Bên cạnh nhan sắc mỹ miều trời ban, thì phục trang và makeup luôn được coi là vũ khí vô cùng lợi hại giúp các nàng Hoa hậu Việt tỏa sáng tại các sự kiện lớn nhỏ và trên chính các đấu trường nhan sắc tiếng tăm trên Thế giới. Thông thường với những lần đi dự sự kiện hoặc chụp ảnh thì dàn hoa hậu đương nhiên sẽ có hẳn 1 đội ngũ chuyên gia trang điểm hùng hậu theo sau để hỗ trợ khâu họa mặt kỹ càng để đảm bảo sự xuất hiện lung linh nhất. Thế nhưng trong một số trường hợp, các người đẹp vẫn phải dành thời gian tự học và tự makeup cho mình để chuẩn bị cho những tình huống cấp bách không có chuyên gia trang điểm theo cùng. 

Nếu quan tâm theo dõi các nàng hậu Việt xưa nay, người hâm mộ sẽ dễ dàng nhận thấy có những Hoa hậu được đánh giá cao nhờ kỹ năng make up điêu luyện, biết tôn lên sắc diện trên khuôn mặt mình qua vài đường múa cọ, tuy nhiên cũng có những nàng hậu, quay đi quay lại mãi vẫn không khá lên được ở kỹ năng làm đẹp này khiến bản thân luôn bị đánh giá là an toàn, một màu hay nhàm chán quá mức: 

 H’Hen NIê

hình ảnh

H'Hen Niê khi được chuyên gia trang điểm make up kỹ càng, khuôn mặt với các đường nét ấn tượng của nàng hậu nhờ make up chỉn chu mà tôn lên nét đẹp cá tính, sắc sảo đầy ấn tượng. 

hình ảnhThừa nhận đã từng "fail" lấy "fail" để mỗi lần tự tay họa mặt trước đó nhưng H'Hen Niê vẫn luôn không nản chí mà tiếp tục luyện makeup và kết quả là mỗi lần tự tay khoe hình họa mặt lại được fan khen hết lời. 

hình ảnh

Trước khi trở thành Hoa Hậu đình đám, H'Hen Niê vốn cũng là người mẫu vài năm kinh nghiệm và cũng là một tín đồ làm đẹp chân chính. Tuy chưa thể thành thạo như các chuyên gia trang điểm chuyên nghiệp nhưng khả năng "họa mặt" của cô cũng chẳng đến nỗi nào. Với kỹ nghệ "họa mặt" chuẩn chỉnh nhiều ý kiến cho rằng, không làm Hoa hậu, H'Hen Niê hẳn có thể làm chuyên gia makeup

hình ảnh

Trong một lần, khi diện mẫu thiết kế của NTK Hoàng Hải, H’Hen Niê lại được dịp trổ trài trang điểm theo phong cách “tây hóa” sắc sảo vô cùng, đúng chuẩn để xuất hiện ở các sự kiện thảm đỏ. Với kinh nghiệm dày dặn, kỹ năng trang điểm của H’Hen Niê ngày càng lên tay bởi sau một thời gian dài hoạt động trong làng giải trí Việt, cô đã được những chuyên viên trang điểm hàng đầu hướng dẫn. 

Nguyễn Trần Khánh Vân

hình ảnh

Nếu theo dõi hành trình của Khánh Vân nhiều người sẽ không quên được thời gian trước có lần cô được chuyên gia make up đình đám họa mặt cho, kết quả sau cùng lại bị dân tình chê thậm tệ vì xấu vô cùng. Tuy nhiên nếu theo dõi Khánh Vân tại Miss Universe vừa qua sẽ thấy nhờ có kỹ năng trang điểm thượng thừa nên Khánh Vân ở những lần không có ê-kíp hỗ trợ vẫn xuất hiện hoàn hảo mỗi ngày trong suốt quá trình tham gia chinh chiến và thể hiện mình tại đấu trường nhan sắc lớn nhất nhì hành tinh. 

hình ảnh

Trang điểm mắt sâu môi nude, đánh khối đậm là kỹ năng khó nhưng Khánh Vân luôn tự thực hiện rất tốt.

hình ảnh

Ngoài lớp makeup hoàn hảo, khả năng tạo kiểu tóc của Khánh Vân cũng được đánh giá cao. Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019 thường để tóc xoăn bồng bềnh với phần mái dài gợn sóng ôm vào má, giúp gương mặt trông nữ tính và quyến rũ, nhẹ nhàng nhưng không kém phần nổi bật.

