Cơ sở 4 được xây dựng tại khu đô thị Bắc Đầm Vạc, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc với diện tích 19.794 m2. Hệ thống Trường liên cấp Newton Vĩnh Phúc dự kiến sẽ chào đón lứa học sinh từ năm 2022. Ngoài 91 phòng học được trang bị hiện đại và đạt chuẩn quốc tế, Nhà trường còn đầu tư rất nhiều các phòng học chức năng và bể bơi trong nhà với hệ thống nước mặn.

Mỗi cơ sở đều được trang bị đầy đủ CSVC chất lượng đạt chuẩn nhằm giúp học sinh có được một môi trường học mở và phát triển toàn diện: đều có sân đá bóng, bể bơi, nhà đa năng, phòng múa, phòng nhảy, phòng âm nhạc, phòng Mỹ thuật,

Hệ thống phòng học được trang bị đầy đủ các vật dụng cần thiết để làm cho mỗi tiết học trở nên sinh động như: máy chiếu, bảng trắng và bảng phấn. Mỗi học sinh Newton đều được sử dụng riêng bộ bàn học tiêu chuẩn và tủ đồ cá nhân. Từng lớp học được thiết kế rộng rãi, thoáng mát, được trang bị hệ thống điều hoà 2 chiều và giường ngủ đảm bảo cho học sinh luôn có tinh thần thoải mái nhất khi ở trường.

Luôn tiên phong trong ứng dụng công nghệ 4.0, tất cả các cơ sở của Hệ thống Trường Liên cấp Newton đều trang bị hệ thống phòng tin học được đầu tư hơn 100 máy tính loại hiện đại, kết nối mạng internet tốc độ cao để giúp học sinh tiếp cận được với CNTT một cách nhanh chóng và thuận tiện. Ngoài ra mỗi học sinh có một máy tính bảng sử dụng 100% các giờ học. 

Hệ Thống Trường Liên Cấp Newton đã trang bị hệ thống Phòng Sáng chế, Phòng Robotíc và phòng thí nghiệm STEM hiện đại, đạt tiêu chuẩn quốc tế do Cambridge thẩm định, nhằm nâng cao trải nghiệm thực hành và thúc đẩy giáo dục STEM, cho phép học sinh tiếp cận với công nghệ tiên tiến như Trí tuệ nhân tạo AI, lập trình và Robotics. Đây là nơi học sinh được thỏa thích sáng tạo lắp ráp các mô hình robot hay được tham gia vào các buổi thực hành thí nghiệm do thầy cô giáo có chuyên môn hướng dẫn. 

Khu thể thao nằm trong khuôn viên trường được đầu tư hiện đại, đồng bộ với không gian mở, thoáng: Sân bóng đá, bóng rổ ngoài trời lẫn được tích hợp bên trong nhà đa năng (nơi chứng kiến những trận bóng nẩy lửa và hấp dẫn). Ngoài ra, ở mỗi cơ sở đều được xây dựng 1 khu bể bơi đạt tiêu chuẩn với đầy đủ các tiện nghi như: phòng thay đồ, phòng tắm và tủ đồ dành cho học sinh. Đây cũng chính là nơi được tổ chức các cuộc thi bơi lội giữa học sinh nhằm nâng cao tinh thần thể thao. Hệ thống phòng đa năng tại mỗi cơ sở  có sức chứa lên đến hơn 1.000 người, được trang bị sân khấu trong nhà, loa & bộ điều chỉnh âm thanh lưu động cùng các dụng cụ thể thao để phục vụ cho các bài tiết học thể dục.

Không gian Nghệ thuật bao gồm các phòng Mỹ thuật, Âm nhạc; Phòng múa; Phòng đàn… được trang bị hệ thống các loại đàn, giá vẽ, cọ vẽ, màu, giấy mỹ thuật, tay vịn chịu lực inox, gương lớn ốp tường cho phòng múa để giúp học sinh dễ dàng tập luyện và để bồi dưỡng và phát hiện các tài năng mới.

Bếp nấu ăn một chiều đảm bảo ATTP. Nhà ăn được phân chia thành các khu vực nấu ăn riêng biệt, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Tại mỗi cơ sở đều có từ 1 đến 2 nhà ăn giúp cung cấp đủ chỗ ngồi và bếp nấu phục vụ cho hàng nghìn học sinh và giáo viên. Thực đơn được thay đổi đa dạng mỗi tuần để cho học sinh và giáo viên có cơ hội thưởng thức các món ăn đến từ nhiều vùng miền và châu lục khác nhau.

Nguồn: https://gomnhom.com/co-so/cs4-truong-lien-cap-newton-vinh-phuc/