đó cũng không cải thiện được nhiều. Tôi luôn cảm thấy đau rát khi "gần gũi" và rất ám ảnh chuyện này.



Tình trạng như trên kéo dài làm tôi rất mệt mỏi. Tôi muốn tìm cách để để lấy lai "lửa" trong chuyện tế nhị này. Mong bác sĩ tư vấn giúp để vợ chồng tôi thoải mái, hạnh phúc hơn.


Cảm ơn bác sĩ nhiều!


--------


(Câu hỏi đã được ẩn danh, mã số câu hỏi 44)