(Xinh xinh) - Có những thói quen chúng ta khó có thể bỏ được. Nhưng một vài trong số những thói quen đó sẽ làm hại làn da của bạn. Hãy cùng Xinh xinh loại bỏ những thói quen không tốt cho làn da của bạn nhé.:LoveStruc:


1. Tẩy tế bào chết quá nhiều


Tẩy tế bào da chết quá nhiều sẽ làm hại da bạn.


Loại bỏ tế bào da chết giúp làm sáng và mềm da, nhưng việc tẩy tế bào da chết quá thường xuyên có thể dẫn đến việc da bị đỏ lên và kích ứng. Tẩy tế bào da chết chỉ một đến hai lần một tuần là hợp lý nhất. Việc chọn loại mặt nạ hóa học như axit glycolic hoặc hạt làm sạch nhẹ nhàng sẽ tốt cho da bạn hơn. Tránh việc sử dụng găng tay để chà lên da trong quá trình tẩy tế bào da chết. Bạn cũng có thể dùng những phương pháp từ thiên nhiên để hưởng lợi cho da của bạn. Bạn có thể dùng mặt nạ khoai tây nghiền với sữa để loại bỏ tế bào da chế. Bạn cũng có thể kết hợp quá trình xông hơi nhưng nên hạn chế vì rất có thể nó sẽ làm cho các lỗ chân lông của bạn bị to ra.


2. Ngủ với lớp phấn trang điểm của bạn


Cần tẩy trang trước khi đi ngủ.


Nếu bạn vừa tham gia một buổi tiệc tối, điều cuối cùng bạn phải làm trước khi đi ngủ là rửa mặt thật sạch. Việc để lại tất cả bụi bẩn, dầu và lớp trang điểm trên khuôn mặt của bạn suốt đêm sẽ khiến lỗ chân lông bị tắc và lũ mụn đáng ghét sẽ nhanh chóng tìm đến với làn da của bạn. Bạn chỉ cần rửa mặt thật sạch, nếu lớp trang điểm quá dày bạn nên dùng dung dịch tẩy trang hoặc nước hoa hồng để tẩy trang trước, sau đó dùng sữa rửa mặt để làm sạch toàn bộ bụi bẩn và dầu trên da.


3. Không sử dụng kem chống nắng


Việc sử dụng kem chống nắng rất quan trọng và cần thi.


Tiếp xúc với các tia mặt trời là thủ phạm chính đằng sau sự lão hóa da của bạn. Bạn không thể nhận thấy những tác động của nó khi bạn đang ở tuổi hai mươi nhưng khi bạn nhiều tuổi hơn, sự lão hóa sẽ xuất hiện rõ rệt và khiến bạn phải bối rối. Ngay cả khi bạn ngồi im trong văn phòng từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều, bạn vẫn dễ bị các tia UV xâm hại, vì chúng có thể xâm nhập qua kính các ô cửa sổ. Cách tốt nhất để bảo vệ làn da và chống lại điều này là sử dụng kem chống nắng với độ SPF ít nhất là 15 có thể bảo vệ da bạn chống lại cả UVA và UVB.


4. Rửa mặt bằng nước nóng


Bạn không nên rửa mặt bằng nước nóng


Rửa mặt với nước nóng khiến da bạn mất các loại dầu tự nhiên, gây khô và kích ứng da. Nhiệt độ lý tưởng cho nước rửa mặt của bạn nước ấm. Nếu bạn muốn tắm nước nóng hãy rửa mặt trước với nước ấm trước khi bạn tắm bằng nước nóng để nó không ảnh hưởng đến da mặt của bạn.


5. Sử dụng sản phẩm làm đẹp đã hết hạn sử dụng


Bạn nên lưu ý hạn sử dụng của mỹ phẩm


Hầu hết phụ nữ không có thói quen xem hạn sử dụng trên những loại mỹ phẩm mà họ dùng hằng ngày. Đây thật sự là một thói quen tốt bạn nên sử dụng, bởi vì đây chúng là những thứ bạn áp dụng trực tiếp lên khuôn mặt của bạn. Sản phẩm qua hạn sử dụng có thể trở thành tác nhân gậy hại cho da của bạn, việc trang điểm không hiệu quả hoặc tệ hơn, vi khuẩn có thể gây nhiễm trùng hoặc tàn phá, hủy hoại làn da của bạn. Mascara nên được loại bỏ 6 tháng sau khi mở nắp.


6. Bỏ qua việc chăm sóc vùng cổ


Vùng da cổ cũng rất quan trọng


Hầu hết chúng ta sẽ không ngần ngại việc chăm sóc tốt nhất cho khuôn mặt, nhưng chúng ta có xu hướng quên đi việc chăm sóc da vùng cổ của mình. Da xung quanh khu vực cổ nhạy cảm như khuôn mặt của chúng ta và bạn cần chú ý và chăm sóc chúng như da vùng mặt. Khi bạn áp dụng kem dưỡng ẩm và kem chống nắng, hãy dùng cho cả da vùng cổ để chúng không bị lão hóa một cách nhanh chóng và khiến bạn bối rối.


Hãy chú ý những thói quen này và chăm sóc da đúng cách, da của bạn sẽ ngày càng đẹp hơn!!!!


Theo xinhxinh


Tham khảo thêm nhiều bài viết nữa tại xinhxinh, học cách chăm sóc sức khỏe và làm đẹp hiệu quả!


http://xinhxinh.com.vn/Thu-vien-lam-dep.xinh