Sau khi trở về từ đầu trường nhan sắc lớn, Nguyễn Trần Khánh Vân cũng nhiều lần tự tay make up và làm tóc cho bản thân, kết quả là nhận được rất nhiều lời tán dương của cộng đồng mạng. 

hình ảnhKhánh Vân chọn cho mình tông nâu trầm chuẩn “tây” và vô cùng thời trang, bên cạnh đó cô nàng còn chọn cho mình bộ váy có thiết kế quai yếm xẻ hông cao vút trông như một nàng búp bê vừa sang trọng lại vừa quyến rũ. Ảnh: FBVN

Đỗ Thị Hà 

hình ảnh

Sở hữu vẻ đẹp nữ tính, dịu dàng đậm chất Á Đông, Đỗ Thị Hà phù hợp hơn cả với kiểu trang điểm tươi tắn tự nhiên, hạn chế kẻ vẽ đậm đà. Trang điểm càng nhẹ càng xinh, cứ makeup đậm là già đanh, sến sẩm. Cứ mỗi lần thấy Đỗ Hà xuất hiện, dù là được đầu tư trang điểm, lên đồ kỹ càng nhưng Đỗ Hà vẫn liên tục nhận về cho mình những lời chê bai về diện mạo cũng như layout make up nhạt nhòa, không nổi bật và chặt chém được bất cứ ai. Các bình luận thường thấy nhất chính là:  "Mặt Hà cứ vẫn bị nhạt nhẽo, không điểm nhấn, không được sắc nét, lu mờ quá"; "Đỗ Hà nên thay đổi cách trang điểm"; "Thật ra vẫn cảm thấy Đỗ Hà xinh kiểu hotgirl thanh xuân vườn trường ấy, chứ nhìn theo danh xưng hoa hậu thì không có một nét sắc sảo nào cả";"Màu sắc nhợt nhạt, chưa có layout nào chặt được ai"; "Nhan sắc của chị Hà thật sự chỉ đẹp theo kiểu hotgirl thôi, chứ không có thần thái kiểu beauty queen, nhìn nhạt nhòa thật sự"..., 

 Để chuẩn bị cho hành trình thi thố tại Miss World diễn ra cuối năm nay, Đỗ Thị Hà đang gấp rút hoàn thiện kỹ năng tự trang điểm. Nàng hậu luôn nỗ lực học hỏi kỹ năng trang điểm trước ngày lên đường chinh chiến nhưng dân tình chỉ biết chép miệng nhận xét "không có năng khiếu".

hình ảnh

Tân Hoa hậu thường xuyên đăng tải các bức hình sau khi tự họa mặt tại gia, khoe tài tự make up lên trang cá nhân với mong muốn được cộng đồng mạng góp ý để nâng cao tay nghề hơn.

hình ảnh

Với sự học hỏi không ngừng nghỉ trong tình thình giãn cách, tất nhiên hành động “tự thân vận động” này của Đỗ Hà rất được hoan nghênh, tuy nhiên để xứng tâm thi quốc tế thì lối makeup của nàng hậu lại không hề được đánh giá cao, Nếu công bằng mà nói, gương mặt Đỗ Hà vốn dễ nhìn, các đường nét hài hòa gây ấn tượng thế nhưng với lối make up này dường như mọi thứ vẫn chỉ được đánh giá ở mức ổn mà thôi, nhìn tổng thể thì layout này vô cùng đơn giản và nếu mang đi thi đấu Quốc tế thì lại có phần quá nhạt nhòa. Khả năng cao sẽ khiến Đỗ Hà trở nên lu mờ trước nhan sắc những mỹ nhân khác ở nước bạn

