Chào các mẹ, em đang có một cháu trai chuẩn bị vào lớp 1. Em đang lo lắng rất nhiều nên lên đây muốn được các mẹ tâm sự và tư vấn ạ:


1. Có nên cho bé đi học thêm ở nhà cô giáo không ạ?


2. Nên chuẩn bị những dụng cụ nào là tốt nhất khi cho con đi học ạ?


Bây giờ học hành quá nhiều thấy các bé tội nghiệp quá :( em không muốn cho học học thêm nhưng sợ con lại không học lại bạn nữa chứ. Về chuẩn bị dụng cụ cho con, em cũng đang tìm cặp xách/ vở/ bút các kiểu để cho con học tốt nhất nhưng không biết mình có cần mua trước hay là nhà trường quy định sẵn phải dùng loại nào nhỉ?


Mong nhận được sự tư vấn của các mẹ.