UBND tỉnh Yên Bái vừa ban hành Kế hoạch 114/ KH-UBND tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chương trình “Người Việt Nam đi du lịch Việt Nam”. Ngoài triển khai các chính sách hỗ trợ hoạt động du lịch, các hoạt động truyền thông, quảng bá du lịch, các gói kích cầu du lịch, tỉnh Yên Bái sẽ tổ chức nhiều hoạt động hưởng ứng Chương trình do Bộ VHTTDL, TCDL phát động. 


Theo đó, ngày 30/5 tại bãi đáp dù huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái sẽ tổ chức phát động Chương trình “Người Việt Nam đi du lịch Việt Nam” và khai mạc Festival dù lượn “Bay trên mùa nước đổ” năm 2020. Ngoài ra còn có các hoạt động như trải nghiệm Mùa nước đổ; giới thiệu bán các sản phẩm địa phương; đêm văn nghệ bản sắc; tour du lịch tham quan, trải nghiệm, khám phá (trong suốt thời gian mùa nước đổ); Lễ hội khám phá danh thắng quốc gia ruộng bậc thang Mù Cang Chải và công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận Danh lam thắng cảnh ruộng bậc thang Mù Cang Chải được xếp hạng là Di tích Quốc gia đặc biệt; Festival Khèn Mông năm 2020; Festival Dù lượn “Bay trên mùa vàng” năm 2020; chợ phiên vùng cao; Hội chọi dê; Hội thi vẽ hoa văn trên vải bằng sáp ong; Lễ mừng cơm mới; thi gặt lúa nhanh, cày bừa giỏi (tháng 9/2020)… Tại thị xã Nghĩa Lộ tổ chức Lễ hội văn hóa, du lịch Mường Lò năm 2020; tour du lịch cộng đồng gắn với tìm hiểu văn hóa dân tộc địa phương... Tại huyện Trạm Tấu có các hoạt động trải nghiệm, khám phá đỉnh Tà Xùa (xã Bản Công), Tà Chì Nhù, Cu Vai (xã Xà Hồ)… Tại huyện Văn Chấn tổ chức Lễ hội Cốm xã Tú Lệ; Lễ tôn vinh cây chè Suối Giàng; hoạt động du lịch mạo hiểm tại động Tiên Nữ, động Thiên Cung… Tại huyện Lục Yên có Chương trình du lịch “về miền đất Ngọc” lần thứ II năm 2020… Huyện Văn Yên ra mắt làng văn hóa, du lịch Cao Sơn; tour tham quan các di tích lịch sử, văn hóa du lịch tâm linh tại đền Đông Cuông, đền Nhược Sơn...; khám phá, trải nghiệm sản phẩm nông sản đặc trưng địa phương tại các xã… Huyện Trấn Yên tổ chức tour tham quan các di tích lịch sử, văn hóa tại chiến khu Vần; khám phá trải nghiệm sản phẩm nông sản đặc trưng địa phương tại hồ sen Vân Hội…

Nhằm hỗ trợ hoạt động du lịch đối phó với dịch bệnh COVID-19, tỉnh Yên Bái sẽ triển khai các chính sách giảm giá điện, giá bán lẻ điện; hỗ trợ về vốn; thuế; tạm dừng đóng bảo hiểm xã hội vào quỹ hưu trí và tử tuất; triển khai chính sách vay tiền để trả lương ngừng việc cho người lao động theo những chính sách của Chính phủ và các cơ quan quản lý Nhà nước đã ban hành. Ngoài ra, tỉnh Yên Bái sẽ xây dựng kế hoạch tuyên truyền, quảng bá các hoạt động du lịch, các điểm đến an toàn tại các địa phương trên địa bàn tỉnh; triển khai công nghệ đặt phòng online cho hệ thống homestay; vận động cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đi du lịch nội tỉnh; vận động các hộ gia đình, doanh nghiệp du lịch triển khai các gói sản phẩm, dịch vụ kích cầu du lịch với giá ưu đãi…

Báo du lịch