Với mỗi cô nàng việc make up đặc biệt rất quan trọng nhất là mỗi khi ra đường . Nhưng trong những ngày dịch như thế nay thì viec đeo khẩu trang quá nhiều dẫn đến việc makeup thực sự rất không cần thiết và có thể nói à thừa thãi.

Với mình nhưng ngày dịch như thế này mình sẽ rất chú trọng đánh phần mắt vì phần mắt là phần lộ ra duy nhất trên khuôn mặt để tạo điểm nhấn.

Hôm nay mình sẽ chia sẽ với mọi người cách trang điểm trong những ngày dịch của mình.

Việc đeo khẩu trang quá nhiều mình rất chú trọng vào việc dưỡng da . Về phần mắt thì mình hay chọn tông cam cháy cho màu mắt cho bởi nó rất tự nhiên và vintage nó phù hợp với những cô nàng nhẹ nhành.

Với những cô nàng hơi trầm lắng một chút chúng ta có thể sử dụng màu mắt nâu đất pha với cam nó vừa tạo chiều sâu mà vẫn không mất đi vẻ đằm thắm màu không thích hợp lắm cho những cô nàng có cá tính mạnh.

Nếu muốn tạo thêm điểm nhấn thì các bạn có thể thêm chút kim tuyến ở mắt để tạo cảm giác mắt lấp la lấp lánh. Kế tiếp là đánh eyeliner mình luôn đánh theo một cách đơn giản nhất là đánh các chấm nhỏ từ hốc mắt ra ngoài xong chấm các điểm liền rồi nối với nhau tùy độ dày mỏng mà các bạn chỉnh sửa.

Cuối cùng là đánh lông mày vì lông mày mình hơi mỏng nên mình hay dùng kẻ mày vẽ thêm để tạo cảm giác lông mày dày hơn một chút. Đây là những chia sẻ nhỏ của mình mong sẽ có ích cho bạn.