hình ảnh

Trước đó còn nhớ có lần, Đỗ Hà cũng từng khoe layout make up đậm đà nhấn nhá theo phong cách Tây Âu, chủ yếu tô điểm phần mắt và môi, cô nàng còn chỉn chu tạo thêm kiểu tóc xoăn bồng cầu kỳ, diện váy dạ hội ánh vàng lấp lánh, mix thêm khuyên tai kim tuyến để hoàn hảo hơn.Tuy nhiên trái lại với mong đợi của cô nàng, đa số các bình luận đều đánh giá rằng nàng hậu trẻ hoàn toàn không hợp với phong cách này, bên cạnh đó có người còn chê nàng hậu trông như hoa hậu những năm 90s. 

Đỗ Mỹ Linh

Không riêng gì Đỗ Thị Hà với kỹ năng make up chưa được đánh giá cao thì trong dàn hậu Việt còn có nàng Hậu Đỗ Mỹ Linh cũng không ít lần lao đao với những lần tự họa mặt cho riêng mình. 

hình ảnh

Sở hữu nhan sắc trời cho vốn có cùng các đường nét hài hòa, thế nhưng Đỗ Mỹ Linh lại trông vô cùng nhạt nhòa với lối make up hời hợt, khiến cô nàng trông “chìm hẳn” so với đại diện Philippin bên cạnh. Ảnh: FBVN

hình ảnh

Công thức make up mà Đỗ Mỹ Linh thường xuyên áp dụng đó chính là nhấn vào chân mày và các đường kẻ mắt sắc lẹm, quyến rũ. Tuy nhiên kỹ năng họa mặt này chỉ được đánh giá là tạm được vì trông quá đơn giản, không khiến bất cứ một đường nét nào trên khuôn mặt nàng hậu tỏa sáng và ấn tượng hơn. Chính có lẽ bởi điểm yếu này mà khiến Đỗ Mỹ Linh không gây được ấn tượng mạnh mẽ tại đấu trường nhan sắc lớn khi so kè với loạt mỹ nhân khác. 

Tuy có thể nói trang điểm sẽ giúp chị em trông trở nên xinh xắn hơn, thế nhưng nếu không biết cách thì đây cũng sẽ là con dao 2 lưỡi khiến chị em trở nên kém sang và già đi nhiều hơn so với tuổi. Bởi thế dưới đây là những mẹo trang điểm giúp chị em trở nên xinh đẹp và nổi bật hơn. 

Không đánh lớp nền dày

hình ảnhẢnh: Internet

Để có một lớp trang điểm tự nhiên, chị em nên tránh đắp nhiều lớp kem nền lên mặt bởi chúng sẽ khiến tổng thể trở nên nặng nề và trông “giả trân” đi rất nhiều. Thay vì dùng nhiều loại, nhiều lớp kem, chị em chỉ nên đánh 1 lớp kem chống nắng cùng bb cream hoặc 1 lớp cushion lên mặt là vừa có thể che khuyết điểm lại vừa trông mỏng nhẹ tự nhiên. 

Trang điểm lấp lánh

hình ảnh

Đừng quá chú tâm vào những đường kẻ sắc lẻm hay màu mắt khói bởi chúng đã vô cùng lỗi thời rồi. Ngày nàng các kiểu trang điểm tông lấp lánh dần lên ngôi, bởi thế chỉ với một chút nhũ kim tuyến trên lớp màu mắt hay tạo khối nhũ cũng đủ để khiến chị em thu hút ánh nhìn và trông nổi bật hơn. 

Không son môi quá đậm

hình ảnh

Những màu son quá đậm như đỏ tươi, đỏ đậm,hồng đất, nâu san hô..... tuy sang trọng nhưng nếu không biết cách dùng sẽ cộng thêm cho chị em vài tuổi đấy. Hãy chọn những màu trung tính như cam đất, cam nhạt, đỏ đất,...  hoặc tô lòng môi và bặm nhẹ cho son lan ra để có màu sắc môi tự nhiên nhất có thể nhé.