tình hình là dạo này hàng nhái xuất hiện ngày càng nhiều. cái gì cứ xuất hiện là thấy có hàng giả ngay. gần đây mấy chị hàng xóm nhà em cũng kêu nhiều lắm ah em pót lên đây các mẹ đi mua thì tránh nhé


Đầu tiên là dd vệ sinh phụ nữ Dạ Hương ạ. chị gần nhà em mua về dùng bị nổi mẩn ngứa dị ứng tùm lum đi khám thì bác sĩ bảo bị viêm nhiễm do dùng chất tẩy rửa về nhà nghĩ mãi té ra là em Dạ Hương


Thứ hai là một số loại bút kẻ mắt trên thị trường hiện nay bán tràn lan rất nhiều loại. Cô em làm ở bệnh viện mắt có nói nhiều người dùng bút kẻ mắt loại không đảm bảo bị chất bột màu đó vào mắt gây đau mắt, thậm chí có người còn hỏng mắt giảm thị lực đó a. các mẹ mua hàng xem thật kỹ nhe


mẹ nào có thông tin gì thì pót lên cho mọi người cùng tránh nhé